Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2018] Một công an đã nói với một ông lão 80 tuổi rằng những cáo buộc đối với ông đã bị bác bỏ, nhưng chỉ một tuần sau đó, ông lại bị truy tố do vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 5 năm 2018, ông Tôn Hỷ Điền bị bắt giữ trong khi phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Công an lục soát nhà ông và giữ ông tại đồn công an 24 tiếng trước khi con ông trả tiền bảo lãnh để đưa ông về nhà.

Ngày 6 tháng 9 năm 2018, một công an họ Vương đã gọi điện cho ông, nói rằng vụ án của ông đã bị hủy bỏ. Vương đã hướng dẫn ông đến đồn công an để xử lý một số giấy tờ.

Ông Tôn đã đến đồn công an với hai tài liệu ông in ra từ Internet. Một là danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Công an Trung Quốc xác định, và tài liệu còn lại là thông báo của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ông Tôn đã nhắc Vương rằng Pháp Luân Công không có trong danh sách tà giáo và việc tu luyện và truyền rộng thông tin về pháp môn này là hoàn toàn hợp pháp. Vương đã từ chối lắng nghe và đưa ông thẳng đến Viện Kiểm sát Khu Nguyên Bảo.

Chỉ khi đó ông Tôn mới nhận ra rằng Vương có ý định truy tố ông. Vị công tố viên vắng mặt, và Vương đã đưa ông Tôn về nhà.

Một tuần sau, ông Tôn nhận được cuộc gọi yêu cầu ông đến viện kiểm sát để báo cáo. Con trai ông lo lắng rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng ông kiên quyết rằng mình phải đi đến đó để nói với họ rằng ông không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công.

Vương và nhiều nhân viên viện kiểm sát đã vây quanh ông Tôn ngay khi ông đến. Họ quay phim ông và từ chối xem hai tài liệu mà ông từng cho Vương xem.

Ông Tôn nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công đã hơn 20 năm và đã trải nghiệm sự cải thiện sức khoẻ rõ rệt. Giờ tôi đã 80 tuổi, vẫn có tinh thần tốt và tràn đầy năng lượng. Các vị bức hại Pháp Luân Công là sai.”

Một công tố viên họ Triệu đã đưa cho ông Tôn bản cáo trạng và nói: “Ông đã bị khởi tố, và bây giờ ông có thể nghĩ đến việc thuê luật sư biện hộ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/373981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172652.html

Đăng ngày 06-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share