Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ và một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-10-2018] Mới đây, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện ở Thụy Sỹ và Áo nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã trình diễn tại các sự kiện này thuộc một phần của chuyến lưu diễn của họ qua năm thành phố Prague, Vienna, Munich, Zurich, và Lucerne.

Nâng cao nhận thức tại Thụy Sỹ

Ngày 6 tháng 10 năm 2018, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Loewenplatz ở thành phố Lucerne của Thụy Sỹ. Trong vòng hai giờ đồng hồ, nhiều nhóm du khách Trung quốc đã đi ngang qua đó và rất nhiều du khách đã bị lôi cuốn trước âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Một số du khách Trung Quốc nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, trong khi những người khác chụp ảnh và quay video màn trình diễn của đoàn nhạc.

a504a5c431077aef94a03b0bd9530e7d.jpg

2b46c668a3a39508f6d8438dcb72c599.jpg

fb36802e132a68a4bdba4c0d8961abd4.jpg

145e857f4025d89a3e9ddb38bdf71613.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu biểu diễn tại Loewenplatz ở Lucerne vào hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2018

be29946882f6c42242122728018444b5.jpg

5b09ff1dd60d427e1f271cfdebc9d0f0.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn phía trước Tượng đài Sư tử ở Lucerne

f46860b1f0cf96cb6bfd9fc1a8e3de6a.jpg

Một người qua đường đọc tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công

Anh Bieg, đến từ Đức, là một nhà vật lý trị liệu đang làm việc tại Lucerne. Anh cùng bạn gái có tên Thusi đang thăm Loewenplatz đã dừng lại một lúc để nghe đoàn nhạc biểu diễn. Họ nhận một tờ rơi và nói chuyện với một học viên về Pháp Luân Công. Họ đã kinh hoàng sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào pháp môn ôn hòa này.

“Tôi vừa biết một điều thật tồi tệ đang diễn ra tại Trung Quốc”, anh Bieg cho biết: “Ở Châu Âu, chúng ta được tự do, nhưng nhiều người trên khắp thế giới không có tự do và đang phải chịu đựng điều này [bị bức hại và thu hoạch nội tạng].”

Cô Thusi cho hay cô đã nghe nói đến sự cực quyền của ĐCSTQ và không có tự do ở Trung Quốc, nhưng cô không biết rằng tình hình lại tệ hại đến vậy.

30f3b383cd8f4e9dd89d7923dcbd6fba.jpg

Anh Bieg (bên phải) và cô Thusi

Bà Keusch là kiến trúc sư nội thất, còn ông Miranda là nghệ sỹ vĩ cầm. Họ đến từ Tây Ban Nha, và đã nghe thấy tiếng nhạc biểu diễn của đoàn nhạc [Tian Guo] khi đang đi xe đạp. Một học viên phát cho mỗi người một tờ rơi giới thiệu, và họ bắt đầu đọc. Ông Miranda nói với một học viên rằng ông thực sự ấn tượng với giai điệu của đoàn nhạc: “Âm nhạc thật du dương. Quả là màn trình diễn tuyệt vời.” Bà Keusch tán đồng nhưng lại tự hỏi vì sao thứ âm nhạc du dương như vậy lại đi cùng với thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn được mô tả trong tờ rơi mà bà đã được phát tặng.

Người học viên nói với họ rằng những thành viên của đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Công. Nếu họ ở Trung Quốc, họ sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Người học viên nói rằng một vài thành viên của ban nhạc thực sự đã từng bị cầm tù tại Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ.

“Nạn [thu hoạch nội tạng sống] này thật kinh khủng. Nó là một hành động ngu xuẩn và vô nhân đạo!” bà Keusch nói.

71d6c551f6a545802bae97a0ed33c119.jpg

Bà Keusch, kiến trúc sư nội thất

95ef6f4002ec2fcca6d6e985f465f40e.jpg

Ông Miranda, nghệ sỹ vĩ cầm đến từ Tây Ban Nha, đọc thông tin về Pháp Luân Công

Nâng cao nhận thức tại Vienna, Áo

Cung điện Schönbrunn ở Áo là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất và cũng là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Áo. Dinh thự mùa hè hoàng gia trước đây này có đến hơn 1.400 phòng và nằm giữa các khu vườn tráng lệ. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã đến cung điện để nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

e1d51c16a76944d890583da8007fe361.jpg

e31848ab9d9b266fda4902bf085d09a7.jpg

f6f4de1e30ca8c610950af083ad6ae61.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách đi bộ bên ngoài Cung điện Schönbrunn, Vienna

da928391d602ee9afd4c49202724a3cd.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

aa60df14122b7ad7f9691c02083cd9e5.jpg

Du khách xem đoàn nhạc biểu diễn

2b3cc22cdc25c9dc05a5b47f69595b7b.jpg

Carlos (bên trái) và bạn của anh

Anh Carlos, đến từ Trung Mỹ, đang thăm Cung điện Schönbrunn cùng với người bạn người Áo của mình. Anh cho biết anh đã bắt đầu tập thiền khoảng một năm trước, và biết rằng thiền định giúp con người thư giãn và duy trì sự cân bằng cơ thể. Anh lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với pháp môn tu luyện thiền định ôn hòa này.

“Thật không thể chấp nhận được việc người ta bị giết chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công”, anh Carlos cho biết: “Họ cần duy trì điều này (Chân – Thiện – Nhẫn). Tôi nghĩ họ cần theo Chân – Thiện – Nhẫn vào mọi lúc.”

“Không một chính phủ nào có thể tước đoạt cuộc sống vốn có của người dân. Tôi nghĩ chủ nghĩa cộng sản nên biến khỏi thế giới này. Chúng ta không cần nó bởi vì thế giới này cần sự yên bình. Chúng ta sẽ không chủ động tìm kiếm chiến tranh và bạo lực. Những gì chúng ta phải làm là cùng nhau duy trì truyền thống.”

3dd8504e7950f23e877b675cf31a2dc2.jpg

Bốn phụ nữ Ireland đến thăm Cung điện Schönbrunn

Bốn phụ nữ đến từ Ireland đang trong chuyến du lịch một ngày tại Vienna, bao gồm tham quan Cung điện Schönbrunn. Họ rất chăm chú lắng nghe màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và cho biết họ rất vui khi gặp đoàn nhạc. Một số người trong số họ đã nghe nói đến Pháp Luân Công từ trước và cũng biết đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Một học viên giải thích rằng các thành viên của ban nhạc đều đang cố gắng hành xử theo nguyên lý này, và họ hy vọng sử dụng âm nhạc để bày tỏ đức tin, để giao tiếp với khán giả và nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại].

“Điều này thật tốt. Sống theo cách này sẽ có một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa”, một phụ nữ nói.

Một phụ nữ khác cho biết: “Điều này nhắc tôi nhớ tới một vị tiên tri đã từng nói rằng, người ta không thể giao tiếp với Chúa khi không có âm nhạc.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/11/172799.html

Đăng ngày 14-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share