Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-7-2018] Ngày 12 tháng 7 năm 2018, học viên Pháp Luân Công bà Dương Ngọc Huy bị xét xử phi pháp tại Tòa án khu Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà với những chứng cứ hợp lý và bà cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Sau một tiếng rưỡi xét xử, không có phán quyết nào được tuyên vào cuối phiên tòa.

Đầu phiên tòa, bà Dương yêu cầu tất cả quan chức chịu trách nhiệm trong phiên xét xử này là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải rút khỏi vụ án. Chánh án Trương Đức Tồn bác bỏ đề nghị của bà.

Trong phiên xét xử, Trương Đức Tồn hỏi bà Dương tại sao lại yêu cầu các đảng viên phải rút khỏi vụ án. Bà Dương nói rằng đó là do sự bất đồng tín ngưỡng: người tín ngưỡng Pháp Luân Công là hữu thần luận, trong khi đảng viên là vô thần luận. Nghe xong, Trương Đức Tồn im lặng nhưng vẫn tiếp tục phiên tòa.

Khi công tố viên Vương Hiểu Phảng xuất trình bằng chứng chống lại bà Dương, luật sư của bà đã lần lượt chỉ ra từng chỗ làm giả và hành vi trái luật, công tố viên không phản bác được gì.

Luật sư nhấn mạnh rằng về chủ quan, bà Dương không cố ý phá hoại việc thực thi pháp luật, về khách quan, hành vi của bà Dương cũng không phá hoại việc thực thi pháp luật. Hơn nữa, chứng cứ mà công tố viên đưa ra trong phiên tòa cũng như tội danh tố cáo trong đơn khởi tố không liên quan tới nhau. Về yếu tố khách thể cấu thành tội phạm cùng với tính nguy hại cho xã hội mà xét, bà Dương Ngọc Huy đều không cấu thành phạm tội. Luật sư yêu cầu tòa án tuyên bố vô tội và trả tự do cho bà Dương ngay lập tức.

Bà Dương cũng khẳng định rằng bản thân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt và vô tội.

Phiên tòa được tổ chức tại một phòng xử án nhỏ, nên một số người thân của bà Dương không được vào bên trong dự thính. Thế nhưng hàng ghế đầu tiên lại chật kín những quan chức chính quyền. Theo một nguồn tin cho hay, họ là người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Bối cảnh

Bà Dương Ngọc Huy là người thành phố Cẩm Châu.

Vào 8 giờ tối ngày 29 tháng 9 năm 2017, một toán công an đã phá cửa an toàn và đột nhập vào nhà bà Dương. Họ khống chế bà trên sàn nhà và còng tay bà, sau đó còng tay chồng bà. Tham gia vào cuộc vây bắt này gồm có Đội trưởng Lý Lôi của Đội An ninh Nội địa địa phương, Phân cục Thái Hòa thuộc Cục Công an thành phố Cẩm Châu, và công an mặc thường phục của Đội An ninh Nội địa địa phương, Đội Điều tra Hình sự, Đội Đặc cảnh Tuần tra, và Đồn Công an Nữ Nhi Hà của Cẩm Châu.

Không hề trình thẻ căn cước, lệnh lục soát, hay bất kỳ văn bản pháp luật nào khác, họ lấy đi máy tính, máy in, điện thoại di động, và nhiều tài sản cá nhân, trong đó có 4.000 nhân dân tệ tiền mặt (sau này được trả lại một phần), thẻ ghi nợ ngân hàng với 500 nhân dân tệ trong tài khoản, và thẻ căn cước của hai vợ chồng (sau này được trả lại thẻ căn cước).

Bà Dương bị đưa tới Đồn Công an Nữ Nhi Hà ở Cẩm Châu và bị thẩm vấn trong suốt 5 giờ đồng hồ – mãi đến 4 giờ 40 phút sáng ngày hôm sau. Sau đó bà bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu. Mặc dù huyết áp cao và không đáp ứng điều kiện vào trại, nhưng trại tạm giam vẫn cố tình nhận bà.

Tối ngày 30 tháng 9, Quách Hồng và các tù nhân khác ngược đãi bà Dương. Ngày 9 tháng 10, tù nhân Quách Hồng, Kim Hồng, Đỗ Vỹ, và Đổng Na đã dùng dây thừng trói bà lại và đánh đập bà tàn bạo hòng ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và viết “tam thư”. Họ uy hiếp bà, rằng: “Nếu bà không viết, ngày mai lại đánh tiếp!”

Họ chỉ dừng đánh đập bà Dương sau khi luật sư của bà nói chuyện với giám đốc trại tạm giam.

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, Viện Kiểm sát khu Thái Hòa phê chuẩn trái pháp luật vụ bắt giữ bà Dương.

Ngày 10 tháng 12, Lý Lôi cùng Đội An ninh Nội địa khu Thái Hòa đã chuyển giao vụ án của bà Dương cho Viện Kiểm sát khu Thái Hòa. Trong thời gian này, Viện Kiểm sát đã hai lần trả lại vụ án cho Phân cục Công an Thái Hòa để điều tra bổ sung.

Cuối tháng 3 năm 2018, Viện Kiểm sát khu Thái Hòa đã phi pháp khởi tố bà Dương lên Tòa án khu Thái Hòa.

Trong thời gian này, gia đình bà Dương không ngừng giảng chân tướng Pháp Luân Công và kêu gọi các nhân viên chấp pháp hãy vì công lý. Nhưng họ đều làm ngơ, chẳng những thế, mỗi cá nhân trong gia đình bà thậm chí còn bị uy hiếp.

Theo báo cáo, vụ bắt giữ bà Dương đã có dự mưu từ sớm. Phân cục Công an Thái Hòa thuộc Cục Công an Cẩm Châu đã lập một tổ chuyên án, dưới sự chỉ huy của Cục trưởng Trương Cửu Nghĩa, trong đó có Lưu Trường Kiệt thuộc Phân cục Công an Thái Hòa, Lý Văn Hổ thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật khu Thái Hòa, Lý Lôi thuộc Đội An ninh Nội địa Thái Hòa và công an Cao Huy.

Khỏe mạnh và đầy sinh lực kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Dương Ngọc Huy từng làm việc tại Nhà máy Dệt Nữ Nhi Hà ở Cẩm Châu trước khi về hưu. Bởi nhiều năm làm việc theo ca khiến sức khỏe của bà ngày càng sa sút, bà bị mắc chứng cao huyết áp, bệnh ngoài da, loạn nhịp tim, và co giật.

Sau khi may mắn tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi Pháp Luân Đại Pháp), mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Gần 20 năm thân thể khỏe mạnh, bà chưa từng dùng đến dù chỉ một viên thuốc, cũng như không cần đến bệnh viện khám bệnh.

Bà Dương chăm sóc chu đáo cho người cha già 84 tuổi, mất ý thức và đã nằm liệt giường mấy năm. Bà cùng các chị em thay phiên nhau đón cha về nhà chăm sóc. Ngay cả khi cha bà đang sống cùng nhà chị gái ở nơi khác, bà vẫn thường đến thăm hỏi.

Bà Dương cũng đối đãi như vậy với cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng bà hiện đã 86 tuổi. Mặc dù cả hai đang sống với em gái của chồng bà Dương, song bà Dương đến thăm hỏi họ hàng ngày và chuẩn bị cơm nước cùng với em chồng.

Bà Dương đã bị giam giữ hơn chín tháng. Gia đình bà rất lo lắng, hy vọng bà sớm được trở về nhà.

Thông tin liên hệ của các bên tham gia bức hại bà Dương:

Tòa án khu Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh:
Địa chỉ: Số 55 đường Phủ Tây, khu Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh
Mã bưu chính: 121000

Viện Kiểm sát khu Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh:
Địa chỉ: Số 207 phía tây đường Giải Phóng, khu Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.
Mã bưu chính: 121000
Công tố viên Vương Hiểu Phảng: +86-13941618138, +86-416-5081518
Trợ lý công tố viên Vương Thiên Kiều: +86-15142689799, +86-416-5081518

Phân cục Công an Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh
Địa chỉ: 205 phía tây đường Giải Phòng, khu Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh
Mã bưu chính: 121000
Phó Cục trưởng: Trương Cửu Nghĩa: +86-13940694055, +86-416-5178820
Đội trưởng Đội An ninh Nội địa khu Thái Hòa: Lý Lôi, +86-13940696877, +86-416-5165688

Ủy ban Chính trị và Pháp luật khu Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: Lý Văn Hổ
Địa chỉ: Số 224 đường Giải Phóng, thành phố Cẩm Câm, tỉnh Liêu Ninh
Mã bưu chính:121000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/371115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/3/171376.html

Đăng ngày 13-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share