Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2018] Tháng 5 năm 2018, Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm bắt đầu một chiến dịch tăng cường bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, nhằm đưa họ vào một “đội kỷ luật”.

Họ không cho học viên gặp người nhà hay nghe điện thoại. Họ còn không cho các học viên mua thức ăn. Số tiền tiêu hàng tháng bị giới hạn trong 20 Nhân dân tệ. Các nữ tù nhân này bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

Các lính canh ở khu nhà tù thứ năm còn nói với người nhà học viên rằng học viên nào từ chối từ bỏ đức tin sẽ không được gặp gia đình nữa. Còn học viên nào đồng ý từ bỏ tu luyện và viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, người nhà họ sẽ được phép vào thăm ngay lập tức.

Trong chiến dịch 100 ngày này, nhiều học viên bị tra tấn tàn bạo như bức thực, bẻ ngón tay, dùng vật nhọn đâm vào mặt và nhiều hình thức khác. Một số học viên vì không chịu nổi tra tấn nên đã chịu khuất phục.

Hồi đầu tháng 5, nhà tù gọi điện cho một số gia đình thông báo rằng việc thăm thân hàng tháng đã bị hủy bỏ. Việc gọi điện thường xuyên cũng không được phép nữa.

Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm còn được gọi là Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử của Trường Xuân, và là nơi khét tiếng trong việc tra tấn các học viên khiến họ từ bỏ tu luyện. Nguyên giám đốc nhà tù là Cổ Bỉnh Tân và Vũ Trạch Vân đã thiết lập nhiều khu nhà chuyên để bức hại các học viên.

Kể từ năm 2002, đã có 21 học viên qua đời vì bức hại ở nhà tù này, trong đó có: Vu Lập Tân, Khương Xuân Hiền, Hàn Xuân Viện, Đặng Thế Anh, Dương Quế Cầm, Dương Quế Tuấn, Triệu Diễm Hà, Mã Ngọc Hoàn, Tôn Tú Hà, Vương Sĩ Cần, Thường Quế Vân, Vương Diễm Cần, Dư Quốc Khánh, Tùng Quế Hiền, Vương Tú Vân, Trần Thục Cần, Lưu Thục Diễm và Hoắc Nhuận Chi.

Ba học viên bị tra tấn tàn khốc trong tù và đã qua đời ngay sau khi về nhà. Họ là Trương Bình, Mã Thế Diễm, và Vương Diễm Đẳng.

Ít nhất ba học viên bị tàn phế vì phải chịu đựng ngược đãi: Vu Thúy Lan, Hạng Lệ Kiệt, Lưu Hà. Và có ít nhất năm học viên bị tâm thần, đó là: Ban Tuệ Quyên, Hà Hoa, Dương Minh Phương, Vương Quốc Hoa, và Lý Nguyên Mỹ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/27/371681.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/10/171469.html

Đăng ngày 12-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share