Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-10-2018] Lễ diễu hành Di sản Ý lần thứ 150 (trước đây gọi là Lễ diễu hành Ngày Columbus) diễn ra tại San Francisco vào ngày 7 tháng 10 năm 2018. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa được mời tham gia sự kiện này, các màn trình diễn của họ tại lễ diễu hành đã làm hài lòng khán giả.

8141f05898d6fbbf5edf88257df61032.jpg

6799751fc65bc788427828d1839e013d.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Lễ diễu hành Di sản Ý lần thứ 150 vào ngày 7 tháng 10 năm 2018

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công năm nay bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp, thuyền Pháp, và đội trống lưng. Khi họ đi qua sân khấu, người dẫn chương trình đã giải thích rằng “Các thành viên của đoàn nhạc diễu hành tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp thiền định đề cao nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Ông cho biết đoàn diễu hành Pháp Luân Công là một trong những đoàn hay nhất và hoan nghênh nỗ lực của các học viên.

f30f156be86d2e12bb63e96101893105.jpg

Bà Amy Wilton, một trong những nhà tổ chức, chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại đến với sự kiện

Bà Amy Wilton, một trong những nhà tổ chức lễ diễu hành, ca ngợi vẻ uy nghiêm, những giai điệu tường hòa và sự phối hợp rất tốt của đoàn Pháp Luân Công. “Tôi rất vui khi lại được thấy họ ở đây, bởi vì họ rất ôn hòa và rất tuyệt vời”, bà nhận xét.

Khán giả: Bất cứ ai cũng có thể áp dụng nguyên lý này

Joe Leveroni, một nhà tổ chức khác, nói với các học viên: “Mỗi năm, các màn trình diễn của các bạn càng đẹp hơn và ngoạn mục hơn. Tôi chúc mừng các bạn.”

Một trong những khán giả, cô Tina Derienzo, cùng đồng ý như vậy. Cô cho biết cô có thể cảm nhận được năng lượng trong âm nhạc của Pháp Luân Công và hoan nghênh màn biểu diễn. “Bất cứ ai cũng có thể áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”, cô bình luận.

Anh Greg Menna, từng là người chơi trống trong một ban nhạc, trò chuyện với các học viên trước lễ diễu hành. “Đây là những người tốt và thân thiện,” anh nói. “Họ giữ được nhịp, và các thành viên trong ban nhạc rất tài năng.”

Cựu thị trưởng Art Agnos giơ ngón tay cái khích lệ các học viên. Ông rất ấn tượng trước sự kiên định của họ và chúc họ những điều tốt đẹp.

Năng lượng và Hy vọng

ef3562416a5a49277df6861516d520d3.jpg

bf2bb75d477a616525571550e6e6c875.jpg

b4ac66ca837c1ba3e04e0ebf3a37b580.jpg

Màn trình diễn bài công pháp, thuyền Pháp, và đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp

Khi đoàn Pháp Luân Công đi ngang qua, ông Jay Tamacio vừa tán dương họ vừa bình luận rằng các màn biểu diễn của các học viên “rất đều và tràn đầy năng lượng”. Ông còn nói nguyên lý của Pháp Luân Công biểu tượng cho sự hy vọng vào tương lai.

Cô Rita Leroy là giáo viên trung học, năm nào cô cũng đến với sự kiện này. Cô ca ngợi âm nhạc và trang phục rực rỡ của các học viên. Cô cho biết trang phục của các học viên Pháp Luân Công rất chuyên nghiệp và được thiết kế rất đẹp. Thuyền Pháp cũng là một trong những nội dung mà cô yêu thích.

Vừa chỉ vào dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, cô vừa nói rằng cô rất thích chúng, và cô đã nghe đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả việc giết hại các học viên do nhà nước hậu thuẫn để lấy nội tạng của họ. “Những học viên này cho thấy mọi người vẫn giữ được tâm thái tích cực khi đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Sự thiện lương ở họ là niềm hy vọng cho thế giới này.”

Nhận xét của người Trung Quốc

Một số khán giả người Trung Quốc cũng rất ấn tượng. Một nhóm sinh viên Trung Quốc đứng gần đoàn diễu hành cho rằng các màn trình diễn rất tuyệt vời. Một trong số họ cho biết, trước đây, anh không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp và muốn biết cuộc bức hại ở Trung Quốc đã bắt đầu như thế nào.

Một học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp trở nên rất phổ biến vì những lợi ích của nó tới sức khỏe thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định đàn áp nhóm người này bởi vì nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đối nghịch với những lừa dối và bạo lực của ĐCSTQ. Sinh viên này gật đầu và những sinh viên khác đứng cạnh cũng gật đầu tán thành. Họ lấy một số cuốn tài liệu nhỏ để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/9/172776.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share