Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 3-10-2018] Tại buổi mít tinh tổ chức tại thành phố Vienna (Viên) vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, các quan chức đắc cử đã có bài phát biểu ủng hộ Pháp Luân Công và khán giả đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đến nay đã là 19 năm.

Sau buổi mít tinh, Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, đi qua văn phòng chính phủ và các khu thương mại của Vienna. Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công thu hút được sự chú ý của đám đông khán giả; nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ.

8dba6f6fbdd43e185ea76b88a6a58e78.jpg

Khán giả chụp ảnh Đoàn nhạc Tian Guo

488ef155ee77b282defdaf3197751864.jpg

Triển lãm ảnh phơi bày cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công

2044851c0abf0e384fb619f76ca4fef9.jpg

Công chúng ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

a5b0317e326c899ad43b8af99df5d31c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

Cô Caroline Hungerlaender, thành viên của một cơ quan lập pháp của Vienna và Hội đồng Thành phố Vienna, đã phát biểu tại buổi mít tinh và chúc các học viên thành công rực rỡ.

Cô Hungerlaender nói rằng qua tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, cô thấy các học viên đều rất tích cực và thiện lương. Cô cho rằng việc bày tỏ sự ủng hộ của cô một cách cởi mở và công khai là việc quan trọng. Cô thấy rằng Áo cần thường xuyên nêu ra vấn đề nhân quyền với Trung Quốc và nỗ lực hết sức ở vị thế một quốc gia nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

57bf66ee080131ec480bf3012422b5ff.jpg

Cô Caroline Hungerlaender, thành viên của một cơ quan lập pháp của Vienna và Hội đồng Thành phố Vienna, phát biểu tại buổi mít tinh của Pháp Luân Công

Bà Faika Anna El-Nagashi, một thành viên của Gemeinderat và cơ quan lập pháp của Vienna, không tới tham dự buổi mít tinh được nên đã gửi thư ủng hộ. Bức thư của bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lên án những vi phạm nhân quyền. Bà nói rằng, vấn đề nhân quyền lẽ ra không bao giờ có thể bị đánh đổi chỉ vì lợi ích phát triển kinh tế hay quan hệ hợp tác, và việc bức hại một cách có hệ thống một nhóm người chỉ vì niềm tin của họ là không thể chấp nhận.

b96a8479ab46b368cd5e3a1ba0d0c76a.jpg

Người dẫn chương trình buổi mít tinh, ông Florian Godovits giới thiệu Pháp Luân Công và ý nghĩa của buổi mít tinh

Một người đàn ông Trung Quốc ở Vienna hơn 30 năm nói rằng Pháp Luân Công hẳn là phải có hiệu quả vì đã được nhiều người đến thế thực hành. Ông dự định sẽ học các bài công pháp tại điểm luyện công địa phương. Ông đã đọc cuốn Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản và đã hiểu rất rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông nói: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Nó đã bức hại các bạn, bởi vậy, các bạn cần phản đối cuộc bức hại này. Nó đã bức hại 1.3 tỷ người dân Trung Quốc, nhưng các bạn lại có thể xác lập được chỗ đứng trên vũ đài quốc tế. Thật tuyệt vời. Tôi tin rằng sự tồn tại của ĐCSTQ có thể đếm được bằng ngày.” Ông cũng quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên, hai tổ chức của ĐCSTQ mà ông đã gia nhập ở Trung Quốc khi còn trẻ.

d022bef75875d23edc5b414fbc69c77e.jpg

Một người đàn ông Trung Quốc thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên

e153f36296095e191ad94829fa952328.jpg

Một cặp đôi đến từ Romania rất vui khi tìm hiểu Pháp Luân Công

Một cặp đôi đến từ Romania (Rumani) từng xem các hoat động quy mô lớn của Pháp Luân Công ở Prague trước đó vài ngày. Họ rất ngạc nhiên khi gặp Đoàn nhạc diễu hành của Pháp Luân Công ở thành phố Vienna này. Người phụ nữ, cô Sabina, cho biết: “Cần giúp nhiều người hơn nữa biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Romania đã xóa bỏ Chủ nghĩa Cộng sản vào những năm 1990. Cha mẹ tôi đã kể với tội những gì đã xảy ra dưới chế độ cộng sản. Tôi không thể tin được rằng một cuộc bức hại như vậy vẫn đang xảy ra vào năm 2018 này.”

07d0a46a43102b66cd40786b282ce15b.jpg

Một học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ, bằng cả tiếng Anh và tiếng Đức, tiếp theo là màn tái hiện cảnh thu hoạch tạng của ĐCSTQ

90fefdf3518ac715b19f5f3153e94f71.jpg

b4def6fdf43636158e27aceb438c38ce.jpg

64674c2510341e5c3631d903e746c8b0.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công

2889597667fe85d72754b2217df90a8d.jpg

Cô Lin, đến từ Hoa Kỳ, ca ngợi cách thức ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công khi phơi bày cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục thực hiện việc làm tuyệt vời này

69fe0925eda6f2d75f9a6d899d9b71cd.jpg

Bà Schubert (bên phải) và bà Garcia (bên trái) ký vào bản thỉnh nguyện trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

11554177c41a5cc2b3245ab3d024de33.jpg

Một phụ nữ có tên Monika ký vào bản thỉnh nguyện sau khi nhìn thấy các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, bằng tiếng Đức


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/3/375302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/10/172790.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share