Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2018] Bà Chu Nghênh Kiến, 66 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam bị kết án 3,5 năm tù giam và phạt 8.000 nhân dân tệ vào tháng 7 năm 2018 vì phân phát tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Chu bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 sau khi bị báo với cảnh sát trong lúc đang phát tài liệu tại một quảng trường ở Côn Minh. Cảnh sát lục soát túi của bà và tịch thu hơn 10 tờ tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà bà và lấy đi toàn bộ sách Pháp Luân Công và các vật phẩm cá nhân của bà. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Côn Minh kể từ đó.

Viện kiểm sát địa phương đã truy tố bà vào ngày 27 tháng 9 [năm 2017] với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại thực thi pháp luật,” một cái cớ [được chính quyền] quy chuẩn nhằm khép tội học viên Pháp Luân Công.

Tòa án khu Ngũ Hoa xét xử bà Chu vào ngày 1 tháng 5 năm 2018. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Ông chỉ ra rằng quyền thực hành và truyền bá thông tin Pháp Luân Công của bà được Hiến pháp bảo hộ, và rằng những tài liệu mà bà Chu phân phát không hề gây hại cho ai. Bà Chu cũng tự biện hộ cho mình.

Ngày 30 tháng 7, tòa án tuyên phán bà Chu 3,5 năm tù giam. Hiện bà đã kháng án.

Trước lần bị bức hại gần nhất này, bà Chu từng bị kết án ba năm tù, và hai năm lao động cưỡng bức. Trong khi bà bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức, sức khỏe của cha bà nhanh chóng suy giảm và chồng bà đã ly dị bà, gây ra những thống khổ to lớn cho gia đình bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/373247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171800.html

Đăng ngày 09-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share