Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 30-7-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia Ngày hội Trẻ em tại Bad Kötzting vào ngày 22 tháng 7 để giới thiệu môn tu luyện thiền định an hòa cho các gia đình. Đây là một sự kiện thường niên, do tờ báo Mittelbayerische Zeitung ở vùng Trung Bavaria tổ chức, tạo cơ hội cho người dân địa phương trải nghiệm môn thiền định cổ xưa đến từ Trung Quốc.

9353b25be9da192760874455d431f9f8.jpg

fe073f088cd363001f22c5959cc7cd45.jpg

Các em nhỏ học các bài công pháp tại Ngày hội Trẻ em ở Bad Kötzting vào ngày 22 tháng 7 năm 2018

“Con nên tập các bài công pháp này trước khi làm bài tập về nhà”

Đây là lần thứ hai Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện. Một gia đình đã nói rằng họ rất vui khi gặp các học viên. “Năm ngoái gia đình cháu cũng ở đây, nhưng vì có nhiều người quá nên gia đình cháu đã không có cơ hội học các bài công pháp này. Cả nhà cháu rất vui vì ngày hôm nay đã đến đây khá sớm”, một em nhỏ nói.

Nhiều phụ huynh và các em nhỏ đã dừng chân xem các học viên luyện các bài công pháp. Sau đó, họ bắt chước theo động tác của các học viên để học cách tập các bài công pháp. Một người cha rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người bình tĩnh và tập trung. “Chắc hẳn sẽ rất tốt. Con nên tập các bài công pháp trước khi làm bài tập về nhà”, người cha dặn dò cô con gái của mình.

Một vài em nhỏ đã học ngồi thiền rồi sau đó tiếp tục học các bài công pháp đứng. Một số em dạo chơi xung quanh các quầy hàng khác để nghỉ ngơi và sau đó quay lại học các bài công pháp còn lại. Một người mẹ nói rằng cô thích các bài công pháp và sẽ liên hệ với các cán bộ của trường để đề nghị mời các học viên đến trường hướng dẫn các em nhỏ luyện các bài công pháp này.

c412303f0cf5896e3461b6e55587d53c.jpg

Cả cha mẹ và các em nhỏ đều rất vui khi học các bài công pháp

Bình yên và hạnh phúc

b273b838fd973af3ed00d6d7472d3772.jpg

Thông tin về Pháp Luân Đại Pháp đăng trên tờ báo Mittelbayerische Zeitung

Trong phần tin tức bổ sung về ngày hội trẻ em, tờ Mittelbayerische Zeitung đã đăng một trang bài về Pháp Luân Đại Pháp, từ bối cảnh lịch sử và văn hóa cho đến những bước phát triển cơ bản. Bên dưới một bức ảnh chụp từ năm ngoái về một gia đình đang học Pháp Luân Đại Pháp có lời bình: “Khi trẻ nhỏ học Pháp Luân Đại Pháp, các em sẽ hiểu được thế nào là bình yên và hạnh phúc.”

Ông Markus Hofmann, Thị trưởng thành phố Bad Kötzting, cũng đến sự kiện và lắng nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên nói rằng môn thiền định Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho người dân trên khắp thế giới và có thể tự do tập luyện. Ngài Thị trưởng cũng nhận một bông hoa sen giấy làm thủ công từ một học viên và nói rằng ông thích các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trên đó.

Cá học viên trong khu vực thường tới công viên để phổ biến thông tin tới mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người, trong đó có cả những bệnh nhân, đã bắt đầu luyện các bài công pháp và nói rằng họ có thể cảm nhận được luồng năng lượng. Một số người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/30/371830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/2/171363.html

Dịch ngày 04-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share