Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-9-2018] Gần đây, được biết ba học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Chu Tú Chi bị kết án bảy năm tù và hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù nữ Bắc Kinh. Bà bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, nguyên lãnh đạo chế độ cộng sản Trung Quốc, đã phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Hải Điến trước khi bị chuyển tới nhà tù.

Bà Lý Vạn Khánh bị kết án ba năm tù giam và hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù Tiền Tiến ở Thiên Tân. Bà bị bắt giữ vào dịp Tết Nguyên đán năm 2017 vì tự viết câu đối tết mừng năm mới có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công để treo trước cửa nhà. Nhà tù không cho phép người nhà vào thăm bà. Chỉ có một lần con gái bà được phép gặp mẹ.

Học viên thứ ba là bà Dương Tú Chi, bị giam giữ trong Nhà tù nữ Bắc Kinh, và thân thể bà xuất hiện những triệu chứng bất thường. Hiện chưa rõ khi nào bà bị kết án và thời gian thụ án bao lâu.

Bà Dương, 52 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Trước lần bị kết án gần nhất này, bà liên tục bị bắt giữ và kết án. Bà từng bị giam giữ trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng và bị tra tấn tàn bạo. Trong một cuộc đột nhập vào nhà hồi tháng 8 năm 2008, cảnh sát đã cướp đi 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/9/373579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171850.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share