Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 9-8-2018] Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Rize, Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc vùng Biển Đen, đã tổ chức một số hoạt động vào ngày 21 tháng 7 năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc. Cuộc bức hại này bắt đầu cách đây 19 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, do cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động, là cuộc đàn áp vô cùng tàn bạo và vẫn đang tiếp diễn. Các học viên đã bị tra tấn, tẩy não, và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng dùng cho phẫu thuật cấy ghép.

e4d0d9f944b0ef204d66f9e43d0b5da7.jpg

95cec3b8ff34e175c43e584dd96380ee.jpg

Hướng dẫn tập bài công pháp

07f0e20e8d782c90358cb91b0f9d6f75.jpg

Các em nhỏ học các bài công pháp

Đây là lần đầu tiên một sự kiện như thế này được tổ chức tại vùng Biển Đen. Các học viên vô cùng cảm kích trước sự quan tâm và lòng chân thành của người dân ở Rize. Họ còn tổ chức một cuộc vận động thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong suốt sáu giờ diễn ra sự kiện để tập trung sự ủng hộ của công chúng nhằm chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

Sự kiện thu hút rất đông khách tham quan vào khoảng thời gian từ 6 tới 8 giờ tối. Một số người trước đó từng nhận các cuốn tài liệu đã trở lại và tham gia trình diễn các bài công pháp. Nhiều vị khách đọc các áp phích về cuộc bức hại và sau đó họ muốn ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên.

Ông Ismail, người đã học các bài công pháp, chia sẻ: “Thân thể tôi rất thoải mái và tôi cảm thấy như trẻ lại. Tôi nghĩ mọi người đều nên thử môn này. Tôi cũng sẽ khuyến khích các bạn của tôi tập nó.” Ông cũng bày tỏ quan điểm của mình về cuộc bức hại: “Tôi cho rằng những kẻ tiến hành cuộc bức hại là phi nhân tính, và tôi mong rằng những kẻ đó phải bị trừng phạt thích đáng.”

f7f47be36145b75b8749218ef7de7a2f.jpg

Ông Osman

7d084452518a0ff936b80e7976cb885e.jpg

Cô Seda và một người bạn

Cô Seda, người thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Tôi đã biết về cuộc bức hại những người có tín ngưỡng ở Trung Quốc. Nhưng tôi không hề biết về cuộc bức hại tàn khốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này phải chấm dứt. Tôi hy vọng các bạn sẽ thành công.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171455.html

Đăng ngày 16-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share