Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 8-9-2018] Ngày 1 tháng 9 năm 2018, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công tại một khu chợ cộng đồng tại Gaithersburg Maryland. Gần một nửa số người qua đường đã dừng chân tìm hiểu hoặc xem các hoạt động của Pháp Luân Công. Hầu hết người qua đường đều nhận tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công.

430045218d0184282975771488c5dfb0.jpg

9b92e697147a8bf2c61bb79c5b621258.jpg

40006de68991fc48674787e873fa16f8.jpg

5aa926b0411938535c7a4155a960bcf7.jpg

6b1dc95be7877cf6548bbae0bc90be41.jpg

Người dân học Pháp Luân Công tại một khu chợ cộng đồng ở Gaithersburg, Maryland

Một phụ nữ lớn tuổi người Ấn Độ học Pháp Luân Công và nói rằng bà cảm thấy ấm áp trong lòng bàn tay.

Nhiều người trẻ tuổi cũng đã học Pháp Luân Công ngày hôm đó. Một cậu bé chừng 11 tuổi đến để học thiền định. Một lúc sau, một cậu bé khác đến ngồi đối diện với cậu bé này và họ cùng nhau học. Mẹ của hai cậu bé cũng đến và nói rằng hai bé là anh em sinh đôi. Mẹ và bà của cặp song sinh này đã ở đó quan sát hai bé học thiền.

Một người đàn ông Bangladesh đi cùng cậu con trai khoảng 10 tuổi đã khích lệ cháu bé học. Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người cha. Người đàn ông biết được rằng các sách và video bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp có thể tải miễn phí trên mạng, và tất cả các bài giảng đều miễn phí.

Anh đã rất ngạc nhiên và cảm thấy đây là một môn tu luyện rất tốt. Anh nói anh sẽ học Pháp Luân Đại Pháp sau khi về nhà. Còn con trai anh đã học các bài công pháp một cách nghiêm túc. Khi mới bắt đầu, cậu bé không thể ngồi với hai chân bắt chéo nhau. Khi cậu cố gắng để ngồi ở tư thế này, cậu đã đau tới mức chảy cả nước mắt. Cuối cùng, cậu cũng đã có thể ngồi ở tư thế kiết già. Cậu đã học tất cả năm bài công pháp trước khi rời đi.

Một gia đình Ấn Độ gồm bốn thành viên đi ngang qua đó. Sau khi nghe giới thiệu, họ rất quan tâm và hỏi thông tin về điểm luyện công ở địa phương. Người đàn ông, khoảng 70 tuổi muốn học ngay tại đó. Ông cho biết sau khi học bài công pháp thứ nhất, ông cảm thấy như thể ông đang ở thiên đường. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công rất thân thiện.

Gần cuối sự kiện, vào lúc 8 giờ tối, các gian hàng khác đều đã thu dọn, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Người cuối cùng đến học là một giáo viên âm nhạc đến từ Washington D.C và đây là lần thứ hai ông đến đây. Ông cũng đề nghị người bạn của mình quay lại quá trình ông học các bài công pháp. Sau khi học xong, ông trao đổi thông tin liên lạc với người học viên và nói rằng ông sẽ mời các học viên Pháp Luân Công đến hướng dẫn tại trường học của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/8/373528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171823.html

Đăng ngày 11-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share