Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-8-2018] Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2018, đám đông người chạy bộ của sự kiện marathon từ thiện “City of Surf” sải bước trên những tuyến phố của Vịnh Rose, Sydney. Họ rất bất ngờ khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công mang áo phông màu vàng và các tấm biểu ngữ ghi “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”

a4c27e1011c962311b7f434cac1c94d2.jpg

ed9dda73a93f530cf7db0cb8168c99ce.jpg

Người tham gia sự kiện marathon từ thiện “City to Surf” gặp các học viên Pháp Luân Công đang tọa thiền tập thể

99f54e6e449d909464461ebab298512c.jpg

Một học viên Pháp Luân Công làm động tác đập tay (high-five) với một người tham gia chạy bộ

877788bf8aaea3c302ae8844dba1dbda.jpg

Người chạy bộ và các học viên Pháp Luân Công cùng giơ ngón tay lên cái khích lệ lẫn nhau

Trường năng lượng thuần tịnh thu hút đám đông

0bab184583cf37ff01f36f9d39056f9e.jpg

db2cd0a0b7415f2002d1e3f490a586b9.jpg

84c8480a9ff310f4fb6c2765c30f683f.jpg

d5090faf89f4fffe694685fe9385df5a.jpg

1d2f7bd44e3f808ab8e7478edc1c1ef0.jpg

Nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Sự kiện marathon “City of Surf” là sự kiện thường niên, được tổ chức trong 48 năm qua. Sự kiện năm nay có trên 80.000 người tham gia. Họ chạy từ khu thương mại trung tâm Sydney tới Bãi biển Bondi để ủng hộ gây quỹ cho hơn 900 tổ chức từ thiện.

Trường năng lượng tích cực của đoàn người chạy bộ và các học viên Pháp Luân Công cộng hưởng với nhau. Nhiều người hô lên để thể hiện sự ủng hộ: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” “Các bạn là tuyệt vời nhất, chúc các bạn may mắn!” “Các bạn sẽ chiến thắng!” “Cảm ơn Pháp Luân Công!”

Nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các học viên nhận được rất nhiều câu hỏi về địa điểm các điểm luyện công tập thể.

37ba27e6316dbe85eab397016083a202.jpg

Edward và DJ thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công

Edward và DJ chia sẻ rằng trường năng lượng tích cực của Pháp Luân Công khiến họ muốn tới đây. Họ thử tập các bài công pháp trong vài phút, rồi nói họ cảm thấy rất dễ chịu và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Người đứng đầu cộng đồng người Việt: Chúng tôi ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

e279a22b82c29a1a987be6fa8230058a.jpg

Ông Paul Huy Nguyen, người đứng đầu cộng đồng người Việt

Phần lớn người tham gia chạy bộ là nghiệp dư. Trong đó, một số là người nổi tiếng và những người đứng đầu cộng đồng. Ông Paul Huy Nguyen, chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại New South Wales là một trong số đó. Ông đưa nhóm mình tới ký đơn thỉnh nguyện: “Chúng tôi luôn ủng hộ Pháp Luân Công. Chúng tôi thực sự thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tàn ác đến thế nào trong những tội ác của nó khi hãm hại người dân Trung Quốc. Chúng tôi phản đối mọi hình thức vi phạm nhân quyền. Chúng tôi phản đối việc ĐCSTQ đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Chúng tôi tin rằng nhóm Pháp Luân Công đang làm điều đúng đắn trong xã hội. Họ đang giúp người Trung Quốc thoát khỏi sự chuyên chế của ĐCSTQ.”

c86432fd8d008cdcd663db3d5ef8aedd.jpg

Anh Gerard Sooriakumar đến từ Sri Lanka

Anh Gerard Sooriakumar đến từ Sri Lanka cho biết anh đã xem qua một số ảnh bức hại các nữ học viên Pháp Luân Công trên mạng. Anh tự hỏi: “Ai đã làm điều này? Làm sao người ta có thể làm điều tàn bạo như vậy được?” Anh tiếp tục tìm hiểu và nhận ra rằng, còn rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn và bức hại như vậy ở Trung Quốc.

Anh hỏi tại sao anh không thấy những sự việc này trên các bản tin. Anh nói rằng điều đó có thể liên quan đến sự xâm nhập của Trung Quốc vào các phương tiện truyền thông Úc. Anh đến từ Sri Lanka và là người Tamil. Anh đã tham gia hai nhóm ủng hộ Pháp Luân Công trên Facebook. “Sự quan tâm của mọi người đến cuộc bức hại này còn quá thấp. Nếu tôi cần làm điều gì để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, tôi sẽ luôn cởi mở và cố hết sức mình để hỗ trợ nó.”

Người dân địa phương ủng hộ Pháp Luân Công

96abba2640990e1663545a423e952c6a.jpg

Cô Tracy Crutcatr và con gái

Cô Tracy Crutcatr cùng con gái ký tên vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “Bầu không khí ở đây thật tuyệt! Chúng ta cần ủng hộ họ (Pháp Luân Công)! Mọi người cần phải sống đức hạnh và không phân biệt đối xử.” Cô cho biết cô cũng đã ký đơn thỉnh nguyện ở Khu phố Tàu.

Lần đầu tiên ông Carl Mauro thấy Pháp Luân Công tại sự kiện marathon này là vài năm trước. Ông nói: “Tôi thấy một nhóm người tốt đẹp và ôn hòa đến thế này! Tôi cảm nhận được sự ôn hòa và vẻ đẹp của họ. Tôi đã bị cuốn hút bởi năng lượng và tinh thần hòa ái, thuần tịnh của họ.”

Ông nói rằng rất nhiều thứ chỉ có ý nghĩa bề mặt thôi. Tuy nhiên, nếu ai ai cũng trở thành học viên Pháp Luân Công thì thế giới sẽ không có chiến tranh và những điều xấu khác nữa. Ông hy vọng rằng tất cả mọi người có thể lưu tâm và hợp nhất năng lượng chính nghĩa để cùng nhau kết thúc cuộc bức hại ở Trung Quốc.

fecc16aba4baf0937899cf77a29d7db0.jpg

Anh David Derrson

Anh David Derrson rất vui khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công. Anh nói rằng giá trị Chân – Thiện – Nhẫn xứng đáng được mọi người trân trọng và tôn kính. Ai cũng có thể thu được lợi ích từ Pháp Luân Công.

e599b919eaf7ed7db6317cc9a36dea4d.jpg

Bà Georgie Duncan

Bà Georgie Duncan đã nghe đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà ước mong các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể tìm lại được môi trường pháp lý càng sớm càng tốt để được tập luyện môn này.

Bà Bạch, một trong những người tổ chức sự kiện Pháp Luân Công này, nói rằng sự kiện marathon năm nay đánh giá rất cao sự có mặt của các học viên Pháp Luân Công. Nhà tổ chức sự kiện gửi lời chào đón nồng nhiệt tới các học viên, và họ xem các học viên Pháp Luân Công như một bộ phận của sự kiện lần này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/17/171549.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share