Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2018] Gần đây, có một cư dân tàn tật 56 tuổi ở Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc bị tuyên án hai năm tù chỉ vì bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chính quyền cộng sản từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, bà Hoàng Ngọc Phương nhận được phán quyết ngay sau bị xét xử tại Tòa án Quận Hán Dương. Bà Hoàng đã biện hộ mình vô tội khi tu luyện Pháp Luân Công và nói chuyện với người dân về môn tu luyện này.

Một ngày trước phiên xử, mẹ của bà Hoàng là bà Bành đã 83 tuổi, bà Bành đến tòa án và hỏi vị thẩm phán ngày giờ phiên xử của con bà. Bà Bành đã chuẩn bị để bào chữa cho bà Hoàng. Tuy nhiên, thẩm phán nói rằng phiên xử chưa có lịch chính thức nhưng thực tế nó đã được lên lịch vào ngày hôm sau.

Đây không phải lần đầu bà Bành gặp trở ngại khi đi tìm công lý cho con gái. Mới đầu năm nay, bà bị bắt giam bảy ngày vì đưa thư biện hộ cho giám đốc trại tạm giam, nơi bà Hoàng đang bị giam.

Bà Hoàng bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2017, sau khi họ tố giác bà với công an khi bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Vũ Hán Số 1 kể từ đó.

Báo cáo liên quan:

Bà lão 83 tuổi bị bắt giữ vì tìm cách giải cứu con gái


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/6/373436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171878.html

Đăng ngày 18-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share