Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-8-2018] Ông Trần Sảng ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ tại thành phố Thâm Quyến vì treo biểu ngữ thông tin về Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án 7 năm tù.

Ông Trần bắt đầu làm việc tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào tháng 3 năm 2017. Ngày 4 tháng 6 ông bị bắt giữ tại khu tập thể của nhà máy.

Chủ nhà máy đã đến đồn công an hỏi tung tích ông Trần nhưng công an không cho biết thông tin. Sau đó, ông hay tin ông Trần đã bị đưa đến Trại tạm giam khu Long Cương.

Gia đình ông Trần đã thuê luật sư, nhưng vì sợ bị bức hại, nên vị luật sư này đã yêu cầu toà án cho phép người nhà ông Trần biện hộ cho ông tại toà. Luật sư đã gửi những tài liệu cần thiết đến viện kiểm sát và toà án địa phương nơi gia đình cư ngụ.

Toà án đã từ chối yêu cầu, với lý do người nhà không đủ tư cách biện hộ bởi họ từng bị giam giữ trong các trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 1 năm 2018, Toà án Long Cương ở Thâm Quyến đã đưa ông Trần ra xét xử lần đầu.

Trong suốt phiên tòa, công tố viên không đề cập đương sự phạm tội gì, và cũng không cố truy tố ông Trần theo Điều 300 của Luật Hình sự (sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật) như các công tố viên khác đã làm trước đó.

Thẩm phán yêu cầu ông Trần, luật sư và công tố viên đưa ra tuyên bố cuối cùng của họ. Ông Trần nói rằng ông không có tội. Luật sư cũng nói rằng thân chủ của ông vô tội. Công tố viên nói rằng tòa án làm gì ông ấy cũng không có ý kiến. Phiên xử kết thúc mà không có bản án nào được đưa ra.

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, ông Trần lại hầu toà lần hai. Gần đây, toà án đã thông báo với luật sư rằng ông Trần đã bị kết án 7 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/371924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171472.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share