Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc

[MINH 30-7-2018] Gần đây tôi có học Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, trong đó Sư phụ có giảng:

“Còn một tình huống có phản ánh ra trong phụ đạo viên chúng ta, chính là một loại tâm làm việc.” (Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Trước đây tôi cho rằng bài giảng này chỉ dành riêng cho phụ đạo viên và không có liên quan gì đến tôi. Sau này tôi nhận ra mình có chấp trước này khi tôi đang công tác truyền thông. Tôi đọc thêm:

“Mọi người đều cần có nhiệt tình muốn làm công việc này, nhưng xuất phát điểm nhất định phải là vì Pháp. Là để các học viên đắc Pháp, hồng dương Pháp, độ nhân, [chứ] xuất phát điểm không thể vì để ‘tôi cần làm chút việc nào đó’.“ (Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Tôi đã nhận ra sự nguy hiểm của chấp trước này.

Tâm làm việc bao hàm tâm danh lợi

Khi làm công tác truyền thông, nếu ai đó cảm thấy không công bằng về khối lượng công việc, mức lương hay chức danh, điều đó cho thấy người đó có tâm danh lợi. Cái tâm mong cầu dựng lập được uy đức lớn và khẳng định mình thường bị che giấu. Người thường truy cầu danh lợi, chẳng hạn như bằng cách làm việc trong một vị trí quan trọng hơn, thể hiện khả năng của họ và v.v..

Học thêm kỹ năng để hiển thị

Kênh truyền thông của chúng tôi cần những nhân viên chuyên nghiệp có kỹ năng tốt. Mặc dù việc học thêm kỹ năng không có gì sai, nhưng nếu tâm của người này không thuần tịnh, thì trong vô thức họ sẽ có mong muốn được thăng chức và chứng thực bản thân. Họ nghĩ rằng: “Mình có khả năng,” “Tất cả mọi người nên lắng nghe mình,” hoặc “Hạng mục không thể thực hiện được nếu thiếu mình.” Đây là những chấp trước của người thường.

Khi chúng ta làm công tác truyền thông, cho dù kỹ năng của chúng ta có xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa, thì đều là được Sư phụ ban cho để chúng ta chứng thực Pháp. Chúng không phải dùng cho việc tìm công việc ở người thường, hoặc chứng thực khả năng của bản thân và đặc biệt là không dùng để truy cầu danh lợi trong các hạng mục Đại Pháp. Chúng ta cần phải liên tục theo dõi tư tưởng của mình để tránh bị đi chệch hướng.

Gần đây tôi đã phải đối diện với một khổ nạn khá lớn trong khi làm công tác truyền thông. Trên bề mặt, có vẻ mâu thuẫn do văn hóa Đảng gây ra. Tuy nhiên khi hướng nội, tôi phát hiện mình có tâm làm việc. Tôi truy cầu danh lợi và chứng thực bản thân. Tôi đã không kiên định tu luyện. Đó là lý do tại sao tôi gặp phải khổ nạn lớn thế này. Tôi đã để sơ hở để cựu thế lực dùi vào.

Hôm nay, khi học đến “tâm làm việc” (Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995] trích từ Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải), tôi đã vô cùng biết ơn chỉ dẫn của Sư phụ. Qua bài giảng này, tôi đã có thể nhận ra thiếu sót của mình. Kể từ bây giờ, tôi sẽ chính lại thái độ của mình và phối hợp tốt với các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/30/371511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/25/171648.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share