[MINH HUỆ 9-8-2018] Pháp hội Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 15 đang đến gần, kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ nhận bài chia sẻ từ các học viên tại Trung Quốc Đại lục.

Trong bài “Giảng Pháp tại Washington D.C. Năm 2018”, Sư phụ đã giảng:

“Phần đường gian khổ nhất chư vị đều vượt qua rồi, thời gian khó khăn nhất chư vị đều vượt qua rồi. Bước đi cho tốt con đường này của mình, nói thì xác thực rất dễ, [nhưng] làm thì xác thực rất khó. Tuy vậy, dù khó thế nào, chư vị tới [thế gian] là vì việc này. Dù khó ra sao, sinh mệnh chư vị chính là vì việc này mà thành tựu.”

Là người tu luyện, chúng ta đều biết rằng các đệ tử Đại Pháp đã trải qua 19 năm tu luyện Chính Pháp dưới sự bảo hộ của Sư tôn. Trong 19 năm ấy, những gì chúng ta đã hy sinh và đạt được là vô cùng trân quý. 19 năm là một thời gian không ngắn trong đời người, nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong luân hồi đằng đẵng của chúng ta. Chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều trong tiền kiếp chỉ để có được cơ hội ở đời này, để được đắc Pháp, tu luyện, và trợ Sư chính Pháp. Khi thời gian trôi qua, chúng ta không được phép buông lơi tu luyện bản thân. Chúng ta cũng không được quên thệ ước và ý nguyện ban đầu của chúng ta mỗi khi đối mặt với những cám dỗ thế gian về danh, lợi, tình, và những can nhiễu từ thế giới hỗn loạn này. Chúng ta cần thường xuyên chia sẻ thể ngộ để có thể tiếp tục bước đi thật tốt trên con đường tu luyện và làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, cũng như làm sao để ngược dòng hồng trần cuồn cuộn nơi nhân loại. Chỉ bằng cách chia sẻ, chúng ta có thể khích lệ nhau cùng đề cao.

Chúng tôi hy vọng các học viên tại Trung Quốc Đại lục sẽ trân quý cơ duyên tu luyện của Pháp hội Trung Quốc Đại lục Minh Huệ net, và viết ra những trải nghiệm của bản thân trong quá trình tu luyện chính Pháp, đề cao tâm tính, và chính ngộ về các Pháp lý. Chúng tôi mong được thấy mỗi học viên sẽ trưởng thành hơn, tu luyện tinh tấn hơn trong quá trình chuẩn bị và tham dự Pháp hội Trung Quốc Đại lục Minh Huệ net 2018.

Để thuận tiện cho độc giả đọc bài, trong bài tham dự xin tránh đề cập quá nhiều phương diện, tránh dùng từ ngữ sáo rỗng và mở đầu dài dòng, tránh dùng bài chia sẻ trên Minh Huệ để chứng thực bản thân. Độ dài của mỗi bài nên giới hạn trong 2.500 – 5.000 từ. Tiêu đề cần cụ thể và phản ánh đúng chủ đề bài viết. Những bài chia sẻ dài cần cân nhắc thêm các đề mục nhỏ. Bài chia sẻ trên Pháp hội Minh Huệ dù là hướng đến người tu luyện, nhưng cũng có cả độc giả không phải là học viên. Do vậy, khi viết bài, tác giả nên chú ý tới hiệu quả giảng thanh chân tướng của bài viết tới xã hội người thường.

Chúng tôi hy vọng nhiều học viên sẽ nhiệt thành tham gia sự kiện này, nhưng xin lưu ý, chúng tôi không khuyến khích những bài viết sơ sài, lấy lệ, không nên vì tham gia mà tham gia. Xin hãy đặt tâm vào việc viết bài và chú trọng chất lượng bài viết. Xin hãy trân quý thời gian mà các đồng tu phải dành cho việc đánh máy, gửi, và sàng lọc bài. Những bài viết chất lượng cao, dù rằng chúng tôi không thể đăng hết trong thời gian diễn ra Pháp hội, nhưng sẽ vẫn được đăng trong những ngày tiếp theo để mọi người có thêm thu hoạch.

Rất mong được phối hợp cùng các đồng tu Đại lục để Pháp hội lần này thành công tốt đẹp.

Những chú ý khi gửi bài:

  1. Thời gian nhận bài: Từ ngày 8 tháng 8 năm 2018 đến 15 tháng 9 năm 2018.
  2. Chỉ nhận các bài của các học viên Đại Pháp đang sống tại Trung Quốc Đại lục.
  3. Khi viết, chỉnh lý và gửi bài chia sẻ, mong các đồng tu luôn chú ý đến vấn đề an toàn.
  4. Khi gửi bài bằng địa chỉ email nội bộ của trang web, vui lòng ghi rõ khu vực.
  5. Khi gửi bài, vui lòng ghi tiêu đề “Gửi bài tham dự Pháp hội”, để giúp ban biên tập xử lý chính xác các bài viết.
  6. Khi gửi bài, vui lòng gửi tới địa chỉ email dành riêng cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục: fahui@minghui.org

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 8 tháng 8 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/9/372124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171457.html

Đăng ngày 13-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share