Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 15-8-2018] Ngày 12 tháng 8 năm 2018, trong khi hân hoan chào đón Liên hoan Văn hóa và Ngôn ngữ thường niên, người dân ở Toowoomba cũng vui vẻ đón nhận Pháp Luân Công, một môn tu luyện tự thân được hồng truyền đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992.

dd5aaa4496dbbc62c016481165009c0e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cả tâm lẫn thân cho công chúng tại Liên hoan Văn hóa và Ngôn ngữ Toowoomba vào ngày 12 tháng 8 năm 2018

Sự kiện thường niên này giới thiệu văn hóa truyền thống và là cơ hội giao lưu văn hóa, thúc đẩy tình hữu nghị giữa các chủng tộc. Ở góc Tây Nam của Công viên Queens Park là một không gian tường hòa, vui vẻ, lúc nào cũng tấp nập khách tham dự. Mỗi nhóm tham dự được bố trí một quầy thông tin. Có ba sân khấu, gồm Sân khấu Hòa bình, Sân khấu Hài hòa và Sân khấu Thiện chí, với sự tham gia biểu diễn của hơn 40 nhóm cộng đồng.

Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia sự kiện này hàng năm kể từ năm 2006. Cũng như những năm trước, liên tục có nhiều khách tham dự tới quầy thông tin để tìm hiểu những lợi ích của pháp môn này. Hàng trăm tờ rơi đã nhanh chóng được phát hết. Nhiều khán giả còn bị cuốn hút bởi màn trình diễn năm bài công pháp của các học viên.

“Tôi yêu Pháp Luân Công!”

0ecf7ebd4ecbf698273e4be460db9053.jpg

Cô Jihan (thứ hai từ phải sang) và các học viên Pháp Luân Công

Một số du khách đến từ Ấn Độ đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, trong đó có cô Jihan muốn học thiền định. Cô đã chụp ảnh cùng các học viên và nói: “Tôi yêu Pháp Luân Công! Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Tôi muốn tập luyện!”

“Vui lòng giúp cháu thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên”

Một vài sinh viên đến từ Nhật Bản và Trung Quốc đứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp sau khi nghe một học viên kể về việc các học viên ở Trung Quốc liên tục bị tra tấn và sách nhiễu bằng những hình thức khủng khiếp ra sao trong cuộc bức hại 19 năm qua. Cuộc bức hại tàn bạo đó đã dẫn đến phong trào người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới để cắt đứt mối liên hệ với tổ chức Đảng tà ác đó. Trước khi các học sinh rời đi, một học sinh đến từ Trung Quốc nói với một học viên: “Cô ơi, cô vui lòng giúp cháu thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên (một trong những tổ chức của ĐCSTQ). Cháu nhất định sẽ kể cho gia đình cháu về cuộc bức hại này.”

Khán giả muốn học các bài công pháp

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu và biểu diễn các bài công pháp tại Sân khấu Thiện chí. Nhiều khán giả đã đứng lên để học các động tác. Sau đó, một số người đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm thông tin. Họ cho biết họ cảm thấy rất thoải mái sau khi thực hiện một vài động tác luyện công nên thực sự muốn học các bài công pháp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/15/372487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/16/171536.html

Đăng ngày 18-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share