Ngày 10 tháng 10 năm 2018

[MINH HUỆ 9-10-2018] Trong năm ngày, từ ngày 1 – 5 tháng 10 năm 2018, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Columbia đã trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ngay trước thư viện. Các tấm áp phích giới thiệu lợi ích và sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, cũng như phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, gồm cả tội ác thu hoạch tạng từ các học viên bị cầm tù để bán cho các bệnh nhân cấy ghép.

6c0b594ca85b1ef417eac71a26ed4b62.jpg

Các tấm áp phích trưng bày trước thư viện của Đại học Columbia

612e92562f837d66d7e4d238e4dcb57c.jpg

Thành viên câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc

d55e7066cba30649e6452ead3f023d47.jpg

2dc088c15133b230a69d8fc4481fd5b8.jpg

Sinh viên tìm hiểu thông tin trên bảng trưng bày

Park Yeon-mi, một sinh viên Đại học Columbia, đã dừng chân tại bảng trưng bày để tìm hiểu. Mặc dù bản thân cô đã trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại tàn bạo đến thế ở Trung Quốc. “Qua những tấm áp phích này, tôi đã hiểu rõ hơn, đặc biệt là thông tin về nạn thu hoạch tạng. Tôi từng nghĩ rằng đó là tin đồn. Giờ thì tôi hiểu được rằng những điều này đều là sự thật.”

Giáo viên về hưu, bà Eleanor Rivera, tình cờ đi qua bảng trưng bày, bà rất kinh hoàng khi đọc được thông tin về việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù khi họ vẫn còn sống. Bà nói: “Thật bất công. Những người này không có quyền tự do tín ngưỡng và còn bị bức hại vì đức tin của mình.”

Anh Trương, một sinh viên tốt nghiệp đến từ Trung Quốc, trân trọng cơ hội được tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp từ một góc độ khác. “Chúng tôi không thể chỉ nghe tuyên truyền một chiều ở Trung Quốc”, anh nói. “Tôi cảm thấy một ngày nào đó, những khổ đau của các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ được bù đắp.”

Các thành viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp bên cạnh bảng trưng bày. Một số người đã dừng lại xem và trầm trồ trước sự tường hòa của pháp môn. Giáo viên về hưu Eleanor Rivera nói: “Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời. Chúng ta được Thần tạo ra và cần hành xử theo các nguyên tắc đạo đức này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/9/375576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/10/172792.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share