Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ Net tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 22-8-2018] Từ ngày 17 đến 19 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức trại hè tại trường Đại học Quốc gia Trung Hưng ở miền trung Đài Loan. Trại hè đã giúp nhiều bạn trẻ có thể thông qua các hoạt động tập thể phong phú để tiếp xúc và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời trải nghiệm những ý nghĩa của Chân – Thiện – Nhẫn từ nhiều góc độ khác nhau.

Nhiều bạn trẻ nói rằng họ đã thu hoạch được rất nhiều và nhận thấy môi trường này là một “miền tịnh thổ”, nơi họ có thể nhìn lại bản thân. Họ cũng nói rằng đây là ba ngày ý nghĩa nhất của mùa hè năm nay.

Trong ba ngày, khoảng 100 bạn trẻ đã cùng nhau học Pháp luyện công, xem kịch và phim, nghe các bài phát biểu chuyên đề và tham gia những trò chơi giúp họ nhận thức tốt hơn về cuộc sống, và cách giữ thái độ tích cực trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Họ cũng được thưởng thức âm nhạc và các tiết mục múa truyền thống của Trung Hoa.

2018-8-20-taiwan-colleges-experience-camp_02--ss.jpg2018-8-20-taiwan-colleges-experience-camp_03--ss.jpg

Luyện công tập thể tại trại hè ở trường Đại học Quốc gia Trung Hưng.

2018-8-20-taiwan-colleges-experience-camp_04--ss.jpg2018-8-20-taiwan-colleges-experience-camp_05--ss.jpg2018-8-20-taiwan-colleges-experience-camp_06--ss.jpg

Thông qua các vở kịch, đoạn phim, bài phát biểu, và các trò chơi, các bạn trẻ đã học cách thực hành Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày

Miền tịnh thổ

Chu Dĩnh sẽ bước vào cánh cửa đại học vào mùa thu tới đây. Em bị căng thẳng và kiệt sức vì phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Em nói rằng nửa năm nay vì phải học thi với áp lực lớn nên cả thân và tâm cảm thấy uể oải và mệt mỏi, không có hứng thú với mọi thứ xung quanh. Trại hè đã giúp em thư giãn và lấy lại năng lượng. Nhờ các nhân viên trại hè, là các học viên Pháp Luân Công và cũng là các sinh viên đang học tại trường, Chu Dĩnh đã có thể mở lòng và giao tiếp chân thành với mọi người. Em nói: “Ngày nay khó có thể tìm được một môi trường thuần tịnh như thế này.”

Chu Dĩnh cảm thấy rất hứng thú với trò chơi nhập vai “khách sạn hồng trần” do các nhân viên trại hè tổ chức. Em cho rằng trò chơi này rất thực tế, giống như hình ảnh thu nhỏ của đời sống hiện tại, trong đó người chơi phải giải quyết những vấn đề khó khăn, mới có thể thoát khỏi “hồng trần”, quay về ngôi nhà thực sự của mình. Em cũng nhận ra rằng khi đối mặt với sự việc trong cuộc sống, có những lúc bắt buộc phải buông bỏ danh lợi tình thì mới có thể tìm được câu trả lời, bởi vì khi ôm giữ những thứ này, sẽ khó có thể nhìn ra con người thực sự của mình, khi buông bỏ được mới có thể tìm ra chân ngã.

Học cách sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Công

Đới Ngữ Bách, một học sinh trung học phổ thông, đã tham gia trại hè theo lời khuyên của chị gái, và cậu nghĩ rằng mình đã quyết định đúng. Những bài phát biểu đã mang đến cho cậu một thế giới quan mới mẻ, cho phép cậu nhìn mọi việc theo cách khác, và giúp cậu giải quyết những nghi vấn trong cuộc sống. Cậu nói rằng trong tương lai, nếu gặp sự việc gì khiến bản thân phiền lòng, cậu sẽ cố gắng giải quyết chúng bằng cách tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Công.

Ngữ Bách nói rằng cậu gặp khó khăn khi phải đối diện với mâu thuẫn, và đôi khi trong một số tình huống cụ thể cậu không thể giải quyết được và trở nên bi quan. Giờ đây, thông qua những gì được học tại trại hè, khi gặp khó khăn cậu sẽ nghĩ đến Chân – Thiện – Nhẫn để tìm hướng giải quyết.

Qua những đoạn phim được chiếu tại trại hè, Ngữ Bách được biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 19 năm ở Trung Quốc Đại Lục và những gì các học viên ở đó phải chịu đựng. Cậu ủng hộ cách các học viên bày tỏ quan điểm của mình một cách hòa bình và đúng mực. Ngữ Bách tin rằng những nỗ lực của họ cuối cùng sẽ thành công và cuộc đàn áp sẽ kết thúc.

Trải nghiệm về Thiện thông qua các hoạt động nhóm

2018-8-20-taiwan-colleges-experience-camp_07--ss.jpgHoạt động “Đảo dũng khí” được thiết kế để giúp các thành viên học cách bảo vệ người khác và xây dựng lòng tin tưởng.

Khâu Tư Như là học sinh trung học. Cô bé đã cảm nhận được bầu không khí rất “thiện” trong trại hè. Trước đây cảm xúc của cô bé thay đổi rất thất thường, nhưng trong ba ngày tại trại hè, tâm tình của cô đã có thể ổn định trở lại. Tư Như nói rằng cô bé cảm nhận được thiện tâm từ nhân viên trại hè. Vì vậy không khí rất an hòa và “thiện”, khiến bản thân cô cũng trở nên dịu lại.

Hoạt động “Đảo dũng khí” đã gây tác động sâu sắc tới cô bé. Cô chưa bao giờ tin tưởng ai và đôi khi còn coi thường những người không giỏi bằng mình. Tư Như thường tự làm mọi việc chứ không làm việc cùng người khác. Trong hoạt động này, Tư Như phải trèo lên thang và ngã ngửa về phía sau để các đồng đội của cô đỡ lấy. Cô rất sợ hãi và đợi đến lượt cuối cùng. “Giây phút mà họ đón lấy em khi em ngã xuống, em cảm thấy an toàn và đột nhiên tin rằng em có thể tin tưởng mọi người. Em nên tin tưởng mọi người hơn trong mọi việc.”

“Ba ngày qua là hoạt động có ý nghĩa nhất trong mùa hè này. Ở đây bạn có thể thay đổi bản thân,” cô bé đã kết luận như thế và nói rằng cô sẵn sàng kể với các bạn về trại hè này.

Tìm được phương hướng

Hà Phức Dư sắp trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành y tá, nói rằng em đã thu được rất nhiều lợi ích từ trại hè. Em cảm thấy hai năm gần đây, em đã trở thành một người không còn thuần khiết và chân thành như trước nữa. Qua việc nói chuyện với mọi người trong trại hè, em đã tự nhìn lại bản thân và xem xét lại tư tưởng của mình. Em đã có thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và tâm hồn, và tìm thấy hướng đi để tiến về phía trước trong cuộc sống.

Trong một đoạn video quay lại cảnh các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Anh, một đài phát thanh địa phương của Anh đã ca ngợi các học viên vì đã dùng phương thức hòa bình và trường kỳ trong suốt 19 năm qua để biểu đạt thái độ, đây chính là phương thức mạnh mẽ nhất. Đoạn phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Hà Phức Dư, em rất xúc động trước sự kiên định của các học viên trong khi đối mặt với khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/22/台湾学子夏令营-近百人学炼法轮功-372733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171614.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share