Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2018] Học viên Pháp Luân Công, ông Hoàng Vân Long, ở thành phố Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ, bị giam ở Trại tạm giam Số 1 Thạch Chủy Sơn, đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát sợ phải chịu trách nhiệm về tình trạng của ông nên đã cho ông được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Ông trở về nhà vào cuối tháng 7 năm 2018.

Bảy cảnh sát đã bao vây nhà ông rồi đột nhập vào ngày 10 tháng 5 năm 2018. Họ là nhân viên của Sở Cảnh sát Thành phố Thạch Chủy Sơn, Phòng An ninh Nội địa, và đồn cảnh sát địa phương. Khi họ đến, một nhóm cảnh sát đã bao vây nhà ông rồi đột nhập vào. Những đồ dùng cá nhân của ông bao gồm máy tính, máy in, sách Đại Pháp và những tư liệu thông tin về Đại Pháp đã bị họ tịch thu.

Cuộc vây ráp được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Chính trị và Luật pháp Thành phố Thạch Chủy Sơn và Phòng 610. Nhà của 14 học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Thạch Chủy Sơn cũng bị lục soát trong cùng ngày. Một vài học viên đã bị bắt giam trong khi một số khác đã được trả tự do trong ngày.

Ông Hoàng đã bị đưa đến Phòng An ninh Nội địa nơi ông bị giam và hỏi cung bí mật.

Sau đó, ông bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Thạch Chủy Sơn. Ông bị đi tiểu ra máu, và không thể ăn được. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trước khi được trả tự do, ông đã bị giam trong 2 tháng.

Ông Hoàng, hơn 60 tuổi, đã nghỉ hưu, là người Trung Quốc gốc Mãn Châu. Trước ông từng làm việc cho Công ty TNHH Điện lực và Than Tĩnh Viễn Tỉnh, Cam Túc. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông đã đến Bắc Kinh để kháng nghị. Ông bị bắt và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong 2 năm. Cảnh sát đã đánh đập ông vô cùng tàn bạo khiến ông bị gãy vài chiếc xương sườn. Nhà của ông cũng bị lục soát nhiều lần. Trong suốt quá trình bức hại, ông đã bị các cơ quan chính quyền tống tiền và bắt giam lặp đi lặp lại nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/6/372095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171482.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share