Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2018] Sư phụ đã nhiều lần nói rằng các học viên Đại Pháp phải phối hợp cho tốt, nhưng không dễ thực hiện được điều đó trong tu luyện vì chấp trước con người.

Trong nhiều trường hợp, các học viên dưỡng thành tâm oán hận với nhau và chỉ phối hợp bởi vì họ phải làm, chứ không phải vì họ muốn. Điều này đã khiến họ không có đề cao trong tu luyện và kìm hãm ở một tầng thứ trong thời gian quá dài. Nhiều học viên cảm thấy đau khổ, họ đã không đột phá được trong vấn đề này.

Lý do một số học viên không thể hợp tác tốt đó là họ nghĩ rằng họ bị đối xử bất công và đối phương không muốn thay đổi. Nếu một hạng mục thành công, thì sau đó tất cả công trạng sẽ thuộc về người điều phối chứ không phải là những cá nhân học viên có liên quan.

Tuy nhiên, mục đích của tu luyện không phải là làm các việc – mục đích phải là tu luyện bản thân mình trong khi làm các việc. Nó không có nghĩa là các điều phối viên đã tu luyện tốt nếu một hạng mục thành công. Vấn đề cốt yếu ở đây là các học viên buông bỏ các quan niệm và phối hợp tốt với nhau.

Trong một khu vực cụ thể, các hạng mục rất suôn sẻ và các điều phối nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng một số điều phố viên đã gặp khổ nạn hoặc hoặc nghiệp bệnh nghiêm trọng sau đó, và các vấn đề trong tu luyện của họ bắt đầu xuất hiện.

Các học viên sau đó biết rằng các hạng mục ở khu vực đó được thực hiện tốt bởi vì các học viên đã cố gắng hết sức để hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ hạng mục. Nhìn chung, họ hợp tác tốt và đề cao trong tu luyện trong khi làm các việc.

Các điều phối viên sau đó trở nên lầm tưởng về thành công “của họ”. Họ tập trung vào việc làm cách nào có được những hạng mục thành công, thay vì đề cao và tu luyện bản thân mình trong khi làm các việc. Họ đắm mình trong các chấp trước của bản thân trong quá trình này, khiến các chấp trước của họ mạnh lên và các khổ nạn được tích lũy ngày càng nhiều.

Nếu một học viên có thể buông bỏ tự ngã, phối hợp tốt trong mọi tình huống và không phàn nàn thì dưới con mắt của Thần, người đó là một người tu luyện chân chính.

Ngược lại, nếu chúng ta không muốn phối hợp, điều đó có nghĩa là chúng ta không muốn tu luyện, và tầng thứ tu luyện của chúng ta sẽ rớt xuống hoặc loanh quanh mãi trong một tầng thứ, ngăn chúng ta đề cao trên con đường tu luyện của mình.

Chúng ta đã phải trải qua vô vàn khó khăn để đến thế giới loài người trợ Sư chính Pháp. Nếu tu luyện của chúng ta dừng lại ở một tầng thứ quá lâu, việc tu luyện của chúng ta sẽ trở nên vô ích.

Các học viên chân chính sẽ không bị ảnh hưởng trong tu luyện của họ, bất kể điều gì xảy ra với chúng ta hay chúng ta bị đối xử bất công thế nào. Đây là tu luyện thực sự.

Thần trong vô số vũ trụ đều đang quan sát ai đang tu luyện, ai đang đề cao và ai đang buông bỏ chính mình. Chúng ta phải sống xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ – chúng sinh của chúng ta đang phụ thuộc vào chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/25/171637.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share