Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2018] Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 8 năm 2018, 47 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ ở mười địa khu thuộc tỉnh Liêu Ninh bị bắt. Việc bắt bớ này là một phần minh chứng rõ ràng của việc gia tăng bức hại tại tỉnh Liêu Ninh.

Dưới chỉ đạo của Cục An ninh Nhân dân Tỉnh Liêu Ninh, một lực lượng đặc nhiệm được thành lập để dàn dựng các vụ bắt giữ hàng loạt bất ngờ, lực lượng này kêu gọi công an trong những vùng ảnh hưởng triển khai các hoạt động cụ thể, bao gồm cả việc tăng cường giám sát.

Công an đã theo dõi các học viên và giám sát các cuộc gọi điện thoại của họ trước khi họ bị bắt. Học viên cao tuổi nhất bị bắt là bà Trần, 81 tuổi, ở thành phố Triệu Dương. Bốn người không tu luyện Pháp Luân Công trong gia đình bà cũng bị bắt.

Một số học viên bị bắt ở chỗ làm của họ, trong khi phần lớn bị bắt tại nhà. Nếu các học viên không chịu mở cửa cho cảnh sát, họ sẽ dùng vũ lực xông vào. Khi vào được bên trong nhà, bất kể là các học viên đó có ở nhà hay không, cảnh sát sẽ lục tung nhà họ để tìm kiếm những thứ liên quan đến Pháp Luân Công.

Hiện chưa rõ điều gì đã châm ngòi cho đợt bắt giữ quy mô lớn này, nhưng cảnh sát được lệnh báo cáo chi tiết các vụ bắt giữ tới Cục An ninh Nhân dân Tỉnh Liêu Ninh.

Tỉnh Liêu Ninh là địa phương đi đầu cả nước trong chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tổng cộng có 469 học viên tại tỉnh này bị bức hại tàn khốc đến chết trong năm 2017. Đỉnh điểm của đợt bắt giữ hàng loạt gần nhất này là 61 vụ bắt giữ mới nhất trong tháng 7 năm 2018, khi đó tỉnh Liêu Ninh đứng đầu cả nước về việc bắt giữ học viên Pháp Luân Công.

Trang web Minh Huệ đang trong quá trình xác nhận liệu có nhiều học viên bị ảnh hưởng trong vụ việc mới nhất này không. Dưới đây là chi tiết về các trường hợp đã xác nhận tính tới thời điểm hiện nay.

Thành phố Triệu Dương: 12 học viên và một người nhà của họ bị bắt

Các học viên Tề Mẫn, Lý Chấn Dương, Văn Lệ, một học viên họ Viên, Hàn Ái Trân và một người trong gia đình bà bị bắt lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 8 năm 2018, và bị đưa đến Đồn Công an Quang Minh. Người nhà của học viên Hàn Ái Trân được thả vào khoảng 12 giờ đêm.

Bà Trần (không rõ tên), 81 tuổi, bị các cảnh sát ở Đồn Công an Quận Song Tháp bắt ngày 23 tháng 8 năm 2018. Các cảnh sát này đã lục soát nhà bà vào lúc 10 giờ sáng và tịch thu nhiều tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Bà được thả lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Theo hàng xóm của bà Trần, công an đã có một mẩu giấy ghi thông tin cá nhân và ảnh của bà, trước khi bắt bà.

Học viên Sa Cảnh Đường ở huyện Kiến Bình bị bắt và nhà ông bị lục soát vào sáng ngày 23 tháng 8. Hai học viên là Dương Tú Vân và Mã Quế Lan ở khu Nội Mông cổ đến thăm ông Sa cũng bị bắt. Ông Dương bị giam tại Trại tạm giam Huyện Kiến Bình. Còn học viên Mã Quế Lan sau đó đã được trả tự do.

Thành phố Lăng Nguyên: Ba học viên bị bắt

Các học viên Triệu Trường Phúc, Tôn Nghiễm Lợi và Lý Anh Chi bị bắt ngày 22 tháng 8 năm 2018. Có thông tin rằng cảnh sát ở thành phố Hồ Lô Đảo cũng tham gia vào vụ bắt giữ này.

Thành phố Dinh Khẩu: 20 vụ bắt giữ trong đó có một người nhà học viên

Khoảng 20 người ở quận Bát Ngư Quyển, thành phố Dinh Khẩu, bị bắt vào sáng sớm ngày 23 tháng 8. Các cảnh sát ở năm đồn cảnh sát đã tham gia vào vụ việc này.

Các học viên bị bắt gồm: Phó Văn Thành, Triệu Á Hân, Mưu Diễm Bình, bà Tôn Quế Vinh và con gái, bà Hàn Tuyết Mai và con trai không tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, tên của một số học viên bị bắt khác vẫn đang được xác nhận.

Thành phố Đại Liên: một học viên bị bắt

Học viên Chu Vỹ Quân bị bắt tại nhà vào lúc 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8. Hai cảnh sát mặc thường phục giả vờ là nhân viên của công ty gas đến và nói rằng hệ thống dẫn gas của nhà ông Chu có vấn đề an toàn. Khi ông Chu mở cửa, một nhóm cảnh sát đã xông vào. Họ tịch thu máy tính và máy in của ông trong cuộc vây bắt này.

Thành phố Thẩm Dương: một học viên bị bắt

Học viên Chu Vỹ Phượng bị các sỹ quan Đội An ninh Nội địa Quận Hoàng Cô bắt vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 8.

Thành phố Phủ Thuận: Hai học viên và hai người thân của họ bị bắt

Bà Lý Thuý Hồng và chồng là ông Đường Ngọc Vỹ bị bắt vào chiều ngày 23 tháng 8 tại xưởng cơ khí của gia đình. Cảnh sát đã lục soát nhà và giam giữ họ tại trại tạm giam Nam Câu.

Một đôi vợ chồng khác là bà Điền Lệ Lệ và chồng cũng bị bắt cùng ngày tại nhà của họ.

Chồng của bà Lý và chồng của bà Điền đều không tu luyện Pháp Luân Công.

Huyện Hắc Sơn: một học viên bị bắt

Học viên Ngưu Đồng bị các sỹ quan ở Đồn Cảnh sát Hắc Sơn bắt vào sáng ngày 22 tháng 8. Họ tịch thu một lượng lớn tài sản cá nhân trong nhà của bà.

Thành phố An Sơn: một học viên bị bắt

Ông Vương Hoành Trụ bị bắt tại nơi làm việc vào tối ngày 22 tháng 8. Cảnh sát đã đột nhập vào căn phòng thuê của ông và lục soát nơi ông ở.

Thành phố Hồ Lô Đảo: một học viên bị bắt

Ông Chu Minh Thiết ở quận Nam Phiếu, thành phố Hồ Lô Đảo bị bắt lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 8. Cảnh sát đã lục soát nhà ông.

Thành phố Cẩm Châu: hai học viên bị bắt

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 23 tháng 8, các nhân viên ở Đội An ninh Nội địa Quận Thái Hoà đã đến bắt hai học viên Đặng Tuệ Linh và Lưu Thuỵ Mai và lục soát nhà của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/29/171694.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share