Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-8-2018] Gần đây, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Tây đã bị kết án bốn năm tù vì treo các biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Sử Hải Trung, 45 tuổi, gần đây đã bị cầm tù tại Nhà tù huyện Kỳ tỉnh Sơn Tây. Ông bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2017 khi đang treo các biểu ngữ. Cảnh sát đã lục soát nhà rồi tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của ông.

Ông bị giam gần một năm trước khi bị kết án. Chi tiết của bản án vẫn đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Sử bị bắt vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông từng bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2003, khi đang viết thông điệp công khai nhằm thúc giục mọi người tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Cảnh sát truy tìm ông rồi thẩm vấn ông ở đồn cảnh sát. Ông bị giam tại Trại tạm giam thành phố Cao Bình trong 15 ngày. Nhà của ông cũng bị cảnh sát lục soát.

Cảnh sát và các nhân viên thuộc ủy ban khu dân cư địa phương tiếp tục giám sát và sách nhiễu ông sau khi ông được thả. Họ cũng đưa ông đến những khóa tẩy não và cố gắng ép ông từ bỏ đức tin của mình.

Do chịu áp lực kéo dài từ cuộc bức hại, ông Sử đã bị trầm cảm và phải nhập viện hai lần.

Vợ của ông gần đây bị tai nạn xe hơi và mất một chân. Cùng với việc một trong những người con của ông vẫn còn đi học, gia đình ông đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/19/372635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/22/171611.html

Đăng ngày 28-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share