Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 4-10-2018] Ngày 20 tháng 9 năm 2018, các thành viên của Mạng lưới Kinh doanh Quốc tế (BNI) tại thành phố Linköping của Thụy Điển đã tham gia một lớp hướng dẫn tập Pháp Luân Công.

BNI là một tổ chức kết nối thương mại của Mỹ với hơn 240.000 thành viên thuộc hơn 8.500 chi nhánh trên toàn thế giới.

Trong chương trình hoạt động hàng tháng của BNI tại Linköping, họ đã mời các tình nguyện viên Pháp Luân Công ở địa phương tổ chức một lớp hướng dẫn và giới thiệu về môn tu luyện thiền định truyền thống Trung Hoa, Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Một số thành viên đã chia sẻ rằng họ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ và sự bình yên trong khi thực hành bài tập thiền định.

f6c799039571aadb505ead0d006f82a2.jpg

e24fdea2ddc1b45a9c3fd80724ea62cb.jpg

Sau khi hướng dẫn các bài công pháp, các tình nguyện viên thuyết trình ngắn gọn về nền tảng của môn tu luyện. Họ giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh đến việc cải thiện tâm tính mỗi người, nâng cao các giá trị đạo đức theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Các pháp lý hoàn chỉnh của Pháp Luân Đại Pháp có thể đọc trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng, và có thể truy cập miễn phí trên mạng.

Các thành viên của BNI đã hỏi nguyên nhân tại sao những người tu luyện Pháp Luân Công lại bị bức hại ở Trung Quốc. Các học viên đã giải thích rằng mặc dù nhận được rất nhiều giải thưởng từ chính phủ Trung Quốc vào đầu những năm 1990, nhưng Pháp Luân Công lại trở thành mục tiêu xóa bỏ của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc, Giang Trạch Dân vào năm 1999. Vào thời điểm đó, qua một cuộc khảo sát trên toàn quốc, Giang đã phát hiện rằng số lượng học viên Pháp Luân Công đã tăng lên 70 đến 100 triệu người, trong khi số lượng đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ khoảng 60 triệu người. Điều này kích động đến tâm tật đố và nỗi lo sợ của Giang về quyền lực tối cao của Đảng.

Cho đến nay, những người theo tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc trở thành đối tượng bị bắt giữ tùy tiện, tra tấn, giết hại và thậm chí bị lấy tạng một cách tàn bạo (để bán cho các bệnh nhân cấy ghép tạng).

Để giúp chấm dứt cuộc bức hại này ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã nâng cao nhận thức, phơi bày những tội ác của ĐCSTQ, và thỉnh nguyện cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn những tàn bạo này.

Cho dù bị bức hại, với những lợi ích nổi bật về sức khỏe thể chất và tinh thần, Pháp Luân Công tiếp tục phát triển nở rộ trên khắp thế giới, và hàng triệu học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục kiên định đức tin của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/4/172712.html

Đăng ngày 06-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share