Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2018] Bà Tần Ái Mẫn, một người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án bốn năm tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ mặc dù chứng cứ bằng ảnh chụp các đồ vật được cho là đã tịch thu tại nhà bà Tần không hề được xác thực.

Ngày 19 tháng 11 năm 2017, khi bà Tần cùng với bà Viên Hồng, cũng là một học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở gần một bệnh viện thì bị tố cáo với cảnh sát. Người của Đồn Cảnh sát Bưu Điện đã tới và bắt giữ hai bà.

97f0c519f36086d48e9f1d72e6d2e82b.jpg

Bà Tần Ái Mẫn

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Hai người phụ nữ này đã bị Tòa án khu Đạo Lý đưa ra xét xử vào ngày 30-5-2018. Công tố viên đã đưa ra vài bức ảnh chụp các sách Pháp Luân Công và đĩa CD, những thứ mà cảnh sát tuyên bố đã tịch thu được tại nhà bà Tần. Nhưng không có cuốn sách hay đĩa CD nào được đưa ra trước tòa làm vật chứng, đồng thời cũng không có nhân chứng nào làm chứng cho tính xác thực của các bức ảnh đó.

Bà Tần nói trong phiên xử rằng bà không thể xác minh được những món đồ đó có phải là của bà hay không vì bà không được thấy hiện vật.

Khi bà và luật sư của bà chất vấn về tính pháp lý của những chứng cứ đó và công tố viên đã nói rằng chúng hoàn toàn hợp pháp. Thẩm phán ngăn không cho bà Tần và luật sư của bà nói thêm.

Ngoài ra, cảnh sát còn xé các cuốn tài liệu Pháp Luân Công tịch thu ở nhà bà Tần thành những trang rời và sau đó đếm số trang và tính riêng mỗi trang là một chứng cứ, rồi nộp lên viện kiểm sát.

Thẩm phán liên tục ngắt lời bà Tần mỗi khi bà đề cập tới Pháp Luân Công. Thẩm phán tuyên bố rằng vụ án của bà không liên quan gì tới chủ đề Pháp Luân Công.

Khi luật sư của bà Tần chỉ ra rằng cuộc bức hại này do cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động mà không hề có cơ sở pháp lý, thẩm phán đe dọa đuổi luật sư ra khỏi phòng xử.

Ngày 14 tháng 8, tòa án kết án bà Tần và chấp nhận mọi bằng chứng mà cảnh sát trình lên, đồng thời bác bỏ phần biện hộ của luật sư khi chỉ ra cuộc bức hại này là thiếu cơ sở pháp lý.

Hiện vẫn chưa rõ tòa đã tuyên án bà Viên hay chưa.

Báo cáo trước đó:

Hai phụ nữ bị xét xử vì giữ vững đức tin vào môn tu luyện đã giúp hồi phục sức khỏe của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/31/171718.html

Đăng ngày 04-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share