[MINH HUỆ 7-8-2018] Ngày 6 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã tham gia hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất được tổ chức tại Quebec, nhằm phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt những tội ác nhân quyền này. Tại sự kiện thứ hai, các học viên tham gia Lễ hội Ẩm thực Philippines tại Toronto và tổ chức một hội thảo miễn phí.

Quebec, Canada

3f66b7ee8b5ab9b77592e3630726c1ff.jpg

Trình diễn các bài công pháp

633987c0f4b4b9e67a2a969ed375affa.jpg

Phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại

Ở phía bên này của quảng trường trung tâm thành phố, các học viên trình diễn các bài công pháp, và ở phía bên kia, họ đã tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhằm phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi lấy đi nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

8bcebdbc449e45bc3d5db30ec51cf890.jpg

Bà Santos Diya (bên phải) đánh giá cao sự kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Bà Santos Diya và con gái xem cảnh tái hiện trong một thời gian lâu. Họ đều cho rằng mọi người nên đứng lên và chấm dứt tội ác này.

Trước đó, bà Diya chưa từng nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà cảm ơn các học viên vì đã mang thông tin đến cho công chúng và nói rằng bà sẽ truyền rộng sự việc này trên mạng xã hội.

Bà Diya rất vui khi biết rằng Pháp Luân Công dạy nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Bà tin rằng, trong xã hội hiện đại, những gì mọi người theo đuổi thường liên quan đến vật chất, và họ thường bỏ qua tâm linh.

Bà chỉ vào các tờ rơi Pháp Luân Công và nói: “Chúng ta thực sự cần những chỉ dẫn tâm linh.”

ab8b6a9c60e911c51d70f75abb22202f.jpg

Cô Catherine kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn

Cô Catherine, một cư dân địa phương, lên án mạnh mẽ chính quyền Trung Quốc vì tội ác này. Cô khích lệ các học viên tiếp tục công việc tốt đẹp này và cho nhiều người hơn nữa biết về nó. Bên cạnh việc ký tên vào bản thỉnh nguyện, cô nói rằng cô sẽ tìm cách truyền tải thông tin này trên internet.

af4d0ed724bfbf3e5c3a82a6bd5d4734.jpg

Bà Elaine Soucy và chồng đến từ Rimouski đều ủng hộ sự kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công, và đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện gửi tới Quốc hội Canada kêu gọi giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại.

Toronto

Các học viên ở Toronto tham gia Lễ hội Ẩm thực Philippines Lần thứ nhất tại Quảng trường Albert Campbell. Nhiều khách tham quan đã có cơ hội học các bài công pháp thư giãn và nhẹ nhàng.

555591b5ab6f13c010ca6df7c5d7a521.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công

afbff4a8e9314fddd5fbb88219ab494d.jpg

Học các bài công pháp

20baeb6916f1471ed87419d6f0b6f6f9.jpg

Cô Sadaf quan tâm đến các bài công pháp

Cư dân địa phương có tên Sadaf quan tâm đến các nền văn hóa khác nhau. Một học viên nói với cô rằng Pháp Luân Công không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, mà còn nâng cao tinh thần của mọi người.

Người học viên cho hay: “Tôi đã trở nên tốt bụng và khoan dung hơn. Tâm trí tôi cũng trở nên sáng suốt.”

Cô Sadaf tin rằng không chỉ người lớn, mà trẻ em cũng cần Pháp Luân Công, bởi vì những người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ xấu trong xã hội.

Cô nói: “Tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ, và nói cho cháu gái tôi biết về môn này.”

b4848cce481e7907adf490d15d340818.jpg

Cô Chirky Delmar (bên trái) cùng con trai học các bài công pháp

Cô Chirky Delmar, một cư dân địa phương, từng thử một số môn thiền định nhằm giảm bớt căng thẳng trong công việc, nhưng không môn nào trong số đó giúp được cô. Sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Công, cô cảm thấy tốt và quyết định tham gia lớp học chín ngày miễn phí của Pháp Luân Công sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/7/372176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/8/171438.html

Đăng ngày 11-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share