Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Canada và Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-7-2018] Lễ hội và các sự kiện cộng đồng là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động mùa hè tại Canada và Hoa Kỳ, từ việc kỷ niệm nền văn hóa Caribê đến thú vui đơn giản như thưởng thức những cây kem trong ngày hè oi bức. Mỗi mùa hè, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tham gia những dịp lễ hội này để giới thiệu môn tu luyện thiền định cổ xưa cho cư dân địa phương và du khách tại các sự kiện trên khắp lục địa.

Báo cáo dưới đây trình bày về loạt sự kiện gần đây từ Vancouver, Edmonton, Ann Arbor đến Atlanta khi tháng 7 sắp khép lại.

Vancouver, Canada

2c639d03052b53916047d7a1d388eb37.jpg

c81585b1bcce34fd26d50f6433c9a6c1.jpg

Diễu hành tại Ngày hội Caribê năm 2018 tại miền Bắc Vancouver vào ngày 28 tháng 7

Ngày hội Caribê năm 2018 bắt đầu với cuộc diễu hành ở miền Bắc Vancouver vào ngày 28 tháng 7. Năm nay là năm thứ 31 của lễ hội này, và đã trở thành một trong những sự kiện mùa hè lớn nhất Vancouver, thu hút khoảng 50.000 người xem. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội với một chiếc thuyền Pháp với chủ đề Chân – Thiện – Nhẫn và được khán giả xem diễu hành đón nhận nồng nhiệt.

Nhiều người chụp ảnh chiếc thuyền Pháp rất đẹp khi các học viên diễu hành ngang qua Khu chợ Lonsdale Quay, một điểm du lịch nổi tiếng nơi đây. Nhiều người hơn nữa nhận tài liệu để tìm hiểu thông tin. Người dân địa phương có tên Carl Hewitt trò chuyện với một học viên và nói rằng anh đồng tình với thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn được trang trí trên chiếc thuyền.

13804e1878bb2fa95e8f4be16d821e04.jpg

Khán giả vui vẻ nhận tờ rơi giới thiệu từ các học viên

Sam, một du khách đến từ Houston chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi thấy đoàn học viên Pháp Luân Đại Pháp hôm nay. Chiếc thuyền trang trí hoa sen là điểm nhấn trong cuộc diễu hành này, nó thật đẹp và yên bình.”

Edmonton, Alberta (Canada)

Hàng ngàn người đã đổ về những con phố của Edmonton vào ngày 20 tháng 7 để xem Lễ diễu hành K-Days năm 2018. Năm nay là năm thứ 14 các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện này và trong số hơn 100 nhóm tham gia, nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã giành được Giải thưởng Chairman, giải thưởng dành cho cho đoàn có đóng góp nổi trội trong lễ hội.

7cd70d943a23a3cdf9deca720b4708cc.jpg

Biểu diễn trống lưng tại Edmonton vào ngày 20 tháng 7 năm 2018

Sự kiện này là một trong những lễ hội mùa hè lớn nhất tại Alberta nhằm kỷ niệm cơn sốt vàng vào những năm 1890 tại khu vực. Người dẫn chương trình đã giới thiệu cho khán giả rằng môn tu luyện Pháp Luân Công giúp cải thiện cả tâm lẫn thân cũng như giảm bớt sự lo lắng. Ông cũng thông báo rằng các học viên sẽ tổ chức các buổi hội thảo để hướng dẫn học các bài công pháp miễn phí.

Ann Arbor, Michigan (Hoa Kỳ)

Hội chợ Nghệ thuật Ann Arbor lần thứ 59 đã diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7, thu hút hơn 1.000 nghệ sỹ đến từ khắp nơi trên thế giới trưng bày các tác phẩm của mình. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan đã tham gia sự kiện này từ năm 2009 để giới thiệu môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc đàn áp pháp môn này ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng trẻ, Juliana và Mark, đã dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công và rất ấn tượng bởi những bài công pháp nhẹ nhàng. Cô Juliana, một giáo viên tiểu học, chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, cô nói rằng hai vợ chồng họ sẽ sớm ghé qua điểm luyện công tập thể gần đó.

2140182dbd5dc682efe4ded7fec18bea.jpg

Một học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Nghệ thuật Ann Arbor lần thứ 59

Anh Javier, một kỹ sư đến từ Tây Ban Nha, đang có chuyến công tác tại Ann Arbor. Anh hỏi: “Những bài tập này trông thật tuyệt. Ở Madrid có địa điểm nào tập những bài công pháp này không?” Sau khi nghe thông tin rằng ở Madrid cũng có điểm luyện công như vậy, anh đã rất vui và lấy một số tài liệu giới thiệu rồi rời đi.

Cô Mary Manthey bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây hai năm, sau khi cô nhận được một cuốn sách giới thiệu nhỏ trong một cuộc diễu hành. “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, không chỉ bởi nó dạy con người trở thành những công dân tốt hơn, mà còn bởi nó cũng hữu ích cho toàn xã hội nói chung. Đó là lý do tại sao tôi muốn giới thiệu Pháp Luân Công tới nhiều người hơn nữa”, cô Mary Manthey chia sẻ.

Atlanta, Georgia (Hoa Kỳ)

Lễ hội Kem Atlanta thường niên lần thứ 8 được tổ chức tại Công viên Piedmont ở trung tâm thành phố Atlanta vào ngày 28 tháng 7. Kevin James, người dẫn chương trình sự kiện, nói rằng anh rất vui vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia lễ hội. “Các học viên đã tham gia sự kiện này 8 năm nay, và họ đã trình diễn các bài công pháp trên sân khấu được 5 năm rồi. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết đến môn thiền định này cũng như cuộc đàn áp ở Trung Quốc.”

82d95b6f2327b3deb7d81ca84578c890.jpg

ffba3c8abd5e02cc7bbf234a6ef70539.jpg

Trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Kem Atlanta thường niên lần thứ 8 vào ngày 28 tháng 7 năm 2018

Anh Gigi đến từ Virginia trò chuyện với một học viên và rất kinh ngạc khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn kiểm soát tư tưởng của người dân và cuộc bức hại này thật khủng khiếp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng này nhắm vào các tù nhân lương tâm”, cô cho biết. “Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói cho tôi biết điều này.”

Anh Gabriel Coemos đến từ Pittsburgh nói rằng anh ngưỡng mộ các học viên vì sự kiên định và can đảm của họ. “Tôi rất vui khi biết điều này và tôi nghĩ tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin về nó”, anh nhận xét. Anh nói rằng mọi người cần có tín ngưỡng tâm linh trong xã hội ngày nay.

Kitty Young và Kitty Birmingham đến từ Viện Công nghệ Georgia đã nghe nói về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc trong một cuộc thảo luận ở khuôn viên trường. “Khi mà chúng ta đang dạo bước trong công viên và thưởng thức kem, thật khó có thể hình dung được một điều tàn bạo đến vậy lại đang diễn ra”, cô Yong nói.

Cô Birmingham đồng ý: “Những học viên này rất hòa ái và họ không gây hại gì cho những người khác. Họ không nên bị bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/30/371831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/1/171355.html

Dịch ngày 04-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share