Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2018] Bà Đái Thánh Nữ bị bắt giữ phi pháp tại thị trấn Mai Tự vào buổi chiều ngày 23 tháng 1 năm 2017 vì tặng lịch chân tướng Pháp Luân Công.

Bà Đái, ngoài 70 tuổi, ở thị trấn Mã Tự, tỉnh Chiết Giang bị bắt tới Đồn Công an Mã Tự để thẩm vấn, nhà của bà bị lục soát. Bà bị chuyển tới Cục Công an Thành phố Thụy An, ở đó bà bị lấy mẫu máu, kiểm tra y tế, kết quả cho thấy bà bị huyết áp cao nên Trại tạm giam đã từ chối nhận bà, và bà được thả ra vào 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Cục Công an Thành phố Thụy An đã chuyển hồ sơ của bà cho tòa án để khởi tố, nhưng ngày 17 tháng 1 năm 2018, hồ sơ đã bị trả về vì thiếu chứng cứ.

Người của Đồn Công an Thị trấn Mai Tự đã ba lần tới nhà bà trong tháng 8 năm 2018 để sách nhiễu bà. Lần đầu, họ bảo bà Đái tới viện kiểm sát để thẩm vấn. Lần hai, họ bảo bà tới tòa án để lấy bản cáo trạng. Lần ba, họ đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy huyết áp của bà ở mức 205/12, thuộc mức tăng huyết áp nghiêm trọng.

Liên tục bị bắt giữ

Bà Đái liên tục bị bức hại vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bà bị bắt tới đồn công an vào tháng 1 năm 2000 vì luyện công tại công viên Quy Sơn. Nhân viên của Phòng 610 nói với bà rằng bà sẽ được thả ra nếu hứa không tu luyện Pháp Luân Công nữa, bà Đái trả lời: “Tôi vẫn luyện, mạng này của tôi là do Pháp Luân Đại Pháp cứu, công pháp tốt như vậy tại sao lại không luyện?”

Sau đó bà Đái bị giam giữ phi pháp một tháng tại trại tạm giam Thành phố Thụy An, và gia đình bà bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Các sách và băng ghi âm Pháp Luân Công bị tịch thu. Bà liên tục bị giam giữ ở một khách sạn trong hơn một tuần và bị phạt 230 nhân dân tệ.

Tháng 11 năm 2005, bà đã bị tố cáo với cảnh sát khi đang dán biểu ngữ có thông tin Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1,5 năm trong trại lao động, nhưng trại này đã từ chối nhận bà bởi bà bị huyết áp cao.

Tháng 11 năm 2007, bà bị bắt giữ phi pháp một lần nữa, và cảnh sát đã lục soát nhà bà. Bà bị kết án 3 năm tù giam vào tháng 7 năm 2008. Nhà tù từ chối nhận bà vì bà bị huyết áp cao. Bản án chuyển thành 4 năm án treo.

Tháng 10 năm 201, bà bị bắt giữ phi pháp trong khi đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3,5 năm tù giam, nhưng nhà tù đã từ chối tiếp nhận bà bởi bà vì sức khỏe yếu. Thay vào đó, bà bị kết án 4 năm án treo và bị phạt 2.000 tệ.

Bà Đái từng hai lần bị bắt tới các phiên tẩy não. Năm 2010, nhân viên của Phòng 610 đã bắc cóc bà ở nơi làm việc và đưa bà tới phiên tẩy não, ở đó bà bị tra tấn tàn bạo. Bà bị tra tấn đến mức ăn vào là nôn ra, bị bức hại đến mức người chỉ còn da bọc xương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/8/171811.html

Đăng ngày 12-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share