Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 14-8-2018] Bà Trương Kiến Hoa, một học viên Pháp Luân Công 77 tuổi, ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã bị mất tích vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Hiện đã xác định được rằng bà đã bị cảnh sát bắt và đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Lan Châu.

Đây là lần thứ 2 bà bị bắt trong vòng 12 tháng qua. Bà đang phải đối mặt với việc có thể bị kết án vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bà Trương ban đầu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 7 năm 2017. Sau đó, bà bị giam giữ hành chính 15 ngày, rồi được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 11 tháng 8.

Viện Kiểm sát Quận Thất Lý Hà đã truy tố bà và trình trường hợp của bà lên Tòa án Quận Thất Lý Hà vào tháng 10 năm 2017.

Tòa án đã lên lịch xét xử bà Trương vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. Vì sức khỏe của bà đang có vấn đề và không thể đi lại được nên phiên xử đã bị hủy.

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2018, tòa án đã thông báo cho con trai của bà Trương biết rằng họ đã lên lịch xét xử vào ngày 28 tháng 2.

Bà Trương đã tham dự phiên xử cùng với con gái và con dâu bà vào ngày 28 tháng 2. Chánh án đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý, chỉ trong vòng 30 phút và không cho phép bà lên tiếng. Thẩm phán cũng thừa nhận rằng bản thân chưa xem các bằng chứng được công tố viên nêu ra trong hồ sơ của bà. Bà Trương đã trở về nhà sau phiên xử.

Hiện chưa rõ phán quyết có được đưa ra trước khi cảnh sát bắt bà trở lại vào tháng 7 hay không?

Chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công mà bà Trương đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/14/372433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/22/171608.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share