Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-9-2018] Tòa án khu Thị Bắc ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đang tiến hành truy tố các học viên ở địa phương đã bị bắt giữ trong năm ngoái vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Được biết trong đó có ba người đã bị kết án tù, còn ba người khác có phiên xử lần hai vào tháng 7 và đang đợi phán quyết.

Hàng loạt vụ bắt giữ diễn ra trước thềm Đại hội toàn quốc của chính quyền cộng sản

Cảnh sát Thanh Đảo đã bắt giữ hơn 25 học viên Pháp Luân Công chỉ trong vài ngày vào trung tuần tháng 10 trong nỗ lực “duy trì trật tự” trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của chính quyền Trung Quốc năm 2017.

Trưởng Đồn Công an Hà Tây nói với con gái bà Khương Tiểu Lỵ trong khi bắt giữ hai mẹ con bà Khương, rằng các vụ bắt giữ này là do Đội An ninh Nội địa, Phân cục Công an khu Thị Bắc, và Đồn Công an Hà Tây phối hợp thực hiện. Công an theo dõi bà Khương trong suốt gần một năm, và đợi đến ngày bà đứng ra tổ chức buổi gặp mặt các học viên địa phương thì tiến hành bắt giữ.

Cùng với hai mẹ con bà Khương, bà Lâm Học Thanh, bà Bàng Diễm Xuân, và bà Bành Tác Ngọc cũng bị bắt giữ tại nhà bà Khương.

Các học viên còn lại bị bắt giữ trong các lần gặp mặt khác.

Hầu hết những người bị bắt giữ đều ở độ tuổi từ 60-70. Một số xuất hiện vấn đề về sức khỏe sau khi bị bắt giữ. Mặc dù họ không đạt các yêu cầu sức khỏe để giam giữ, nhưng công an vẫn từ chối thả họ ra.

Có một trường hợp, huyết áp của bà Túc Quế Hoa lên cao tới mức nguy hiểm sau khi bị bắt, nhưng công an vẫn ép Trại tạm giam tiếp nhận bà.

Mặc dù các học viên bị bắt giữ ở vài khu vực thuộc thành phố Thanh Đảo, song công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ của họ về khu Thị Bắc, và trình lên viện kiểm sát và tòa án khu Thị Bắc truy tố.

Theo nguồn tin đã được xác nhận, hiện tại bà Lý Kim Đường, bà Hầu Bảo Cầm, bà Tôn Quế Cầm, bà Lưu Văn Hạo, bà Bàng Diễm Xuân, ông Chử Mạnh, bà Tàng Vịnh Mai, bà Tôn Đông Hà, bà Bành Tác Ngọc, và ôngTrương, đã được thả ra.

Các học viên còn lại đang ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình truy tố.

Ba học viên bị kết án

Trong số các học viên bị bắt giữ có một đại tá 63 tuổi đã về hưu, ông Công Phi Khải, bị kết án 7,5 năm tù và phạt tiền 20.000 tệ vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Ông bị xuất hiện triệu chứng huyết áp cao và tim mạch trong khi bị giam giữ. Hiện ông đã kháng án.

Một cặp vợ chồng khác, ông Vương Minh Đức và bà Doãn Đức Lan bị kết án ba năm tù giam. Họ cũng đã kháng án lên Tòa án Trung Cấp Thanh Đảo. Hiện các tình tiết phiên tòa và bản án vẫn đang được điều tra.

Phiên xét xử thứ hai của ba học viên

Bà Túc Quế Hoa, bà Vu Hiến Vinh, và bà Lữu Dũng Hoa đã có phiên xử lần hai trong một phiên tòa tạm thời ở trại tạm giam Số 2 Thanh Đảo vào ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Bà Túc bị lên cơn run rẩy vì huyết áp cao. Bà đã báo với thẩm phán về tình trạng sức khỏe của không thể đứng trước tòa, nhưng thẩm phán vẫn ra hiệu cho tiếp tục xét xử.

Lo lắng cho tình trạng của mẹ, con trai bà Túc đã yêu cầu thẩm phán gọi bác sỹ đến kiểm tra tình trạng của bà. Sau đó thẩm phán cáo buộc anh làm gián đoạn phiên xét xử và yêu cầu nhân viên chấp hành kéo anh ra khỏi phòng xử.

Đến buổi trưa, bà Túc không đứng nổi nữa và ngã lăn ra đất. Cuối cùng, thẩm phán đã tuyên bố nghỉ giải lao một giờ đồng hồ.

Khi phiên xét xử tiếp tục diễn ra vào buổi chiều ngày hôm đó, bà Túc vẫn bị run rẩy và yếu đến mức không thể nghe rõ câu hỏi của thẩm phán.

Khi luật sư của bà Túc chất vấn thẩm phán và công tố viên về việc cảnh sát đã vi phạm trình tự pháp luật khi bắt giữ thân chủ của ông và cáo buộc bà mà thiếu cơ sở pháp lý, thẩm phán đã liên tục ngắt lời ông và cố gắng đẩy nhanh phiên xử.

Trong khi luật sư bào chữa đang nói, công tố viên lại bận đóng túi xách của mình và không trả lời câu hỏi của luật sư.

Thẩm phán kết thúc phiên xét xử trước 4 giờ chiều mà không tuyên phán quyết.

Ngoài các học viên nêu trên, tình huống của ba học viên khác vẫn chưa được làm rõ. Ba học viên đó là ba Tống Quế Hương, bà Lâm Học Thanh và ông Xu Haitao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/5/373377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/12/171870.html

Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share