Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2018] Trong tháng 8 năm 2018, năm học viên Pháp Luân Công đã bị một tòa án ở Trùng Khánh kết án vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án đã được đưa ra gần một năm sau khi các học viên bị bắt giữ vì giảng chân tướng hay gửi email cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Bà Lại Hằng Huệ bị kết án bốn năm rưỡi, bà Tăng Đức Ling bị kết án ba năm rưỡi, ông Khâu Vĩnh Luân và bà Hoàng Anh bị kết án hai năm còn bà Trung Truyền Huệ hiện vẫn đang bị điều tra.

Tất cả các học viên bị đưa thẳng tới nhà tù sau khi thẩm phán đưa ra phán quyết.

Bà Hoàng Anh đã được bảo lãnh tại ngoại vì bà bị tim đập nhanh bất thường sau khi bị bắt. Bà Hoàng đã ở ngoài thị trấn khi nhận được thông báo về phiên tòa xét xử. Bà Hoàng đã tới phiên tòa xét xử một mình và đã không quay về nhà kể từ đó. Con gái của bà Hoàng chỉ biết về bản án của bà sau khi cô được yêu cầu chuyển quần áo và tù cho bà Hoàng.

Tất cả các học viên bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 9 năm 2017.

Cảnh sát nói với bà Lại trong khi đang lục soát nhà của bà rằng, họ đã theo dõi các học viên trong nhiều tháng và biết nơi các học viên thường đến và những tuyến xe buýt hay những phương tiện đi và các hoạt động khác. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in và nhiều tài liệu Pháp Luân Công khác của bà Lại.

Bà Trung, bà Tăng và bà Lại bị giam giữ ở Trại giam Số 1 Trùng Khánh và ông Khâu bị giam giữ tại Trại giam khu Du Trung.

Ngày 5 tháng 2 năm 2018, Tòa án khu Du Trung đã tiến hành phiên tòa xét xử năm học viên. Thẩm phán chỉ tìm cách xác nhận liệu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công có bị tịch thu từ nhà của các học viên hay không. Sau đó, thẩm phán buộc họ ký vào những biên bản xác nhận và không đưa ra phán quyết.

Bà Lại bị giảm hơn 18kg khi bị giam giữ. Trại giam cấm đã gia đình của bà được thăm hỏi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/10/373607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171879.html

Đăng ngày 18-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share