Bài viết của một đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-7-2018] Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Minh Huệ đăng thông báo “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết.” Thông báo đã nhắc nhở các đệ tử Đại Pháp cần chú ý an toàn và cảnh giác với môi trường xung quanh chúng ta, đặc biệt khi chúng ta sử dụng điện thoại di động. Để bảo đảm môi trường tu luyện của chúng ta an toàn, tất cả chúng ta nên chấm dứt sử dụng WeChat, QQ và phần mềm mạng xã hội khác của Trung Quốc Đại lục, vì chúng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng để theo dõi và giám sát người dân.

Tuy nhiên, sau khi thông báo này được đăng, một số học viên bắt đầu tự hỏi họ sẽ sống và làm việc ra sao nếu không có WeChat. Phản ứng của họ nhắc tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng:

“Sát sinh sẽ tạo thành nghiệp lực rất lớn. Có người nghĩ: ‘Không được sát sinh, vậy tôi làm cơm ở nhà, nếu tôi không sát sinh, thì người nhà tôi ăn gì?’ Tôi không quan tâm đến vấn đề cụ thể ấy; tôi giảng Pháp cho người luyện công, chứ không phải giảng một cách tuỳ tiện cho người thường cần sống như thế nào. Vấn đề cụ thể nên thực hiện ra sao, cần phải dùng Đại Pháp mà cân nhắc; chư vị hiểu được làm thế nào là tốt, thì chư vị làm như thế. Người thường muốn làm gì thì họ làm nấy; đó là những chuyện nơi người thường; ai ai cũng đều chân tu là điều không thể. Nhưng đã là người luyện công, thì cần phải [dùng] tiêu chuẩn cao mà yêu cầu; do vậy ở đây là điều kiện đề xuất cho người luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)

Thông báo này tập trung vào vấn đề bảo mật và điều chúng ta nên làm để giữ cho môi trường của chúng ta an toàn. Mối quan tâm chính của chúng ta không nên là làm thế nào để thuận tiện cho công việc hay hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta không nên tạo điều kiện cho ĐCSTQ theo dõi bản thân! Chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với tu luyện và chúng sinh của bản thân mình.

Hoàn cảnh tại Trung Quốc Đại lục là khác, và những đệ tử Đại Pháp lâu năm ở đó biết tầm quan trọng của vấn đề an toàn bảo mật. Họ biết cách sắp xếp cuộc sống và công việc đúng cách để đảm bảo an toàn. Nếu đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại không chú ý đến an toàn, việc đó sẽ tạo điều kiện và cung cấp quá nhiều thông tin cho ĐCSTQ giám sát chúng ta bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu có thể. Chúng ta không có lý do gì để không coi trọng vấn đề này, trừ khi chúng ta không quan tâm đến trách nhiệm và sứ mệnh của mình.

Chúng ta biết ĐCSTQ sử dụng hệ thống giám sát toàn diện và dữ liệu khổng lồ để theo dõi người dân bên trong Trung Quốc. Họ đã thiết lập 200 triệu camera trên toàn quốc. Ngày nay, mọi người đều mang điện thoại di động theo và các đặc vụ của ĐCSTQ biết họ đang ở đâu qua việc theo dõi điện thoại di động của họ.

Ngoài ra, nếu điện thoại di động có cài đặt WeChat hay QQ, các đặc vụ có thể lợi dụng những ứng dụng đó để theo dõi mọi thứ chúng ta nói và làm. Các đặc vụ có thể quay phim, ghi âm, đánh cắp danh bạ, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, lịch sử cuộc gọi, lộ trình và các liên lạc qua WeChat và những phần mềm mạng xã hội khác.

Khi điện thoại di động và phần mềm ngày càng phổ biến, chúng ta phải thừa nhận thực tế đó và đặc biệt chú ý đến các vấn đề an ninh. Một điều quan trọng cũng cần biết, là ngoài những phần mềm được nhắc đến trong thông báo này, điện thoại di động và các ứng dụng khác tại Đại lục cũng có những vấn đề về bảo mật.

Sau khi xem trọng vấn đề an toàn, chúng ta sẽ có năng lực và trí huệ để làm tốt, sắp xếp tốt quan hệ giữa tu luyện, cuộc sống và công việc.

Trên đây là những chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, xin chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/17/171153.html

Dịch ngày 06-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share