Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh , Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2018] Ông Cận Phó Chương, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Doanh Khẩu hiện đang phải chịu 5 năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Trước đây, ông đã bị tù ba năm ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Lần bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Ba học viên Pháp Luân Công khác là bà Tiết Xuân Phương, Cao Tú Hoa, Tôn Thục Thanh cũng bị bắt giữ cùng ngày.

Bốn người dân ở thành phố Doanh Khẩu này đã bị Tòa án khu Tây Thị tách ra để ra xét xử riêng biệt trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2017. Họ bị buộc tội “Sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh tiêu chuẩn thường được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của các học viên đã bào chữa vô tội cho họ và lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội và cuộc bức hại này không có cơ sở pháp lý.

Tháng 7 năm 2017, ba học viên đã bị kết án là ông Cận 5 năm tù, bà Tiết 1 năm tù và 1 năm quản chế, bà Tôn 3 năm tù và 1 năm quản chế. Bà Cao bị kết án 2,5 năm tù vào tháng 3 năm 2018.

Chính quyền vi phạm những thủ tục pháp lý

Gần đây nhất trong những lần bắt và giam giữ ông Cận, chính quyền đã vi phạm những thủ tục pháp lý

Năm nhân viên đã đột nhập vào nhà ông Cận và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy vi tính, xe riêng và các đồ dùng khác mà không hề đưa ra lệnh khám xét theo yêu cầu của pháp luật.

Tháng 10 năm 2016, cảnh sát đã đệ trình các vụ án này lên Viện kiểm sát khu Tây Thị. Ngay sau đó, viện kiểm sát đã nhận các vụ án này và chuyển sang tòa án sau đó một tháng.

Ông Cận sau khi bị bắt đã bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Giang Khẩu, nơi ông bị buộc phải đánh bóng các lá nhôm mà không được trả tiền công và phải chịu bị tẩy não chuyên sâu.

Sau khi bị chuyển tới nhà tù Đại Liên, ông bị buộc phải lao động không công trong xưởng sản xuất quần áo của nhà tù. Ban đầu, nhà tù đã từ chối không cho gia đình ông vào thăm với lý do vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Khi thấy ông Cận vẫn kiên định vào đức tin của mình, nhà tù đã thay đổi chiến thuật bằng cách cho gia đình vào để thuyết phục ông. Người mẹ già 80 tuổi của ông, vợ ông và đứa con đang ở độ tuổi đi học được phép vào thăm ông, nhưng họ từ chối các yêu cầu của chính quyền thuyết phục ông Cận phải từ ngừng tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372511.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171576.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share