Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 7-8-2018] Học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tại Yokkaichi, quận Mie vào ngày 5 tháng 8 và tại Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 để giới thiệu pháp môn và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng giúp chấm dứt cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) .

Yokkaichi

Các học viên tại Yokkaichi đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Lễ hội Yokkaichi lần thứ 55. Nhiều người đã quan sát các bài tập và học các động tác.

0ad8bad937aa35cc7074de4203389ea9.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công tại Lễ hội Yokkaichi

Người dẫn chương trình sự kiện đã giới thiệu: “Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này hướng dẫn thực hành theo nguyên lý tối cao của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn, mang lại những lợi ích sức khỏe to lớn cho người dân thuộc mọi lứa tuổi tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, thúc đẩy hòa bình và đề cao tâm tính.”

Hiroshima

Ngày 6 tháng 8 năm 2018 là ngày kỷ niệm 73 năm sự kiện ném bom nguyên tử trong Thế chiến II, vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Hàng năm, người dân trên khắp thế giới tập trung tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima để ghi dấu sự kiện này.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin và trưng bày trong công viên để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác của chính quyền này khi tiến hành thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi công lý và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

bd70fc2c3264eb06c3a4cb480056e958.jpg

2c43dc78bcbb1cfd3e5ad4764721792e.jpg

Người dân đến từ khắp nơi trên thế giới ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Nhiều người đã bị thu hút bởi tấm biểu ngữ với chữ “SOS” và đã tới để tìm hiểu thêm. Rất nhiều người muốn ký tên vào đơn thỉnh nguyện, và họ đã phải xếp hàng để làm việc này.

749bb9ec57482c3c67380c40c90fa1a8.jpg

Một cặp đôi trẻ đến từ Tây Ban Nha thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công

b4ca07dddf46878cfc54b9452b30d88a.jpg

Một gia đình sáu thành viên đến từ Pháp rất vui được trợ giúp việc làm của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Một sinh viên của Đại học Waseda tình cờ cũng đang nghiên cứu về chủ đề này. Anh hỏi một học viên Pháp Luân Công rất nhiều câu hỏi. Anh nói rằng anh đang thu thập thông tin cho nghiên cứu của mình.

9140e95be7c70f07a645f38dd49a1176.jpg

Một thanh niên trẻ đến từ Đài Loan rất vui khi biết sự thật đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một thanh niên trẻ từ Đài Loan sang học một trường đại học ở Trung Quốc Đại lục. Anh đã nghe nói về những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Một học viên đã trả lời từng câu hỏi của anh, trong đó có Vụ Tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn. Cậu sinh viên có vẻ rất vui khi những thắc mắc của mình được giải đáp. Cậu nói cậu sẽ đọc thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/7/372162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/14/171509.html

Đăng ngày 16-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share