Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Munich, Đức

[MINH HUỆ 4-10-2018] Vào ngày 3 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa Đoàn nhạc Tian Guo đến lễ kỷ niệm Ngày Thống nhất Nước Đức ở Munich, Đức. Ngày này trùng với Lễ hội Tháng 10 Oktoberfest 2018, màn trình diễn tại trung tâm thành phố đã thu hút sự chú ý của cả người dân địa phương lẫn du khách.

Hoạt động mà các học viên mang đến gồm một cuộc diễu hành và hai buổi mít tinh, một buổi tại Marienplatz và một buổi tại Max-Joseph-Platz – một quảng trường rộng bên cạnh Munich Residenz và Nhà hát Opera lịch sử. Người người phấn khởi khi nghe nói đến môn tu luyện thiền định cổ xưa này. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

bc38541edb0dbd9c87772b6e5e5a642d.jpg

f8d407799f4a7cb5c06ffd97b425df9d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành ở trung tâm thành phố Munich vào ngày 3 tháng 10 năm 2018

014efd7df997e6f32f06efd48676f5fa.jpg

628a455baaf5a883d85de866deda5d77.jpg

Các học viên đến Marienplatz, quảng trường chính ở Munich đã từ nhiều thế kỷ nay

Quay về truyền thống

Kesina đến từ Đông Đức, hiện đang sống ở Munich. Sau khi đọc thông tin trên các áp phích và biểu ngữ tại Marienplatz, cô đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Tôi cứ nghĩ mình đã biết những thảm họa mà chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cho xã hội, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng có thể xảy ra”, cô nói: “Hôm nay, chúng ta ở đây để kỷ niệm Ngày Thống nhất nước Đức và sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Tôi nghĩ cần phải có nhiều người hơn ở Munich và trên khắp nước Đức biết đến việc này.”

Cô mong sẽ có nhiều tin tức hơn nữa về vấn đề này trên các phương tiện truyền thông. Cô nói tiếp: “Đây là những gì mà chủ nghĩa cộng sản làm – khi người ta không nghe theo nó, nó sẽ đàn áp và bỏ tù.” Cô nói rằng những người sống trong xã hội cộng sản không được tôn trọng, vì họ không có tự do tín ngưỡng hay ngôn luận.

Cô nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp giúp con người quay về truyền thống. “Sự ôn hòa và thiện lương như thế này có ý nghĩa quan trọng với tất cả chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại cái ác.”

77e2e7e4c9252f6e7aa19093b73ec2a5.jpg

4f159e6a670490996cc71b9db6c1f45f.jpg

Người đi bộ dừng chân để tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi sẽ tham gia diễu hành cùng các bạn”

5aec3b377118e244c00b7f6d2bb20d45.jpg

Helga đến từ Zurich, Thụy Sỹ, cho biết sự kiện này gửi một thông điệp quan trọng đến công chúng

Helga sinh ra ở Bavaria và hiện đang sống ở Zurich, Thụy Sỹ. Mặc dù đây là lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, cô vẫn đau lòng vì thảm kịch này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng do Đức quốc xã gây ra vào những năm 1930. Thật phi lý khi một việc như thế này tiếp diễn đến hôm nay ở thế kỷ 21. Người vô tội đang bị đàn áp vì tín ngưỡng của họ. Tôi rất mừng khi những sự kiện như thế này có thể nâng cao nhận thức của mọi người về việc đó.”

Ấn tượng trước năng lượng mạnh mẽ của buổi trình diễn công pháp và biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, Kesina nói rằng những hoạt động này được tổ chức tốt. Cô bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa để ý đến nó. Khi nghe nói một sự kiện tương tự dự kiến diễn ra ở Zurich hai ngày tới, cô rất vui mừng: “Tôi sẽ tham gia diễu hành cùng các bạn và nói cho những người khác biết thông tin quan trọng này.”

Công lý và Nhân quyền

Bốn nghệ sỹ trẻ đã dừng lại và hỏi thêm thông tin. Một trong số họ, Maser Johnsen, đã bị sốc trước sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi có một người bạn đến từ Tân Cương. Anh ấy kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về thu hoạch nội tạng. Về nhà, tôi sẽ đọc thêm về nó”, anh nhận xét và ký đơn thỉnh nguyện.

Một nghệ sỹ khác là Jawad Rajpoot cho rằng các quyền cơ bản của con người cần phải được bảo vệ: “Không ai và không chính phủ nào có quyền giết bạn để lấy nội tạng của bạn. Điều khủng khiếp nhất là nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là do chính quyền hậu thuẫn. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên vì công lý và nhân quyền.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/4/375364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172728.html

Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share