Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 3-10-2018] Vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, Ngày Quốc khánh Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tập trung để mít tinh và diễu hành nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị bức hại ở Trung Quốc kể từ năm 1999.

Ngoài việc kêu gọi công lý, những người tham gia mít tinh còn chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, để thể hiện quan điểm phản đối tội ác của chế độ này.

f6fb2e72e8a316e5be4e3f6abb639414.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể

6fcd9334c4788c48522f594256c195ba.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công biểu diễn tại buổi mít tinh kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công

93b2cab646fdc20841499baf1fecd72e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm ở Trung Quốc

Vào buổi sáng, trước lễ mít tinh, các học viên đã cùng nhau luyện công tại một công viên ở Khu vui chơi Trường Sa Loan. Sau đó, nhiều nhà lãnh đạo chính trị đã phát biểu tại buổi mít tinh để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, ông Giản Hồng Trương, phát biểu tại buổi mít tinh rằng trong suốt 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người dân thế giới. Họ không bao giờ từ bỏ đức tin vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và tiếp tục kháng nghị cuộc bức hại một cách ôn hòa. Tất cả những gì họ mong muốn, đó là, ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và ngừng giết hại những học viên vô tội để lấy nội tạng (để cấy ghép tạng). Ông Giản kêu gọi người dân Trung Quốc nói riêng hãy đứng về phía thiện, và từ bỏ ĐCSTQ bằng việc rút mọi tư cách thành viên trong các tổ chức của Đảng.

Bà Dịch Dung, người phụ trách Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, cho biết: “Vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, ĐCSTQ chính thức cướp đoạt quyền lực chính trị và phá hủy một cách có hệ thống các giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nó bức hại và tàn sát chính người dân Trung Quốc, thu hoạch tạng từ họ để kiếm lời từ việc cấy ghép tạng bất hợp pháp. Nó đã hoàn toàn mất đi tính hợp pháp của chính quyền chấp chính.” Bà kêu gọi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội ủng hộ phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tiếng nói của người ủng hộ

672143758eba91f3e8cb8e8e18217eb6.jpg

Nhà cựu lập pháp Hồng Kông, ông Lương Quốc Hùng, phát biểu tại buổi mít tinh

Nhà cựu lập pháp Hồng Kông, ông Lương Quốc Hùng, đã phát biểu tại buổi mít tinh. Ông nói rằng khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nó đã tuyên bố rằng Pháp Luân Công là nhóm duy nhất bị đàn áp. “Bây giờ thì rõ ràng là ĐCSTQ nhắm vào tất cả các nhóm tín ngưỡng, khi nó phá hủy nhà thờ, hủy hoại những cây thánh giá và giam giữ người Duy Ngô Nhĩ”, ông Lương phát biểu và kêu gọi mọi người ủng hộ tất cả các nhóm bị bức hại.

f19bda576fabe1abb25697ad69bd5714.jpg

Ông Thái Diệu Xương, Phó Chủ tịch Liên minh Hồng Kông, phát biểu tại buổi mít tinh

Ông Thái Diệu Xương, Phó Chủ tịch Liên minh Hồng Kông, nói rằng không nên coi ngày 1 tháng 10 là Ngày Quốc khánh của Trung Quốc. Thay vào đó, mọi người hãy tiếc thương cho những người đã bị giết hại dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc. “Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, các nhóm người khác nhau đã phải chịu đựng những loại hình bức hại khác nhau và nó càng trở nên tồi tệ hơn”, ông phát biểu. Ông Thái kêu gọi mọi người đấu tranh cho nền dân chủ thực sự và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã dũng cảm kiên định đức tin của mình khi đối mặt với cuộc bức hại đầy bạo lực.

Chính tất thắng tà

b29a88cb1b12801d4d43a573ea7ea72d.jpg

Ông Phùng Trí Hoạt, nguyên Ủy viên Hội đồng Lập pháp, phát biểu tại buổi mít tinh

Ông Phùng Trí Hoạt, nguyên Ủy viên Hội đồng Lập pháp, không tán thành việc mọi người mừng ngày 1 tháng 10 và đánh giá cao các buổi mít tinh quảng bá phương diện tốt đẹp của nhân tính. “( Các học viên Pháp Luân Công) chống lại tà ác (ĐCSTQ) bằng cả tính mạng và tinh thần của họ. Họ không hề sợ tà ác… Họ bảo vệ đất nước và bảo vệ nhân quyền của chúng ta… Chính nghĩa sẽ luôn luôn thắng thế!”

35bf196be2b5dc7028e113d9da30b345.jpg

Cựu Ủy viên Hội đồng quận, ông Từ Bách Đệ, phát biểu tại buổi mít tinh

Cựu Ủy viên Hội đồng quận, ông Từ Bách Đệ, ca ngợi các học viên đã can đảm đối mặt trước bạo lực của ĐCSTQ bằng các phương thức hòa bình và lý trí. Ông miêu tả các học viên có tấm lòng nhân từ bằng một câu ngạn ngữ của Trung Quốc: “nhân giả vô địch” (người nhân đức là người mạnh nhất). Cái ác cuối cùng sẽ bị hủy diệt.”

Nhiều nhà lập pháp Hồng Kông đã ghi âm thông điệp của họ để thể hiện sự ủng hộ đối với buổi mít tinh và các học viên. Ông Hồ Chí Vĩ, chủ tịch Đảng Dân chủ và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã vinh danh những nỗ lực suốt 19 năm qua của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Ông cũng công nhận những tác động tích cực của phong trào thoái Đảng: “Nó phản ánh việc 300 triệu người đã nhìn nhận thế nào qua những tuyên truyền và dối trá của ĐCSTQ.”

Nhà Lập pháp Lâm Trác Đình kêu gọi: “điều tra kỹ lưỡng đối với những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng

Nhà Lập pháp Hứa Chí Phong yêu cầu mọi người chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông đã rất kinh hoàng trước sự tham gia của ĐCSTQ trong việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị giam giữ chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. “Đó hoàn toàn là hành động vô nhân đạo và phản nhân loại. Một chế độ chà đạp nhân quyền và vi phạm các giá trị phổ quát sẽ bị chính người dân của nó ghét bỏ”, ông cho biết.

Nhà Lập pháp Lương Diệu Trung nhấn mạnh rằng ĐCSTQ đã làm tất cả mọi thứ có thể để “đàn áp những người bất đồng chính kiến”. Ông nói hiện tại vẫn còn nhiều người bị cầm tù, tra tấn và lấy tạng. Ông khích lệ nhiều người hơn nữa thoái xuất khỏi ĐCSTQ để “làm suy yếu thế lực của nó.”

Diễu hành để truyền tải thông điệp về cuộc bức hại

0ef0d98475c881d5674d4e29a6a46cd4.jpg

Tấm biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”

b44093681bdc6febf004148e455a6e92.jpg

Các tấm áp phích trong đoàn diễu hành thể hiện sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới

35455bdb13c8f9130930b5a9b4fd2c54.jpg

“Chấm dứt cuộc bức hại. Đưa các thủ phạm ra công lý”

be57bfc07ca6865703f4083a5f9e7f2f.jpg

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ủng hộ 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

180c2c26c38171139b270aa8f9763d89.jpg

Cuộc diễu hành thu hút sự chú ý của nhiều khán giả

b2b4bc6712150ec90f2be089b533f7a4.jpg

Tấm áp phích lớn trong nhóm diễu hành phơi bày tội ác của Bắc Kinh trong việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

170b13f89172149b546e8fea80273d82.jpg

“Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

ec406cc2b5584c4c4d59b7c40d2e94f6.jpg

Khán giả hoan nghênh đội trống lưng

920d6ed7be0d9888fd1cc132248937a0.jpg

Khán giả hoan nghênh và quay phim đoàn diễu hành

7b334eea681fc84e382cea68f3df934a.jpg

Ủng hộ 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

1a35dfbca73e9b08af3ff4ced2821886.jpg

Tấm biểu ngữ kêu gọi người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

f8efdfb8186b9f60a4c49c55221b810e.jpg

Kêu gọi đưa thủ phạm của cuộc bức hại, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân ra công lý

d6693831838994af1192e2b18f4ddb54.jpg

Tấm biểu ngữ thể hiện giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công, “Chân – Thiện – Nhẫn”

Cuộc diễu hành của gần 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ diễn ra sau buổi mít tinh, được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo. Đội trống lưng và đội cờ cũng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Trong suốt cuộc diễu hành và buổi mít tinh, nhiều người Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/3/375317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/4/172702.html

Đăng ngày 06-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share