Bài viết của một học viên tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2009] Mới đây, tại Ansan, Hàn Quốc, những kẻ côn đồ đã tấn công những thường dân tham gia mít-tinh rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ); sự việc này có thể là được sự hậu thuẫn của chế độ cộng sản Trung Quốc. Nghị sĩ Ansan, ông Bai (viết theo ngữ âm) cho rằng đây là một sự cố nghiêm trọng, không thế dung thứ và nó phải được coi trọng.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 13 tháng 9 năm 2009 trong lễ mít-tinh “Ủng hộ 60 triệu người thoái ĐCSTQ” tổ chức tại Ansan. Hơn 100 tên côn đồ người Trung Quốc đã xâm nhập vào buổi mít-tinh, phá hoại không nương tay và hành hung những người tham dự cuộc mít-tinh. Một số nhân chứng xác nhận rằng những kẻ côn đồ đã hét lên: “Đừng lo. Chúng ta được Đại sứ quán Trung Quốc hậu thuẫn. Cảnh sát Hàn Quốc không là gì cả.” Cảnh sát đã bắt giữ ngay tại chỗ một vài tên trong số đó.

2009-10-3-225757-0--ss.jpg
Nghị sỹ Bai (đứng giữa) thăm Sở cảnh sát Tan Park sau vụ bạo lực được do ĐCSTQ chủ mưu

Nghị sỹ Bai nói rằng ông đã biết được vụ hành hung thông qua kênh truyền thông Mạng lưới Tự do Hàn Quốc, và bị sốc khi biết rằng những người ngoại quốc (người Hoa nhập cư) công khai hành hung công dân Hàn Quốc.

Ông tỏ rõ quan điểm không thể tha thứ cho những biến cố như vậy:“Không thể tưởng tượng được hơn 100 người nước ngoài lại tấn công bạo lực ba người dân Hàn Quốc trên đất Hàn Quốc giữa ban ngày ban mặt Đáng buồn hơn nữa là nhiều hãng thông tấn đã chọn cách im lặng trước biến cố này. Kết quả là, nhiều cư dân địa phương thậm chí không biết rằng một điều như vậy đã xảy ra…Chúng ta có thể làm cụ thể những gì để ngăn người ngoại quốc hay người nhập cư sử dụng bạo lực chống lại công dân Hàn Quốc? Chính sách của Chính phủ chúng ta còn thiếu hoàn thiện về phương diện này. Tôi muốn bày tỏ sự thông cảm với những nạn nhân phải đối mặt với vụ bạo lực như vậy.”

Để kêu gọi sự chú ý của nhiều người hơn nữa đến sự việc này, ngài nghị sĩ đã cho in các tấm thiếp trên đó có ghi “2009.9.13: Tay sai của Trung Quốc tấn công công dân Hàn Quốc tại Ansan” phân phát cho mọi người. Ngày 29 tháng 9 năm 2009, ông Bai đã đến thăm Sở cảnh sát Tan Park. Tại đây, ông đã bày tỏ mối quan tâm của mình và mong muốn Cục cảnh sát sẽ giải quyết thích đáng vụ việc này.

Nghị sĩ Bai nói, pháp luật cần phải được thi hành nghiêm minh và các phương tiện thông tin cần đưa tin mạnh mẽ về vụ việc này để ngăn ngừa các biến cố tương tự tái diễn. Đồng thời, chính phủ cần cung cấp chỗ ở cho người tỵ nạn của Liên hợp quốc, ví dụ như học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc, những người phải chạy trốn khỏi Trung Quốc và quy định cho họ sự bảo vệ nhân quyền cơ bản.

Ông Lee, Giám đốc Ủy ban Chiến lược Bầu cử của nghị sỹ Bai nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc phải bày tỏ thái độ rõ ràng với chế độ Cộng sản Trung Quốc trước biến cố nghiêm trọng như vậy vì nó liên quan đến chủ quyền của đất nước.

Theo báo cáo, những nạn nhân của vụ tấn công đã đệ đơn kiện chống lại ba tên côn đồ người Trung Quốc liên quan đến biến cố này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/4/209669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/20/111719.html
Đăng ngày: 20-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share