“Thư từ Mã Tam Gia” khiến người xem xúc động tại Liên hoan Phim Tài liệu Atlanta

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Atlanta

[MINH HUỆ 18-9-2018] Sau sáu năm được phát hiện tại Hoa Kỳ, câu chuyện về một lá thư được chuyển lén ra khỏi Trại Lao động Mã Tam Gia khét tiếng ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bộ phim tài liệu đoạt giải “Thư từ Mã Tam Gia” được trình chiếu tại Nhà hát Synchronicitytrong Liên hoan Phim tài liệu Atlanta vào ngày 13 tháng 9 năm 2018. Các nhà tổ chức liên hoan đã nhận được hơn 800 tác phẩm từ khắp các nơi trên thế giới, nhưng họ chỉ có thể chọn 60-70 bộ phim để trình chiếu.

Bộ phim mở đầu bằng một bức thư viết tay được tìm thấy bên trong hộp đồ trang trí Halloween mua từ một trung tâm thương mại ở Orengon vào năm 2012. Tác giả của bức thư, ông Tôn Nghị, đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để viết bức thư bí mật trong khi bị giam giữ tại Trại Lao động Mã Tam Gia chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Cô Julie Keith, người phát hiện ra bức thư, đã đăng bản sao của nó trên phương tiện truyền thông xã hội, và các hãng truyền thông trên khắp thế giới nhanh chóng đưa tin về câu chuyện này. Việc công bố bức thư có vẻ đã góp phần khiến Trung Quốc tuyên bố rằng họ sẽ bãi bỏ hình thức cải tạo thông qua hệ thống lao động cưỡng bức vào năm 2013.

Khi ông Tôn Nghị, người vẫn đang ở Trung Quốc, biết được rằng bức thư của ông đã được giới truyền thông quan tâm, ông quyết định quay các cảnh quay video cho một bộ phim tài liệu. Đoạn phim thành quả mà ông tạo ra, bao gồm phỏng vấn các cựu tù nhân Mã Tam Gia khác, có rủi ro cá nhân rất lớn.

“Điều vô cùng quan trọng là chúng tôi đã có [“Thư từ Mã Tam Gia”] tại liên hoan của chúng tôi”, giám đốc Liên hoan Phim tài liệu Atlanta 2018, ông Cameron Munson, cho biết. “Mọi người sẽ không biết đến [cuộc bức hại ở Trung Quốc] trừ khi họ xem những bộ phim như thế này, và những người đến và ngồi trong nhà hát này cuối cùng sẽ bàn luận về nó và truyền rộng nó ra thế giới.”

7aff25f3653a29c633c6ad91727c98b9.jpgÔng Cameron Munson, đạo diễn Liên hoan Phim Tài liệu Atlanta

Ông Munson cho hay bộ phim nói về một vấn đề quan trọng, bởi vì người dân Trung Quốc đang chịu đau khổ. Mặc dù khán giả có thể không cảm thấy thoải mái sau khi xem bộ phim tài liệu này, nhưng họ sẽ biết rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là sai trái.

“Xem câu chuyện này, tôi như đã ở đó cùng ông ấy… Đây là một bộ phim cực kỳ xuất sắc và các nhà làm phim nên rất tự hào về bản thân mình, vì đã giúp đưa câu chuyện này ra công chúng”, ông Munson nói.

Nhà sản xuất phim tài liệu xúc động rơi nước mắt

Ông Cole Banksto, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim tài liệu ngắn “Sinh ra đã là kẻ thất bại”, tham dự buổi chiếu phim “Thư từ Mã Tam Gia”.

Ông nói: “Bộ phim này thật đáng kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được. Tôi đã rơi nước mắt.”

ea2214488a05203352387f650d4f2c5d.jpg

Ông Cole Banksto, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim

“Khi bạn hiểu ra những gì đã xảy đến với anh ấy, nó sẽ khiến tim bạn tan nát, bởi vì bạn đã cùng nhân vật chính trải qua tất cả, từ đầu cho đến cuối bộ phim”, ông Banksto nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/374006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/28/172634.html

Đăng ngày 02-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share