Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên [Trung Quốc]

[MINH HUỆ 31-7-2018] Bốn phụ nữ ở huyện Kim Đường đều từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Ba người trong số họ đã bị tuyên án vào cuối phiên xử.

Bà Ngô Xuân Lan 54 tuổi, bà Quách Thanh Thành 74 tuổi, bà Tưởng Nghi Lâm tầm 70 tuổi, và bà Đường Hiểu Yên 55 tuổi lần lượt bị bắt giữ vào khoảng tháng 9 năm 2016. Ngoại trừ bà Đường, ba người còn lại lần lượt được trả tự do dưới diện bảo lãnh hoặc để điều trị y tế.

Những phụ nữ này phải ra tòa tại Tòa án Huyện Kim Đường vào ngày 26 tháng 7 năm 2018.

Gia đình bà Ngô đã cố gắng thuê luật sư bào chữa cho bà, nhưng họ đã bị Phòng 610 địa phương dọa. Phòng 610 là cơ quan chuyên trách việc tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Phòng 610 chỉ định một luật sư cho bà Ngô. Luật sư này được chỉ đạo biện hộ có tội cho bà Ngô. Không rõ ba người còn lại có tư vấn pháp lý hay không.

Bốn học viên này không được tự làm chứng cho mình. Thời điểm duy nhất họ được phép nói đó là lúc trả lời câu hỏi là họ có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa không.

Khi phiên xử đang diễn ra thì bà Quách yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh. Bà bị ngất xỉu khi đang ra nhà vệ sinh và được đưa tới bệnh viện.

Cuối phiên tòa, thẩm phán chủ tọa tuyên án bà Quách (dù bà đang vắng mặt), bà Ngô và bà Tưởng.

Bà Ngô bị tuyên án 8 năm tù và bị phạt 10,000 Nhân dân tệ. Bà Quách và bà Tưởng, mỗi người bị kết án 7 năm tù và bị phạt 7,000 Nhân dân tệ. Cả ba bà được lệnh phải thi hành án ngoài nhà tù.

Thẩm phán không đưa ra phán quyết đối với bà Đường mà ra lệnh đưa bà về trại giam địa phương.

Thông tin thêm về bà Ngô và bà Đường

Ngày mùng 9 tháng 9 năm 2016, khi bà Ngô đang ở nhà thì hơn hai chục cảnh sát có trang bị súng đột nhập vào nhà. Bà bị giam ở Đồn Công an Huyện Bì một tháng trước khi bị chuyển tới Trại tạm giam Tê Hiền.

Chồng bà Ngô bị nhập viện trong thời gian bà bị bắt giữ và không chi trả được các khoản viện phí. Ông phải xin xuất viện và đã qua đời vào ngày 16 tháng 12 năm 2016. Năm ngày sau đó, bà Ngô bị đột quỵ và được đưa tới Bệnh viện Thành phố Thành Đô, sau đó được chuyển về Bệnh viện Huyện Kim Đường.

Bà Ngô được trả tự do dưới diện bảo lãnh vào ngày 2 tháng 1 năm 2017. Khi được trả tự do, bà không còn cảm giác gì ở một bên thân thể.

Bà Đường đã nghỉ hưu ở Tập đoàn Panzhihua Steep vào năm 2012. Bà bị bắt giữ tại nhà vào ngày 13 tháng 9 năm 2016. Cảnh sát Trần Lực đã trở lại vào chiều hôm sau để tiếp tục lục soát nhà bà lần nữa, và đã tịch thu 1,126 Nhân dân tệ tiền mặt, một máy tính xách tay, một hộp phụ kiện máy tính, cùng điện thoại di động và chứng minh thư của bà Đường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/31/371866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171417.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share