Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2018] Sư phụ đã giảng:

“Đồng tâm lai thế gian”

(Liễu nguyện, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Cùng một tâm ý đến thế gian”

Các đồng tu thiện đãi nhau, có thể khiến giữa mọi người có được sự khích lệ và trợ giúp, từ đó khiến chúng ta càng thêm tinh tấn, làm tốt ba việc. Gần đây trong khi giao lưu cùng học viên A, tôi đã được điểm hóa về phương diện này.

Gia đình của học viên B, bị bức hại trong những năm gần đây. Cô gặp khó khăn về tài chính vì công ty của cô chỉ trả cho cô vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng. Cô và các con cô đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Cô thân với học viên A, và họ thường chia sẻ với nhau về tu luyện. Học viên A đã giúp cô hướng nội và tìm chấp trước.

Chúng tôi đã giúp thu thập thông tin liên lạc của các viên chức tham gia bức hại học viên B và gửi cho họ các thông tin về Đại Pháp. Nhưng tình hình của cô không cải thiện. Cô cũng nói chuyện với các lãnh đạo nơi cô đang làm việc. Tuy nhiên, vấn đề vẫn không được giải quyết.

Một ngày, học viên A chia sẻ với tôi: “B đang bị bức hại tài chính nghiêm trọng như vậy. Cô ấy và tôi giống nhau. Tôi cũng có những chấp trước rất mạnh vào lợi ích cá nhân. Tôi nên hướng nội.” Khi nghe điều đó, tôi cũng nhìn lại bản thân mình và nói: “Tất cả chúng ta là một [chỉnh thể]. Tôi cũng nên hướng nội. Tôi cũng có những chấp trước mạnh mẽ vào lợi ích cá nhân.”

Không lâu sau khi chúng tôi nói chuyện, học viên A nói với tôi rằng học viên B đã giải quyết được vấn đề tiền lương của cô ấy. Tôi đã thực sự rất vui. Điều đã chứng thực rằng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi giúp các học viên khác vượt quan, đôi khi chúng ta cảm thấy rằng những chia sẻ của mình thật tuyệt vời và những gì chúng ta ngộ được là ở tầng rất cao. Tuy nhiên, trí huệ đó chẳng phải thực sự là do Đại Pháp và Sư phụ cấp cho là gì?

Kỳ thực hết thảy hết thảy đều là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm. Như Sư phụ đã giảng:

“khích lệ lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn.” (Gửi Pháp hội Đại Pháp lần thứ Hai tại Nga, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Bài viết liên quan: Hướng nội tìm ra những vấn đề gốc rễ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/3/171752.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share