Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-8-2018] Theo thông tin thu thập từ trang web Minh Huệ, trong tháng 7 năm 2018 đã ghi nhận 95 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị hệ thống toà án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù.

Trong 95 trường hợp mới này, có 51 học viên bị kết án vào tháng 7 năm 2018 và 44 học viên bị kết án vào nửa đầu năm 2018.

Do thông tin bị ĐCSTQ phong toả, số lượng học viên Pháp Luân Công bị kết án thường không được cập nhật kịp thời, hoặc tất cả thông tin đều có sẵn.

Họ kết án các học viên vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như trò chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc, hay sản xuất và phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Thời hạn của bản án thường kéo dài từ sáu tháng đến chín năm rưỡi, và trung bình một bản án có thời hạn là ba năm sáu tháng. Trong các học viên có bảy người từ 65 tuổi trở lên bị kết án, trong đó, một số còn bị tuyên án với thời hạn kéo dài.

Ngày 26 tháng 7, ba phụ nữ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án. Bà Ngô Xuân Lan, 54 tuổi, bị kết án tám năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ; bà Quách Thanh Thành, 74 tuổi và bà Tương Nghi Lâm, khoảng 70 tuổi, đều bị kết án bảy năm tù và phạt 7.000 Nhân dân tệ. Các học viên phải thi hành án ở bên ngoài nhà tù.

Trong số 51 học viên bị kết án, có 18 học viên bị phạt với số tiền tổng cộng là 151.000 Nhân dân tệ, trung bình là 8.390 Nhân dân tệ mỗi người, tối thiểu là 2.000 Nhân dân tệ và tối đa là 20.000 Nhân dân tệ.

Bà Vương Tích Ngọc, một người mẹ có hai con ở tỉnh Sơn Đông, bị kết án bốn năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ. Đây là lần thứ ba bà Vương bị kết án. Chỉ vì cự tuyệt không chịu từ bỏ đức tin của mình, trước đó bà Vương bị kết án năm năm tù vào năm 2001, ba năm rưỡi vào năm 2012 và hai năm ở trại lao động cưỡng bức, từ năm 2007 đến năm 2009.

Ngoài nhóm 51 học viên bị kết án vào tháng 7, trong tháng này cũng báo cáo thêm 44 trường hợp bổ sung bị kết án vào sáu tháng đầu năm 2018, bao gồm một trường hợp vào tháng 3, bốn trường hợp vào tháng 4, 12 trường hợp vào tháng 5 và 27 trường hợp vào tháng 6, khiến tổng số trong năm lên 525 trường hợp.

Việc tuyên án các học viên lên đến đỉnh điểm vào tháng 1 với 95 bản án.

Dưới đây là một số ghi nhận về một số học viên bị kết án.

Một phụ nữ khuyết tật bị kết án tám năm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Chúc Á, 54 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, là một phụ nữ khuyết tật. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh rối loạn chức năng thận của bà được chữa khỏi, và bà có thể cử động được bên chân bị tàn phế của mình. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2017, bà Chúc bị bắt giữ tại nhà và các cảnh sát lục soát nhà bà hơn ba tiếng đồng hồ.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Toà án Quận Hoàng Pha đưa bà Chúc ra xét xử và kết tội bà đã “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” dựa theo Điều 300 Bộ Luật hình sự.

Chứng cứ được công tố viên cung cấp bao gồm bài giảng Pháp Luân Công được bà Chúc in và nhiều đĩa và sách Pháp Luân Công. Vào tháng 7 năm 1999, Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã ra hai thông báo về việc cấm phát hành sách về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vào năm 2011 lệnh cấm này được bãi bỏ, và hiện tại sở hữu các sách về Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Phiên xử diễn ra trong gần một tiếng rưỡi và kết thúc mà không có bản án. Một tháng sau, bà Chúc bị tuyên án phạm tội và bị kết án tám năm tù.

Người đàn ông 66 tuổi đối mặt với bản án 7 năm tù sau phiên xử phi phápÔng Quan Trung Cơ, 66 tuổi, ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào ngày 5 tháng 6 và kết án bảy năm tù vào ngày 13 tháng 7.

Sau khi tuyên án, chính quyền nhiều cấp đã yêu cầu con trai ông đến thăm ông tại Trại tạm giam để khuyên ông nhận tội và không kháng cáo. Chính quyền tuyên bố ông Quan bị tuyên án nặng vì đã thuê luật sư biện hộ vô tội.

Nhân viên ngân hàng bị kết án hai năm tù vì giảng chân tướng Pháp Luân Công qua WeChat

Ngày 22 tháng 5, sáu nhân viên xông vào nhà bà Tang Kiến Tân, 47 tuổi, làm việc tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở thành phố Chư Thành, để bắt giữ bà mà không trình bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Ngày 20 tháng 7, bà bị đưa tới Toà án Quận Phường Tử và bị kết án hai năm tù trong một phiên toà kéo dài chưa đầy 30 phút. Công tố viên cáo buộc rằng hai chiếc điện thoại di động tịch thu từ bà Tang có bằng chứng về việc bà đã trò chuyện với người dân về Pháp Luân Công trên WeChat, một ứng dụng mạng xã hội trực tuyến ở Trung Quốc.

Ba phụ nữ trẻ ở Bắc Kinh bị kết án tù vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, ba phụ nữ trẻ ở Bắc Kinh, gồm cô San San, giáo viên dạy piano 27 tuổi, cô Giang Lệ Ngọc, 26 tuổi; và cô Điền Phong, cũng khoảng 20 tuổi, bị bắt khi họ đang phát tờ rơi thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu một lượng lớn tài liệu về Pháp Luân Công, rồi họ coi đây là bằng chứng để bức hại các học nữ học viên.

Cả ba người cùng xuất hiện ở Toà án Quận Thạch Cảnh Sơn vào ngày 3 tháng 1 năm 2018, và bị kết án tù vào ngày 12 tháng 7. Cô San và cô Giang bị kết án mỗi người bốn năm tù, còn cô Điền bị kết án ba năm sáu tháng tù. Cả ba cô đều bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Toà án xét xử ba phụ nữ ở Cát Lâm lúc 6 giờ 30 sáng

Ngày 10 tháng 7, ba học viên Pháp Luân Công ở thành phố Du Thụ gồm bà Lý Hương Vân, bà Quách Thục Học, và bà Ninh Đình Vân – bị đưa ra xét xử ở phòng xử Toà án Thành phố Du Thụ vào lúc 6 giờ 30 sáng mà không thông báo cho luật sư hay người nhà của họ.

Sau khi người nhà của bà Quách và bà Ninh biết về phiên xử từ nguồn tin nội bộ, họ đã đến tòa án và được vào tham dự phiên xét xử.

Bà Quách và bà Ninh mỗi người bị kết án ba năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ, trong khi đó, bà Lý bị kết án một năm rưỡi tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Người phụ nữ Nội Mông Cổ liên tục bị đánh đập trong trại giam bị kết án một năm tù

Khi bà Trương Lập Bân đang trò chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 10 năm 2017, thì bị hai nhân viên ở Uỷ ban Hồng Lĩnh tố cáo bà với công an.

Trong lúc bắt giữ, bà Trương đã bị đánh đập đến mức bị thương ở hai vai, lưng và chân. Ngày hôm sau, phó giám đốc Trại giam Nữ Thành phố Triều Dương đã nhổ răng bà, khiến miệng bà chảy rất nhiều máu. Thính lực và thị lực của bà cũng bị ảnh hưởng do bị đánh đập tàn bạo nhiều lần.

15 ngày sau, từ giam giữ hành chính bà bị đổi sang giam giữ hình sự và bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Triều Dương. Khi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, họ đã giam bà trong phòng biệt giam.

Phiên xét xử bà Trương được tổ chức vào ngày 28 tháng 6, luật sư của bà đã biện hộ bà không có tội. Ngày 25 tháng 6, gia đình bà biết tin bà đã bị kết án một năm tù.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/13/372360.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/25/171644.html

Đăng ngày 29-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share