Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 1-9-2018] Học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho công chúng tại Nagoya, tỉnh Aichi, vào ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018. Họ còn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Sự kiện này diễn ra tại Sakae, khu vực kinh doanh sầm uất nhất ở Nagoya.

53df6a1415989232c36e7847784eddb4.jpg

Các học viên tại Nagoya giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Hai ngày này trùng với Lễ hội mùa Hạ (Domatsuri), lễ hội nhảy múa lớn nhất ở vùng Chubu, miền Trung Nhật Bản. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 8, và thu hút hơn 2.2 triệu người tham dự.

a0e9b51a9e1ca13f30873f3675afabd3.jpg

Nhiều vũ công đi qua quầy Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Khẩn cấp, thu thập chữ ký trên toàn thế giới để chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ và ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, kẻ khởi xướng cuộc bức hại)”, và các thông điệp khác bằng tiếng Trung, tiếng Anh, và tiếng Nhật.

11180ee2624dc67a68a180649f8e387b.jpg

Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ngày 25 tháng 8, một thanh niên không viết được vì tay phải bị thương. Tuy nhiên, anh đã ký đơn thỉnh nguyện bằng tay trái một cách nắn nót và nghiêm túc.

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã nói với các học viên sau khi ký tên rằng: “Nếu như ĐCSTQ không sụp đổ thì vấn đề này sẽ không giải quyết triệt để được.”

Một vũ công trẻ đã đến ký tên thỉnh nguyện và nói: “Cố lên!” mỗi khi anh gặp các học viên. Anh bật mí rằng đó là cụm từ tiếng Trung duy nhất mà anh biết.

Chiều ngày 25 tháng 8, hai sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Đại học Nagoya dừng lại trước những tấm biểu ngữ của các học viên và trò chuyện với họ trong hơn một giờ. Hai sinh viên cho biết, họ đã truy cập trang web của Pháp Luân Công ở Nhật và cũng đã đọc các sách của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Cả hai đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, và Đội Thiếu niên Tiền phong. Một sinh viên nói cậu tín Phật và tin vào số phận. Cậu nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt và cậu cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, hai sinh viên Trung Quốc khác, tầm 25 tuổi, dừng chân tại quầy của các học viên. Sau khi họ xem qua các biểu ngữ, một học viên đã nói với họ về Pháp Luân Công. Nghe xong lời giải thích, hai sinh viên đó đã ký tên vào bản thỉnh nguyện. Sau đó, một trong hai em đã hỏi các học viên rằng: “Em còn có thể giúp được gì không ạ?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/1/373219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/2/171735.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share