Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 30-9-2018] Nghị sỹ Quốc hội Olga Richterová đã phát biểu phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha: “Khi tôi đi ngang qua các học viên đang tọa thiền kháng nghị, bầu không khí tường hòa ở đó đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi nhận thấy sự khác thường khi có nhiều người mà lại tĩnh lặng đến như vậy. Điều này khiến tôi suy nghĩ, vì sao họ lại tới đây, vì sao họ lại ngồi đây, và họ muốn truyền thông điệp gì cho thế giới.”

Tiến sỹ Richterová giải thích rằng bà tham gia buổi mít tinh này vì bà muốn trợ giúp nâng cao nhận thức về nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ. Bà tiếp tục nói: “Một trong những bước chúng ta có thể làm là mô tả những gì chứng kiến hôm nay cho Bộ trưởng Ngoại giao và những người đại diện của Pháp Luân Công.”

c19a36714c18c76083a9725b3a940908.jpg

Tiến sỹ Olga Richterová, Nghị sỹ Quốc hội Séc (bên trái), và ông František Kopřiva, Nghị sỹ Hạ viện, tham dự buổi mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha để ủng hộ Pháp Luân Công

“Đây là buổi tụ họp ôn hòa nhất mà tôi từng tham dự, kể từ rất lâu rồi”, ông František Kopřiva, Nghị sỹ Hạ viện, người đã tham dự buổi mít tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 27 tháng 9, cho biết.

Ông tiếp tục nói: “Pháp Luân Công là một tổ chức ôn hòa được thành lập dành cho những người muốn sống theo đức tin của họ. Nó hoàn toàn phi chính trị và hòa ái. Tôi thực sự cảm thấy cần phải ủng hộ họ, bởi vì tôi cho rằng việc chính quyền Trung Quốc coi sự tồn tại của Pháp Luân Công là hành vi phạm tội thì thật khủng khiếp. Tôi thật không thể hiểu nổi.”

Ông nói: “Tôi nghĩ sự kiện này là cách rất hữu ích để nói với mọi người dân Séc rằng: Ở Trung Quốc đang có vấn đề bức hại hết sức nghiêm trọng, và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ chính phủ chúng ta chủ động hơn trong việc này, có thể lên tiếng với chính quyền Trung Quốc và thảo luận về nó, và không thể chỉ vì các mối quan hệ kinh tế hay ngoại giao về kinh tế mà làm ngơ được. Đó thực sự là một vấn đề về mối quan hệ giữa chính phủ Séc và chính phủ Trung Quốc.”

Anh khích lệ những học viên bị bức hại ở Trung Quốc bằng câu nói: “Xin đừng bỏ cuộc! Tôi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cộng đồng hay trong xã hội là để nỗi sợ hãi phong bế bạn.”

Tiến sỹ Richterová nói thêm: “Nói ngắn gọn là, có một câu nói mà chúng tôi đã thấy trên lá cờ của chúng tôi: ‘Chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172673.html

Đăng ngày 04-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share