Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net ở Fremont, California

[MINH HUỆ 21-8-2018] Hơn 20 người đã tham gia khoá học chín ngày từ 11 đến 19 tháng 8 năm 2018, tổ chức tại Fremont, California. Tham dự gồm có những người Hoa đến từ Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục, người Tây phương và một số người Ấn Độ. Phần lớn đều nói rằng, sau khi tham gia khoá học, họ đã trải nghiệm những thay đổi tích cực về tâm và thân, và họ sẽ tiếp tục thực hành môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2018-8-20-ca-fremont-9-day-class_01--ss.jpgCác học viên mới đang xem băng hình bài giảng Pháp của Sư phụ Lý

2018-8-20-ca-fremont-9-day-class_04--ss.jpgHọc động tác Bài công pháp thứ hai.

2018-8-20-ca-fremont-9-day-class_06--ss.jpgBài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi muốn tiếp tục tu luyện”

Sau buổi học đầu tiên, cô Lý đến từ Trung Quốc nói rằng cô cảm thấy rất thư giãn trên đường lái xe về nhà. Cô kể rằng gần đây cô ngủ không ngon và bị huyết áp cao. Sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cô thấy huyết áp đã hạ xuống mức bình thường.

Cô Lý nói rằng cô rất may mắn vì được nghe các bài giảng của Sư phụ. Cô cũng đưa con trai đến học các bài công pháp.

Cô nói rằng cô đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trong vòng hai ngày. “Mặc dù có những điều tôi chưa hiểu, nhưng tôi muốn tiếp tục tu luyện.” Cô nói đã bắt đầu tham gia một nhóm học Pháp.

Sunil, một nhà đầu tư chứng khoán, cũng đã tham gia khoá học chín ngày và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng sau khi tham gia lớp học, anh có thể cảm thấy nguồn năng lượng khi đang ngồi đả toạ ở nhà. Trước đây việc gì anh cũng làm một cách khá mù quáng, nhưng giờ đã biết cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện. Sunil cũng nói rằng anh sẽ tiếp tục tu luyện.

2018-8-20-ca-fremont-9-day-class_07--ss.jpgAbhishek (trái) cùng chị gái Hashini (giữa) đang ngồi đả toạ tại điểm luyện công Fremont.

Tháng 6 năm nay, Abhishek và chị gái Hashini đã tham dự một buổi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp tại thư viện. Để có thể tham gia lớp học chín ngày, họ phải vội vàng đi từ chỗ làm đến lớp học mà không ăn tối. Hashini nói rằng họ rất vui vì có cơ hội được nghe Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giảng. Mỗi khi kết thúc buổi học, họ đứng hợp thập trước ảnh chân dung của Sư phụ. Họ đã lên kế hoạch tham gia vào một nhóm học Pháp bằng tiếng Anh hàng tuần.

Các học viên được trải nghiệm những thay đổi tích cực

Marcus nói rằng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh rất hay mệt mỏi. Sau khi học các bài công pháp, anh có năng lượng và cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. “Giờ đây tôi cảm thấy tĩnh tâm, và có thể tập trung tốt hơn. Tôi có thể giúp vợ làm nhiều việc nhà hơn. Vợ tôi cũng nhận thấy điều này. Tôi thích các bài công pháp dễ học và hiệu quả.”

Vợ của Marcus đang chăm sóc con nhỏ chín tháng tuổi, nên chỉ có thể nghe Sư phụ giảng pháp và học vài bài công pháp. Cô ấy nói: “Khi luyện công, tôi cảm nhận được năng lượng và cảm thấy rất tốt. Tôi rất thích. Tôi cũng muốn tham gia vào khoá học chín ngày tiếp theo. Hy vọng tôi có thể tham gia đầy đủ khoá học.”

Ngày cuối cùng của khoá học chín ngày, các thành viên đã ngồi lại để cùng chia sẻ những trải nghiệm của họ.

Một học viên lâu năm: Hãy học Pháp thật nhiều

Bà Dương Lệ, đến từ San Francisco, đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với các học viên mới. Bà Dương năm nay 72 tuổi, nói rằng từ nhỏ bà đã có nhiều bệnh tật như viêm gan A, viêm gan B, bệnh tim, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng. Sau này bà còn bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày và ung thư vòm họng. Các bác sĩ nói bà chỉ có thể sống thêm ba đến năm tháng. Đầu tháng 11 năm 1995, một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu với bà về môn tu luyện này. Vì quá yếu nên bà chỉ có thể đọc sách và luyện công tại nhà, nhưng không lâu sau các bệnh tật của bà đã biến mất.

Bà Dương động viên các học viên mới hãy tin vào Pháp và trân quý con đường tu luyện của họ. Bà cũng khích lệ họ học Pháp và tập trung vào việc đề cao tâm tính.

Các học viên đã quyết định thành lập nhóm học Pháp tiếng Anh và luyện công tập thể hàng tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/北加州九天班-新学员走上修炼之路(图)-372728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171621.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share