Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2018] Các cơ quan chính quyền ở Quận Vạn Châu đã đột nhập vào nhà của một phụ nữ địa phương và lôi bà vào xe ô tô. Sau đó, bà bị bỏ tù, nơi bà được trả tự do vào 6 tháng trước sau khi bị tra tấn thập tử nhất sinh chỉ vì đức tin của mình.

Bà Trương Thần Oánh là một học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Bà bị bắt và bị kết án 5 năm tù sau khi đến thăm một học viên khác ở đồn cảnh sát vào tháng 1 năm 2014. Sau đó, bà bị tra tấn tàn bạo ở Nhà tù Nữ Trùng Khánh. Dạ dày của bà bị mưng mủ vì những vết thương, là hậu quả của việc bà bị bức thực. Cuối cùng, bà phải dựa vào ống thông để đưa thức ăn vào, kể cả đi tiểu và đại tiện. Bà trở nên biến dạng và nằm liệt giường. Bác sĩ của nhà tù tuyên bố rằng thời gian sống của bà chỉ còn tính bằng ngày.

Không muốn gánh trách nhiệm trước cái chết của bà, lãnh đạo nhà tù đã nhanh chóng thông báo cho gia đình bà và đưa bà đến Bệnh viện Quận Vạn Châu vào cuối năm 2016. Sau khi nhà tù chính thức bàn giao bà cho bệnh viện quản lý, bác sĩ của nhà tù cảnh báo gia đình bà rằng không được bỏ các ống ra khỏi người bà và may lắm bà cũng chỉ sống được qua Tết Nguyên đán năm 2017.

Sau khi lãnh đạo nhà tù rời đi, bà Trương kiên quyết muốn ra viện, và bà quyết định sẽ tiếp tục tập Pháp Luân Công ở nhà. Sức khỏe của bà đã tốt lên từng ngày và sau khoảng 6 tháng, về cơ bản bà đã khỏe trở lại.

Không muốn bà nói rộng ra cho nhiều người biết về việc bà bị tra tấn đến gần chết và đã hồi phục một cách thần kỳ bằng cách tập Pháp Luân Công như thế nào, các cơ quan chính quyền đã thuyết phục chồng bà đưa bà đến bệnh viện để khám. Biết rằng sức khỏe của bà đã hồi phục, chính quyền đã lên kế hoạch bắt bà trở lại vì bà vẫn còn 5 tháng nữa mới hết hạn tù.

Ngay sau khi bà Trương và chồng bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của bà vào ngày 26 tháng 7 năm 2018, vào buổi trưa cùng ngày Sở Tư pháp và ban quản lý nhà tù đã đến nhà bà và đưa bà trở lại Nhà tù Nữ Trùng Khánh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/371987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171413.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share