Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2018] Ngày 31 tháng 8 năm 2018, trong phiên xét xử tại tòa án huyện Triều Dương, bà Lưu Vĩnh Lan, một học viên Pháp Luân Công và luật sư của bà đã biện hộ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình.

Bà Lưu Vĩnh Lan nói rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào hay làm hại bất kỳ ai khi tu luyện Pháp Luân Công. Môn tu luyện đã giúp bà cải thiện sức khoẻ và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn để trở thành một người tốt.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu đã rất xúc động khi chứng thực rằng Pháp Luân Công đã giúp bà thoát ra khỏi tuyệt vọng như thế nào. Chồng và con gái của bà đã qua đời vì bệnh. Bản thân bà cũng bị bệnh nặng nên không thể đi làm và chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của mẹ mình. Chính Pháp Luân Công đã giúp bà lấy lại được sức khoẻ và mang đến cho bà hy vọng để có thể tiếp tục sống.

Tuy nhiên, công tố viên chỉ liên tục hỏi bà lấy những cuốn sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác từ đâu.

Luật sư của bà lập luận rằng các sách Pháp Luân Công của bà là những tài liệu học tập cần thiết để bà tu luyện môn này, và quyền tự do tín ngưỡng của bà được luật pháp bảo vệ.

Luật sư cũng chỉ ra một thông báo năm 2011 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách của Pháp Luân Công.

Không thể bác bỏ thông báo mà luật sư bào chữa đã dẫn chứng, công tố viên sau đó đã cáo buộc bà Lưu tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một “cáo buộc chuẩn” thường được dùng để quy tội các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên ông ta đã không cung cấp được bằng chứng nào cho việc tu luyện Pháp Luân Công của bà Lưu đã gây ra thiệt hại nào cho xã hội nói chung hay cho một cá nhân nói riêng.

Luật sư cũng đã chất vấn cảnh sát về việc giả mạo chữ ký của bí thư thôn trong danh sách các đồ vật bị tịch thu, khi ông ấy không có mặt trong lúc cảnh sát lục soát nhà bà Lưu.

Thẩm phán đã cho tạm hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết nào. Luật sư của bà Lưu đã yêu cầu bà phải được tha bổng.

Phiên tòa xét xử bà Lưu diễn ra ba tháng sau khi bà bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và đã tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu Pháp Luân Công của bà. Bà bị đưa đến trại tạm giam cùng ngày bị bắt và đã bị giam giữ ở đó kể từ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/23/374491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/29/172640.html

Đăng ngày 04-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share