Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2018] Một phụ nữ khuyết tật, 54 tuổi ở thành phố Vũ Hán đã bị bắt giữ tại nhà vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà bà khi con gái của bà đang ở nhà một mình. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2018, người con gái đã không được phép gặp mẹ mình suốt 14 tháng, đã nhận được thông báo rằng mẹ cô đã bị kết án tám năm tù giam. Mẹ cô – bà Chúc Á đã nộp đơn kháng cáo.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh rối loạn chức năng thận của bà Chúc đã được chữa khỏi và bà Chúc có thể cử động cái chân bị khuyết tật của mình.

Những cáo buộc vô căn cứ và không có bằng chứng cụ thể tại tòa án

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, bà Chúc bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Hoàng Pha và bị cáo buộc tội “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” theo Điều 300 Bộ luật hình sự (một tội danh được quy chuẩn nhằm kết tội các học viên Pháp Luân Công). Bà Chúc lập luận rằng bà không đủ khả năng để phá hoại bất kỳ việc thực thi pháp luật nào và luật sư của bà cũng chỉ ra rằng không có bằng chứng nào được đưa ra đủ khả năng thuyết phục cho cáo buộc trên.

Bằng chứng do bên công tố cung cấp có các tài liệu Pháp Luân Công do bà Chúc in và các đĩa CD cũng như sách Pháp Luân Công. Vì không có bằng chứng hiển nhiên nào chỉ ra bà Chúc có liên can tới tội danh bị cáo buộc nên luật sư của bà Chúc yêu cầu thả tự do cho bà vô điều kiện.

Như lời bà Chúc bào chữa, Trung Quốc chưa từng ban hành điều luật nào nói rằng Pháp Luân Công là một “tà giáo”. Một giải thích đạo luật mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2017 đã không hề đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng bất cứ cáo trạng nào cáo buộc bất cứ ai có liên quan đến tà giáo phải được dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc. Vì ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là tà giáo, nên bản cáo trạng chống lại bà Chúc thiếu cơ sở pháp lý.

Một trong những bằng chứng chống lại bà Chúc là bà sở hữu, đọc và phổ biến sách Pháp Luân Công. Cảnh sát và công tố viên trích dẫn hai thông báo được Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành vào tháng 7 năm 1999 cấm phát hành các sách Pháp Luân Công. Nhưng Cục Báo chí đã ban hành bãi bỏ lệnh cấm vào năm 2011 và việc các học viên sở hữu sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Không được phép vào thăm trong hơn một năm bị giam giữ

Phiên tòa xét xử kéo dài 1 giờ 30 phút và mọi người trong phòng xét xử đều bị ghi hình. Ngày xét xử cũng là lần đầu tiên sau hơn 411 ngày, con gái bà Chúc được gặp mẹ của mình. Thời gian tạm giam lâu hơn luật định và quyền được thăm hỏi của bà Chúc bị vi phạm. Phiên tòa đã bị hoãn lại mà không có phán quyết nào được đưa ra.

Sau đó một tháng, bà Chúc bị tuyên án có tội và bị kết án tám năm tù giam.

Con gái bị lừa dối trở thành nhân chứng cho việc truy tố

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, sau khi bị bắt, bà Chúc bị giam giữ hai tuần trong một phòng giam dành cho tội phạm nguy hiểm ở Trại tạm giam Vũ Hán trước khi cảnh sát chuyển bà tới phòng giam bình thường. Trong ngày diễn ra vụ việc bắt giữ, cảnh sát đã lấy chìa khóa nhà của bà Chúc và lục soát nhà bà.

Lúc đó, con gái của bà Chúc đang ở nhà một mình đã quá sợ hãi khi được thông báo những đồ vật bị tịch thu. Cô cũng bị bắt, bị thẩm vấn và buộc phải ký và điểm chỉ vào một lời khai trước khi được thả. Những quyền của cô cũng không được giải thích.

Sau đó, khi con gái của bà Chúc biết rằng cô đã đồng ý làm nhân chứng cho việc truy tố và làm chứng chống lại mẹ mình tại tòa án, cô đã viết một lá thư cho công tố viên, thẩm phán và luật sư của cô để giải thích việc cô đã bị lừa dối điểm chỉ vào lời khai mà cô không đồng ý hay không hiểu rõ như thế nào. Theo cô, cảnh sát thẩm vấn cô đã thay đổi những gì cô thực sự nói, từ “tôi không biết” thành “chúng là của mẹ tôi.”

Con gái của bà Chúc được liệt kê là nhân chứng nhưng không được gọi để đối chất trong phiên tòa. Một ngày trước khi diễn ra phiên tòa, thẩm phán gọi điện đến nơi cô làm việc và đe dọa cô sẽ bị đuổi việc nếu không có mặt tại tòa án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/1/171357.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share