Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-10-2018] Vào ngày 29 tháng 9 năm 2018, khoảng 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 37 quốc gia đã tập trung tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, để tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Châu Âu năm 2018.

Vào ngày hôm sau, các học viên đã tổ chức các hoạt động ngoài trời nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này và cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc, kể từ năm 1999.

dd9a648b4f704947ca8a37560250fdd9.jpg

42629d5d4f09ea8a92f17bcd840a8b4d.jpg

Học viên tham dự Pháp hội luyện công tập thể tại Praha

3605c0e21ad51e14ca03c9a816e4578c.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

0f5282d535e3b297a1e447832fa9a68a.jpg

Bà Marie Kordova (bên trái) dừng chân để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Bà Marie Kordova, một nha sỹ, đã dừng chân xem các bài công pháp và trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp một lúc lâu. Bà rất kinh hoàng khi biết rằng những học viên thiền định tường hòa Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Bà rất quan tâm đến thiền định và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi sẽ bắt đầu đọc nó hôm nay!” bà nói.

9c7df8bfdac66e8eb26870b572e2b184.jpg

Bà Sylvie Gorry (bên trái) và bà Genevieve Dardenne đến từ Pháp

Bà Sylvie Gorry và bạn là bà Genevieve Dardenne đang đi nghỉ ở Praha và thấy hàng trăm học viên Pháp Luân Công tọa thiền trong công viên. Họ nói rằng họ cảm thấy bình an và tĩnh tại trong khi xem các bài công pháp.

Hai bà cho biết họ không ngạc nhiên khi môn tu luyện này bị bức hại ở Trung Quốc, vì chính quyền cộng sản Trung Quốc luôn cố gắng kiểm soát tư tưởng của người dân.

Nhiều khán giả người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Trong đám đông khách du lịch, có rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã trông thấy nhiều hoạt động Pháp Luân Đại Pháp khác nhau xung quanh Pháp hội, bao gồm cả một cuộc diễu hành quy mô lớn.

Một số khán giả người Trung Quốc đã quyết định thể hiện lập trường đối với cuộc bức hại bằng cách thoái xuất tư cách thành viên khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong số đó có một thanh niên, khoảng 30 tuổi, đến từ Bắc Kinh. Anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi một học viên giải thích cho anh về sự tàn bạo mà chính quyền Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Cùng lúc đó, hai thanh niên người Trung Quốc đứng gần đó đã nói với người học viên: “Chúng tôi là đảng viên của ĐCSTQ và là nhân viên chính phủ. Chúng tôi biết rằng ĐCSTQ không tốt đẹp gì, nhưng chúng tôi còn phải mưu sinh. Vậy chúng tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nào sau khi chúng tôi thoái ĐCSTQ?”

Người học viên nói với họ: “ĐCSTQ đã phạm rất nhiều tội ác. Nếu các anh không thoái, các anh là thành viên của nó thì sẽ phải cùng nó gánh vác tội ác, bởi vì, các anh đã thề nguyện cống hiến cả đời của mình cho nó khi các anh gia nhập Đảng.” Sau đó, hai thanh niên này đã đồng ý sử dụng bí danh để tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

法轮功学员云集布拉格 大陆游客三退(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/8/172764.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share