Viết vào thời điểm 19 năm đệ tử Đại Pháp phản bức hại, bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 22-7-2018] Trường bức hại đối với Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân và ĐCSTQ lợi dụng lẫn nhau mà phát động đã duy trì được 19 năm. 19 năm qua, trong sự giao tranh của chính tà của trường bức hại này, lực lượng hai bên đã phát sinh biến đổi rất to lớn, lực lượng chính đang thăng lên, đang bước ra phía trước trên sân khấu của lịch sử; lực lượng của bên tà đang tiêu dần đi. Những người thiện lương từ trong đó có thể thấy được hi vọng của nhân loại.

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, nhà sáng lập của Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí đã truyền xuất ra Pháp Luân Công ở Trường Xuân một cách vô tư, lý niệm “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công rất nhanh chóng thu hút rất nhiều người lương thiện, người người nhộn nhịp bước vào học Pháp Luân Công, nâng cao đạo đức, tăng cường sức khỏe, gia đình hòa thuận, có lợi cho xã hội. Trong thời gian chưa đến bảy năm, số người tu luyện Pháp Luân Công đã lên đến hơn 100 triệu người. Trong thời gian này, chính phủ Trung Quốc không phản đối môn tu luyện.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân xuất phát từ đố kỵ cực đoan cá nhân, đã lợi dụng tổ chức chuyên chế cực quyền nghiêm ngặt là ĐCSTQ, ngang ngược phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công. Trường bức hại này kéo dài đến hôm nay, đã 19 năm, hơn nữa vẫn còn đang kéo dài. Từ quá trình mà nhìn, thì thấy Giang Trạch Dân và ĐCSTQ lợi dụng lẫn nhau bức hại Pháp Luân Công 19 năm, học viên Pháp Luân Công dùng phương thức hòa bình lý tính phản bức hại đã được 19 năm. Trong quá trình này, sự giao phong của hai bên đã phát sinh thay đổi hết sức to lớn. Việc phản bức hại của Pháp Luân Công đã trải qua giai đoạn bị động phản bức hại, giai đoạn chủ động phản bức hại.

Giai đoạn bị động phản bức hại: Trên tổng thể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến ngày 20 thang 6 năm 2001, đối diện với sự phỉ báng và bôi nhọ của truyền thông ĐCSTQ đối với Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, học viên Pháp Luân Công đã buông bỏ tự ngã ở mức độ lớn nhất, dũng cảm bước ra, không ngừng khiếu nại dựa trên pháp luật, không ngừng dùng trí huệ giảng thanh chân tướng, thanh trừ những lời dối trá bôi nhọ đối với Pháp Luân Công, như những lời lừa dối về “1.400 cái chết”, “tự thiêu ở Thiên An Môn”, giảng thanh chân tướng, vãn tỉnh lương tri và thiện niệm của người dân. Trong giai đoạn này, đối diện với những lời lừa dối rợp trời che đất của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công đã phải gian khổ giải thích, vạch lời lừa dối hết cái này tới cái khác. Trong giai đoạn này, vô số học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, bị giam giữ phi pháp, bị lao động cải tạo phi pháp, bị kết án phi pháp, bị tẩy não phi pháp, thậm chí bị bức hại đến chết. Số người tham dự bức hại hết sức nhiều, lời lừa dối không chỉ lan ra ở Trung Quốc, các ngóc ngách trên thế giới, đều bị lời lừa dối của tà ác đầu độc, hầu như là toàn dân tham dự. Trong sự giao phong giữa chính và tà, Pháp Luân Công đại biểu cho chính, ở vào hoàn cảnh bất lợi, trạng thái thủ thế, bị bức hại hết sức nghiêm trọng; Giang Trạch Dân và ĐCSTQ, đại biểu cho tà ác, dáng vẻ hết sức hung hăng càn quấy. Còn thế nhân, đại đa số đều tê liệt mất cảm giác, khoanh tay đứng nhìn.

Giai đoạn chủ động phản bức hại: thông qua việc học viên Pháp Luân Công không ngừng giảng chân tướng, rất nhiều người tham dự bức hại sau khi thanh tỉnh đã dừng lại, rất nhiều kẻ tham dự bức hại dù chết cũng không hối cải đã bị ác báo, rất nhiều người từ trong trạng thái bị tê liệt, mê mờ mà thức tỉnh, chính khí đang thăng lên, tà khí đang tận tiêu. Những ví dụ dưới đây nêu ra một số sự kiện lớn phát sinh trong thời gian này, suy xét cho thật kỹ, thì cũng là xoay quanh Pháp Luân Công:

1. Ba quan chức của ĐCSTQ là Hách Phượng Quân, Trần Dụng Lâm, Hàn Quảng Sinh đã bỏ chỗ tối về chỗ sáng. Sau khi minh bạch chân tướng, ba người từng nhậm chức là Hách Phượng Quân, Trần Dụng Lâm, Hàn Quảng Sinh, đã lần lượt thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, từ trong nội bộ của Trung Cộng dũng cảm bước ra, vạch trần nội tình việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, chấn nhiếp tà ác.

2. Năm 2003 phát sinh dịch SARS, đây là do tội ác của Trung Cộng gây ra, Hoàng Cúc, ủy viên bộ chính trị ĐCSTQ, phó thủ tướng thứ nhất của chính phủ cũng đã mất mạng.

3. Ngày 19 tháng 11 năm 2004, “Thời báo Epoch Times” công bố loạt bài xã luận “Chín bài bình luận về ĐCSTQ”, vạch trần bản chất tà giáo phản thiên, phản địa, phản nhân loại của ĐCSTQ, dẫn tới việc dân chúng Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội. Cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2018, những người công bố tam thoái (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội) trên trang web của Epoch Times đã lên đến hơn 307 triệu người.

4. Năm 2006 việc Trung Cộng mổ sống cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công bị tiết lộ, chấn động thế giới. Sau đó, xã hội quốc tế bắt tay vào điều tra việc này, luật sư Canada David Matas và nghị viên David Kilgour dụng tâm điều tra nhiều năm, đã tìm ra rất nhiều chứng cứ, viết ra báo cáo có lý, có căn cứ. Tháng 9 năm 2014, Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công tiến hành điều tra qua điện thoại đối với Bạch Thư Trung, Cục trưởng Cục y tế, tổng Cục hậu cần Quân đội giải phóng Trung Quốc. Trong băng ghi âm điện thoại này, Bạch Thư Trung nói: “Lúc đó là Giang chủ tịch có một chỉ thị, là nói triển khai những việc này, là ghép nội tạng…lúc đó sau khi Giang chủ tịch phê duyệt rồi, mọi người đều làm rất nhiều công tác trong việc phản đối Pháp Luân Công ….” Hiện nay, các quốc gia và khu vực như Israel, Tây Ban Nha, Italia và Đài Loan đã lập Pháp cấm dân chúng đến Trung Quốc du lịch ghép tạng.

5. Năm 2007 Đoàn nghệ thuật Shen Yun thành lập. Lâu nay, Trung Cộng dùng “Dạ hội mừng xuân” ca tụng tà đảng cộng sản, đầu độc thế nhân, thế nhân bị hại mà không biết. Sư phụ đại từ đại bi, đích thân sáng lập Shen Yun, dùng hình thức nghệ thuật hạng nhất, mỗi năm lưu diễn ở các nơi trên thế giới, cứu độ rất nhiều người, áp chế “Dạ hội mừng xuân” hại người của tà đảng.

6. Đài truyền hình Tân Đường Nhân, “Thời báo Epoch Times”, Đài phát thanh Hy vọng, ba kênh truyền thông lớn, dùng cách nhìn nhạy bén, thái độ nghiêm túc cẩn trọng, nói lời chân, vạch trần lừa dối, khởi chính khí, ức chế cái ác, tuyên dương cái thiện, nói rõ chân tướng sự thực, kiến lập một cơ sở quốc tế để người dân thế giới kịp thời nhận được chân tướng.

7. Các luật sư như Cao Trí Thịnh, Vương Vĩnh Hàng, Tạ Yến Ích, Lý Hòa Bình biện hộ vô tội cho học viên Pháp Luân Công. Tà đảng Trung Cộng mượn thủ đoạn pháp luật bức hại Pháp Luân Công, trên thực tế không hề đếm xỉa gì đến pháp luật. Là những luật sư chính nghĩa có lương tâm, các luật sư như Cao Trí Thịnh, Vương Vĩnh Hàng, Tạ Yến Ích, Lý Hòa Bình đã chủ động bước ra, biện hộ vô tội cho học viên Pháp Luân Công, kéo xuống tấm màn dùng pháp luật để che đậy của ĐCSTQ, là ĐCSTQ đang chà đạp pháp luật, phá hoại sự thực thi pháp luật.

8. Xã hội quốc tế tố cáo các quan chức cao cấp của ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công như Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh… với các tội danh như “tội phản nhân loại”, “tội tra tấn”, “tội diệt chủng”.

9. Thế vận hội Olympic 2008 ở Bắc Kinh và trận động đất lớn ở Vấn Xuyên, sau khi chân tướng được tiết lộ ra, khiến nhiều người thấy được đảng cộng sản tà ác xem mạng người như cỏ rác, càng ngày càng nhiều người chấn động trong lòng, nguyện vọng khao khát sinh mệnh an toàn càng ngày càng mãnh liệt.

10. Sự kiện Vương Lập Vương phản bội chạy trốn đến Lãnh sứ quán Mỹ Quốc, khai màn cuộc chống tham nhũng trong ĐCSTQ, những quan chức cao cấp đã từng bức hại Pháp Luân Công như Bạc Hy Lai, Trương Việt, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu đã bị ác báo, thiên lý “Ác hữu ác báo” được thực hiện. Cho dù ĐCSTQ dùng vấn đề kinh tế hay là vấn đề chính trị để trừng trị họ, không phải trừng trị do bức hại Pháp Luân Công, tuy nhiên cũng đã làm suy yếu cực lớn lực lượng mà ĐCSTQ dùng để bức hại Pháp Luân Công, chính khí đang lên cao.

11. Vào tháng 9 năm 2013, trại lao động cưỡng bức giải thể, chế độ lao động cưỡng bức bị xoá bỏ. Chế độ lao động cưỡng bức vẫn luôn là không hợp pháp, Giang Trạch Dân lợi dụng chế độ lao động cưỡng bức tà ác, bức hại Pháp Luân Công tàn nhẫn ở trại lao động cưỡng bức. Cùng với việc chân tướng được truyền rộng rãi, vạch trần cuộc bức hại, ĐCSTQ không thể không xoá bỏ chế độ lao động cưỡng bức, giải thể trại lao động cưỡng bức, rất nhiều học viên Pháp Luân Công được trả tự do trở về nhà.

12. Vào năm 2013, Trương Vĩnh Khang bị bắt giữ. Bí thư Chính Pháp Trung Ương, Bộ trưởng bộ Công an Trương Vĩnh Khang là thân tín đáng tin nhất, đắc lực nhất của Giang Trạch Dân, đã bán mạng bức hại Pháp Luân Công, cả hai tay dính đầy máu tươi của học viên Pháp Luân Công, tội ác tày trời. Vào năm 2013, vì liên quan đến bản án của Bạc Hy Lai, mà Chu Vĩnh Khang bị bắt giữ, làm suy yếu đi lực lượng bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.

13. Công văn “Thông tri một số vấn đề về nhận định và thủ tiêu các tổ chức tà giáo” do Bộ công an, Quốc vụ viện, văn phòng TƯ cùng phát ra, công bố danh sách 14 tổ chức tà giáo, trong đó không hề có Pháp Luân Công. “Thông tri” này đã công bố ra ba lần vào các năm 2000, 2005, 2014. Pháp Luân Công dạy người hướng Thiện, ĐCSTQ mới thực sự là tà giáo.

14. Vào năm 2013, chủ nhiệm Phòng 610 thuộc TƯ ĐCSTQ Lý Đông Sinh bị bắt giữ. Vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân tự mình thành lập “Phòng 610”, chuyên bức hại Pháp Luân Công, là một tổ chức tội phạm đứng trên pháp luật, riêng biệt do Giang Trạch Dân phụ trách. Từ TƯ đến địa phương, các cấp đều thiết lập Phòng 610, quyền lực vô cùng lớn, tội ác ngất trời. Chủ nhiệm Phòng 610 TƯ ĐCSTQ, Lý Đông Sinh, vốn là phó Đài truyền hình TƯ, phụ trách làm ra chương trình truyền hình “Sự kiện tự thiêu Thiên An Môn” nhằm đổ oan để bức hại Pháp Luân Công. Chương trình này vô cùng tà ác, hoàn toàn là bịa đặt, kích động thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công, khiến cho bức hại leo thang, vô số học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, đồng thời cũng đầu độc rất nhiều người dân. Năm 2013, Lý Đông Sinh bị bắt giữ, làm suy yếu đi lực lượng bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.

15. Tháng 5 năm 2015 bắt đầu xuất hiện phong trào “Khởi kiện Giang Trạch Dân”. Học viên Pháp Luân Công dùng tên thật gửi đơn tố cáo Giang Trạch Dân tới viện kiểm sát tối cao, tòa án tối cao, hai viện có tỷ lệ ký nhận rất cao. 200 nghìn người tố cáo Giang Trạch Dân, chấn nhiếp những kẻ đầu sỏ, cũng chấn nhiếp những nhân viên các cấp chạy theo những kẻ đầu sỏ này để bức hại Pháp Luân Công.

16. Toàn văn “Công báo Chính phủ” kỳ thứ 28 đã đăng sắc lệnh số 50 của Tổng cục xuất bản tin tức, đã bãi bỏ 2 văn kiện năm 1999 liên quan đến các sách và tài liệu của Pháp Luân Công, nói rõ thái độ của Chính phủ, sách và tài liệu của Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc.

17. Các cơ cấu chấp pháp như đồn công an, cục công an, viện kiểm sát, tòa án thỉnh thoảng lại phóng thích các học viên Pháp Luân Công, không muốn làm công cụ đánh người cho Giang Trạch Dân. Thuận theo việc chân tướng được truyền đi rộng rãi, những nhân viên trong các cơ cấu chấp pháp như đồn công an, cục công an, viện kiểm sát, tòa án… đã minh bạch chân tướng ngày càng nhiều, vì tương lai của bản thân mình, vẫn thường phóng thích các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, dùng hành động thực tế để chuộc tội.

18. Khi Cửu Bình được xuất bản 13 năm, ngày 18 tháng 11 năm 2017, Ban biên tập cửu bình công bố cuốn sách mới “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản – phần Trung Quốc), vạch trần bản chất tà ác của đảng cộng sản, hủy diệt nhân loại là mục đích cuối cùng của nó, khiến cho người ta toàn diện nhận rõ đảng cộng sản rốt cuộc là thứ gì. Những người Trung Quốc minh bạch chân tướng đều bước ra phản bức hại.

19. Ngày 8 tháng 6 năm 2018, hạ nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher, đã công bố “Nghị quyết số 932”, lên tiếng ủng hộ người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức phụ thuộc của nó, yêu cầu ĐCSTQ lập tức dừng bức hại Pháp Luân Công.

20., Tháng 5 tháng 2018, Ban biên tập cửu bình công bố cuốn sách mới “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, vạch trần toàn diện sự tà ác của đảng cộng sản, người dân trên toàn thế giới đều là đối tượng bị đảng cộng sản bức hại. Thế nhân minh bạch chân tướng đều bước ra phản đối đảng cộng sản, toàn dân phản bức hại, chi viện cho Pháp Luân Công.

21. 20 năm bức hại tàn khốc và lừa dối, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị lừa, thỏa hiệp không luyện nữa. Dưới sự điểm ngộ từ bi của Sư phụ và sự giúp đỡ chân thành của các học viên Pháp Luân Công, hàng nghìn vạn các học viên Pháp Luân Công trước đây đã tỉnh ngộ, nhận thức ra được lời lừa dối, dùng tên thật làm “Nghiêm chính thanh minh” trên Minh Huệ Net, tu luyện Pháp Luân Công lại từ đầu, thể hiện quyết tâm tu luyện đến cùng. Chính khí đang thăng lên.

22. Trong trường bức hại này, Pháp Luân Công ngày càng bước ra phía trước của vũ đài thế giới, ngày càng được coi trọng và yêu mến. Hiện nay Pháp Luân Công đã hồng truyền đến hơn 100 nước và khu vực, nhận được hơn 3.000 giải thưởng, sách của Pháp Luân Công được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, được lưu truyền khắp nơi trên thế giới.

Từ các sự kiện phát sinh kể trên có thể thấy: học viên Pháp Luân Công bản thân ngày càng thành thục, lý trí, trầm tĩnh, thanh tỉnh, từ bi. Nội bộ đảng cộng sản ngày càng chia rẽ, càng có nhiều người bỏ chỗ tối về chỗ sáng, đứng sang bên chính nghĩa. Còn thế nhân, vốn dĩ rất nhiều người cho rằng Pháp Luân Công bị bức hại không có liên quan gì đến mình, cũng thuận theo việc chân tướng được truyền rộng, mà ngày càng có nhiều người ý thức được mối liên hệ mật thiết giữa việc Pháp Luân Công bị bức hại và bản thân mình. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, không chỉ là học viên Pháp Luân Công bị bức hại, mà bản thân họ cũng bị bức hại như vậy, bức hại Pháp Luân Công chính là đang bức hại chính mình. Khi người ta nhận thức ra được, thì liền chủ động dùng cách làm của bản thân để phản bức hại.

Pháp Luân Công được người ta ủng hộ và giúp đỡ, chính nghĩa được ủng hộ, đại biểu lực lượng chính. Giang Trạch Dân và đảng cộng sản là nghịch thiên hành đạo, mất lòng dân, người ta rời xa và cô lập chúng, trái đạo lý thì không được ủng hộ, đại biểu cho lực lượng tà. Pháp Luân Công là chính Pháp, là hy vọng duy nhất của nhân loại, tà không thắng chính, đây là chân lý của vũ trụ. ĐCSTQ sẽ bị giải thể toàn diện, một Trung Quốc mới không có đảng cộng sản đang trong quá trình được đản sinh. Những người có trí huệ, từ sự thay đổi trong quá trình giao phong giữa hai bên chính tà trong trường bức hại này có thể thấy được hy vọng của nhân loại.

Nhưng mong rằng có nhiều người hơn nữa thấy được hi vọng của nhân loại, lựa chọn con đường bản thân mình nên đi, vứt bỏ tà giáo ĐCS, quay về truyền thống, đắc được lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371318.html

Đăng ngày 30-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share