Bài viết của Thư Tuệ và Thẩm Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-7-2018] “Cháu rất thích các câu chuyện lịch sử, qua đó cháu có thể hiểu được nội hàm của câu thành ngữ ‘lời hứa đáng giá nghìn vàng’ và lý do tại sao cháu cần biết trân quý thành quả lao động của người khác”, Tiểu Trác chia sẻ sau khi tham dự khóa trại hè Minh Huệ ba ngày ở Đài Bắc. “Cháu cũng rất thích những bộ phim tài liệu về Pháp Luân Công, chúng giúp cháu hiểu rõ hơn về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cháu sẽ cố gắng giảng chân tướng về điều này cho các bạn cùng lớp của cháu.”

Các khóa trại hè Minh Huệ được tổ chức trên khắp thế giới đã tạo dựng một môi trường thuận lợi cho các tiểu đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện và học tập văn hóa truyền thống Trung Hoa. Bài viết này chia sẻ thông tin về hai khóa trại hè được tổ chức gần đây tại Đài Bắc, Đài Loan, và Copenhagen, Đan Mạch.

Học tập văn hóa truyền thống và tu luyện thông qua vũ đạo cổ điển Trung Hoa

Chủ đề chính của trại hè Copenhagen năm nay là vũ đạo cổ điển Trung Hoa, với các hoạt động bổ sung bao gồm làm thủ công, học tiếng Anh, tiếng Trung, và học thuyết Âm Dương ngũ hành trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Gần 20 tiểu đệ tử từ 8 đến 19 tuổi đến từ các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, và Ai-len đã tham gia khóa học hè kéo dài hai tuần này.

12f26e63fd2fc426790ad49acb98ac5f.jpg

Các thành viên tham gia trại hè Minh Huệ ở Đan Mạch chụp ảnh tập thể sau buổi biểu diễn vũ đạo kết thúc khóa học.

Các tiểu đệ tử đã được học những động tác cơ bản của vũ đạo cổ điển Trung Hoa và nội hàm tinh thần đằng sau loại hình nghệ thuật cổ xưa này. Các cháu cũng được giới thiệu khái quát về âm nhạc cổ điển Trung Hoa và thư pháp tiếng Hán.

Bà Kim, người tổ chức chương trình trại hè, chia sẻ: “Thông qua hoạt động trại hè lần này, chúng tôi hy vọng các cháu không những được rèn luyện về lời ăn tiếng nói và cách cư xử mà còn được nâng cao kiến thức về nghệ thuật và ngôn ngữ. Mục tiêu quan trọng nhất của khóa học này là giúp các cháu đề cao trong tu luyện và thăng hoa đạo đức.”

8939910ecbd79e5e55245b2bf6129d34.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Tòa Thị chính ở Copenhagen

Trong suốt khóa học, các tiểu đệ tử đã được thăm quan các danh lam thắng cảnh của Copenhagen. Tại Quảng trường Tòa Thị chính của thành phố, các cháu đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho du khách về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Alina tham gia khóa trại hè cùng với em trai. Cháu rất thích các hoạt động trong suốt hai tuần của khóa học này.

“Văn hóa truyền thống dạy chúng cháu biết tôn trọng các thầy cô giáo và sống lương thiện với người khác”, Alina nói. “Nhiều bạn ở trường của cháu không coi trọng những điều này.”

Lily, mẹ của một tiểu đệ tử tham gia khóa học, cảm thấy rất phấn khởi bởi vì thông qua khóa học này, con của chị đã học được cách cư xử khiêm tốn và khoan dung với người khác.

“Hàng sáng, các cháu đều tham gia luyện công, còn những thời gian khác trong ngày, giáo viên luôn nhắc nhở các cháu tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”, Lily nói.

Chị chia sẻ thêm: “Tôi thấy con gái tôi cư xử lịch sự hơn trước. Thú vị là, những biểu hiện của cháu cũng giống như chiếc gương phản chiếu những vấn đề còn tồn tại của bản thân tôi, chẳng hạn như tâm tật đố hay tâm tranh đấu.”

“Vì thế cả hai chúng tôi cùng được đề cao”, Lily nói.

Cùng tu luyện tại Đài Bắc

Khóa trại hè Minh Huệ tại Đài Bắc diễn ra trong vòng ba ngày, thành viên bao gồm 45 tiểu đệ tử từ lứa tuổi mầm non cho đến lớp sáu. Bên cạnh học Pháp và luyện công, các cháu còn được đọc các câu chuyện lịch sử, xem kịch, học thư pháp tiếng Hán, và xem các bộ phim tài liệu về Pháp Luân Công.

9463dee62003a7af717b0a8de9edb0a2.jpg

4a05732edd572603c2c46b04141b1eb4.jpg

Các tiểu đệ tử tham gia khóa trại hè cùng luyện bài công pháp số năm của Pháp Luân Công.

0c51a4e6052f2385488fc869aa6b757d.jpg

Ảnh chụp tập thể cuối khóa học hè Minh Huệ ở Đài Bắc.

Đối với nhiều tiểu đệ tử, một trong những điều quan trọng nhất mà các cháu học được qua khóa học này chính là cách hướng nội để tìm ra lỗi sai của bản thân mỗi khi gặp mâu thuẫn.

Ông Dương Nghi Đạt, người tổ chức khóa học hè Minh Huệ ở Đài Bắc, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu giúp các cháu hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Công mà còn dạy cho các cháu tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó, các cháu có thể tự nhắc nhở nhau thực hiện tốt hơn nguyên lý này.”

Ông Thường Hoài Nhân, một giáo viên của khóa học, cảm động nói: “Hầu hết bọn trẻ đều cố gắng hết sức để ngồi thiền, mặc dù một số cháu không hoàn toàn hiểu tại sao chúng tôi lại làm như vậy. Có một cháu 5 tuổi thường xuyên đòi tôi bế và còn nhảy cả lên người tôi trêu đùa, nhưng khi nhạc luyện công vang lên, cháu có thể ngồi yên tĩnh được 15 phút.”

Ông Dương Nghi Đạt chia sẻ thêm: “Nhiều người nghĩ rằng trẻ con rất nghịch ngợm, nhưng thực ra chúng rất trong sáng. Trong môi trường này, bọn trẻ hoàn toàn có thể dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để đo lường lời nói và hành vi của bản thân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/27/371654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/1/171353.html

Dịch ngày 09-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share